Lữ đoàn 171

Trường Sa ngày ấy…

Trường Sa ngày ấy…

14:21 30/04/2023
(TN&MT) - Trường Sa bây giờ là một thị tứ sầm uất giữa biển Đông. Ở nơi ngàn trùng sóng gió ấy, có đông đảo quân, dân đang ngày đêm vững chắc tay súng canh đảo, giữ biển - mảnh đất máu thịt thiêng liêng không tách rời của Tổ quốc Việt Nam.
  • Bài dự thi “cùng giữ màu xanh của biển”: Thông bờ cho biển mãi xanh - Bài 1: Chặn thải từ đầu nguồn
    (TN&MT) - Họ là những công nhân của Công ty CP Khoa học - Công nghệ Việt Nam (Busadco) Bà Rịa - Vũng Tàu, là những cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Không quản nắng, mưa; không nề hà việc to việc nhỏ, chỗ nào “cống tắc kênh mắc” là họ đều có mặt, nơi nào có rác đều được lượm sạch.
  • Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp xúc cử tri tại Lữ đoàn 171 Vùng 2 Hải quân
    (TN&MT) - Chiều 6-5 tại Lữ đoàn 171 Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, đã diễn ra Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa 5 ứng cử viên ĐBQH khóa XV thuộc Đơn vị bầu cử số 9 với đông đảo cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 171, cử tri các phường Rạch Dừa, phường 10, phường 11, phường 12 và xã đảo Long Sơn (thành phố Vũng Tàu).
  • Cán bộ chiến sĩ Hải quân, Cảnh sát biển khu vực Vũng Tàu tiếp xúc với ứng cử viên ĐBQH và HĐND tỉnh
    (TN&MT) - Sáng 28-4 tại Lữ đoàn 171 Vùng 2 Hải quân, UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu phối hợp với Lữ đoàn 171 tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội Khoá XV và HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với đông đảo cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 171, Hải đoàn 129 (Tân cảng Sài Gòn), Văn phòng Công ty 128, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Tiểu đoàn DK1, Chi đội kiểm ngư số 2.
  • ​Vùng 2 Hải quân chuẩn bị quà đi thăm, chúc Tết nhà giàn DK1 và Côn Đảo
    (TN&MT) - Ngày 12 -01, tại Quân cảng Lữ đoàn 171, Thành phố Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tổ chức chuyển hàng, quà xuống 2 tàu vận tải Trường Sa 19 và Trường sa 21 để chờ lệnh xuất phát đi biển chúc Tết cán bộ, chiến sỹ nhà giàn DK1 và các Trạm đóng quân trên Côn Đảo trong dịp đón Tết Tân Sửu – 2021.
  • Gác ngày nghỉ, cùng “Chiến dịch Hành quân xanh năm 2020”
    (TN&MT) - Sáng ngày 05/7 tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Lữ đoàn 171 Hải quân phối hợp với các Lực lượng vũ trang trên địa bàn và Tỉnh đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu ra quân thực hiện “Chiến dịch Hành quân xanh Năm 2020” 
  • Lữ đoàn 171 Hải quân truyền biển đảo cho hơn 500 Cán bộ, giáo viên học sinh trường THPT Bưng Riềng
    (TN&MT) - Sáng ngày 02/7 tại Bà Rịa  - Vũng Tàu, Lữ đoàn 171 Hải quân, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT Bưng Riêng (huyện Xuyên Mộc) tổ chức tuyên truyền về biển, đảo cho hơn 500 Cán bộ, giáo viên học sinh trường THPT Bưng riêng. Dự buổi truyên truyền có thượng tá Trần Ngọc Quỳnh – Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 171, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.
  • Lữ đoàn 171 Hải quân thăm hỏi và tặng quà cho gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn
    (TN&MT) - Chiều ngày 30-6, Tại TP Vũng Tàu, Lữ đoàn 171 Hải quân tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 2 quân nhân có hoàn cảnh khó khăn trong đơn vị.  Đó là 2 quân nhân Trung tá CN Trần Văn Biển nhân viên cơ yếu, PTM và Trung úy CN Nguyễn Văn Tân, Phòng Hậu cần.
  • Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam  kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn 171
    (TN&MT) - Sáng 1/5 tại thành phố Vũng Tàu, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn tàu săn ngầm 171 Vùng 2 Hải quân. Thượng tá Nguyễn Đình Giảng, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 171 chủ trì đón tiếp.
  • Bộ đội Hải quân triển khai phương án chống bão số 6
    (TN&MT) - Để đối phó với cơn bão số 6 đang tiến nhanh, mạnh vào đất  liền và có khả năng ảnh hưởng nguy hại đến các công trình quân sự, sáng 8-11, Lữ đoàn 171 đã triển khai các phương án chống bão và dự kiến một số tình huống xảy ra khi bão đến.
  • Lữ đoàn 171 thi đua cao điểm “Nói không với rác thải nhựa”
    (TN&MT) - Ngày 30/9, Lữ đoàn 171 Vùng 2 Hải quân đã tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm chào mừng Kỷ niệm 30 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân, 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2019), trong đó có chương trình hành động “Nói không với rác thải nhựa”.
  • Người lính biển và 5 ngàn ngày ở “quần đảo bão tố”
    (TN&MT) - Để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ xây dựng đảo Trường Sa mà Quân chủng Hải quân giao phó, có những sĩ quan của Lữ đoàn 171 đã xung phong đi Trường Sa chẳng tiếc thân mình. Để rồi sau gần 5.000 ngày lăn lộn với sóng gió mặn mòi và 34 tuổi quân, hành trang đọng lại trong trái tim ông là tình đồng đội - một thứ tình cảm thiêng liêng không tiền, vàng nào mua được. Ông là cựu trung tá Trương Huy Mão, nguyên sĩ quan của Lữ đoàn 171 anh hùng.
  • “Đội quân tóc dài” Lữ đoàn tàu săn ngầm hái hoa dân chủ, khiêu vũ, văn nghệ
    (TN&MT) - Sáng 7/3, Hội phụ  nữ cơ sở Lữ đoàn tàu săn ngầm 171 Vùng 2 Hải quân đã tổ chức họp mặt truyền thống nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Ngoài 52 “nữ binh” trong “đội quân tóc dài” còn có lãnh đạo chỉ huy Lữ đoàn 171, các sĩ quan trẻ, đặc biệt có các “nam binh” là chiến sĩ binh nhất, binh nhì của tàu săn ngầm 18 mới trải qua “lăn, lê, bò, trườn” sau một năm ngoài quân trường Cam Ranh, Khánh Hòa.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO