lao động sản xuất

DVK - nỗ lực sáng tạo thích nghi với bối cảnh mới
Công ty Dịch vụ Khí (DVK) đã tổ chức Hội nghị Người lao động tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 với sự tham gia của toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động (CBCNV-NLĐ).
  • Petrovietnam: Quyết liệt gỡ khó bằng trí tuệ và tinh thần của người Dầu khí
    (TN&MT) - Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 như trận cuồng phong khiến nhiều doanh nghiệp dầu khí trên thế giới gục ngã hoặc hoạt động cầm chừng… Thế nhưng bằng trí tuệ và tinh thần của người Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên đã chủ động lựa chọn cho mình một giải pháp hữu hiệu: “Quản trị biến động, tối ưu giá trị, đẩy mạnh tiêu thụ, nỗ lực vượt khó, nắm bắt cơ hội, an toàn về đích” để vững vàng tiến về phía trước.
  • Sản xuất và tiêu dùng bền vững thích ứng với đại dịch Covid-19: Bến Tre giữ vững “vùng xanh” để duy trì sản xuất
    (TN&MT) - Thời gian qua, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, tỉnh Bến Tre đã tích cực đồng hành, thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ, quyết tâm giữ vững “vùng xanh” trên toàn tỉnh để giúp doanh nghiệp và nhân dân duy trì sản xuất kinh doanh, vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa không để đứt gãy chuỗi sản xuất.
  • Cần Thơ: 339 hộ dân tộc thiểu số nghèo được hỗ trợ đất và nhà ở
    (TN&MT) - Theo Báo cáo của ngành chức năng TP. Cần Thơ, từ 2015 đến nay, trên địa bàn thành phố đã có 339 hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) thuộc hộ nghèo được hỗ trợ về đất ở, nhà ở với tổng số tiền hơn 14,2 tỷ đồng.
  • Nghị quyết 68/NQ-CP - Xung lực mới để vượt lên đại dịch
    (TN&MT) - Dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế Việt Nam, khiến nhiều người dân rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Trong bối cảnh đó, các chính sách, cơ chế của Chính phủ là cơ sở để hỗ trợ người dân vượt qua những khó khăn do đại dịch gây ra.
  • “Check-in” cùng công trình thủy lợi cổ nhất ở Tây Bắc
    (TN&MT) - Dọc theo dòng chảy đầu nguồn sông Nậm Mu xanh biếc uốn lượn trải dài theo những cánh đồng màu mỡ là những chiếc cọn nước (hơn trăm chiếc) làm nên nét đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái tại xã Bản Bo, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Đây là những công trình thủy lợi độc đáo, là phương thức lấy nước tưới ruộng cổ xưa nhất không chỉ lưu giữ tập quán canh tác đặc trưng của người vùng cao mà còn là điểm hấp dẫn du lịch sinh thái hiện nay.
  • Thái Nguyên: Khơi dậy phong trào thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế - xã hội
    (TN&MT)- Trong 5 năm qua, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Thái Nguyên đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tham gia xây dựng chính quyền, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh.
  • Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao: Sôi nổi các phong trào thi đua trong lao động sản xuất
    (TN&MT) - Thi đua trong lao động sản xuất luôn được Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao quan tâm, đẩy mạnh trong những năm qua. Thông qua thi đua, nhiều sáng kiến trong sản xuất đã được nghiên cứu, ứng dụng thành công mang lại nhiều giá trị kinh tế cho công ty. Chỉ trong 5 năm trở lại đây, công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã có 1.378 đề tài, sáng kiến của 3.365 lượt tác giả, đạt giá trị làm lợi 390 tỷ đồng. Đời sống và môi trường làm việc của người lao động được nâng cao.
  • Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống, học tập, lao động, sản xuất cho đồng bào Khmer
    (TN&MT) - Nhân dịp mừng Tết Chôl Chnăm Thmây - Tết cổ truyền của đồng bào Khmer, ngày 9/4/2018, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trần Thanh Mẫn đã tới...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO