không để ai bị bỏ lại phía sau

PV GAS nỗ lực “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”
Trong những ngày cuối cùng trước thềm Tết Giáp Thìn 2024, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tiếp tục nỗ lực triển khai chuỗi các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo, tặng quà cho bà con khó khăn.
  • Báo TN&MT cùng Chùa Linh Sơn Thanh Nhàn (Hà Nội) trao 466 suất quà cho đồng bào DTTS huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La
    (TN&MT) - Chiều 1/10, Báo Tài nguyên và Môi trường cùng chùa Linh Sơn Thanh Nhàn Hà Nội đã đến trao tặng 466 suất quà cho bà con đồng bào DTTS còn nhiều khó khăn tại 2 xã Tường Tiến, Tường Hạ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.
  • Hà Nội không để ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch
    (TN&MT) - Đại dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, nhưng với nỗ lực kiên cường của các lực lượng tuyến đầu và sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, TP. Hà Nội đang quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.
  • "Cả nước chung tay vì người nghèo -   
Không để ai bị bỏ lại phía sau"
    (TN&MT) - Giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1 - 1,5%/năm (riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm; hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3 - 4%/năm) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020. Cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo cả nước cuối năm 2020 tăng lên 1,5 lần so với cuối năm 2015 (riêng hộ nghèo ở các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn, hộ nghèo dân tộc thiểu số tăng gấp 2 lần).
  • Tập trung nguồn lực không để ai bị bỏ lại phía sau
    (TN&MT) - Đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021- 2025 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại phiên họp mới đây đã đề cập đến những mục tiêu quan trọng.
  • Đẩy mạnh điều tra cơ bản, quy hoạch và bảo vệ tài nguyên nước
    (TN&MT) – Với mục tiêu “Nước cho tất cả - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đang triển khai Sự kiện Tuần lễ Nước Quốc tế Việt Nam thuộc chuỗi sự kiện hưởng ứng ngày Nước thế giới 2019 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác bảo vệ, khai thác, phát triển bền vững tài nguyên nước, ứng phó thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.
  • “Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau”: Đưa nước đến vùng núi cao, vùng khó khăn và khan hiếm nước
    (TN&MT) – Kết quả điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất ở vùng núi cao, vùng khan hiếm nước sẽ được Bộ TN&MT bàn giao cho các địa phương trong thời gian sớm nhất. Trong đó có 108 vùng trọng điểm ở các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long và 10 tỉnh phía Bắc đã hoàn thành và sẽ được bàn giao ngay cho các địa phương đưa vào khai thác sử dụng. Điều này vô cùng có ý nghĩa với chủ đề Ngày Nước thế giới năm 2019. 
  • Bộ TN&MT: Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019
    (TN&MT) - Ngày 20/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thông tin tới báo chí về Chương trình Ngày Nước thế giới năm 2019 với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về Môi trường và Phát triển được tổ chức tại Rio de Janeiro từ ngày 3 đến 14 tháng 6 năm 1992, Liên hợp quốc đã ra Nghị quyết lấy Ngày 22 tháng 3 hàng năm là Ngày Nước thế giới và bắt đầu được tổ chức thường niên từ năm 1993.
  • “Nước cho tất cả -  Không để ai bị bỏ lại phía sau”
    (TN&MT) - Ngày 22/3, Bộ TN&MT tổ chức mít tinh Kỷ niệm Ngày Nước thế giới năm 2019 với Chủ đề “Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau” nhằm điều chỉnh, cụ thể những cam kết trong Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, mọi người đều phải hưởng lợi: “Dù bạn là ai, dù bạn ở đâu, nước là quyền của con người bạn”. Nhân sự kiện này, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã phỏng vấn Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy xung quanh vấn đề quản lý nước của nước ta hiện nay.
  • Ngày Nước thế giới 2019: “Nước cho tất cả - không để ai bị bỏ lại phía sau”
    (TN&MT) -  Chủ đề Ngày nước thế giới 2019 “Nước cho tất cả - không để ai bị bỏ lại phía sau” nhằm thể hiện cam kết trong Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, mọi người đều phải được hưởng lợi: “Dù bạn là ai, dù bạn ở đâu, nước là quyền của bạn”.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO