khát

Thủ đô Hà Nội người dân thiếu nước sạch
Rất nhiều hộ dân tại Thủ đô vẫn đang đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch, đặc biệt là các huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức, Hoài Đức, Phúc Thọ, Đan Phượng, Sóc Sơn… nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của người dân vẫn đang rất “khát nước”.
  • Thanh niên PVCFC kiến tạo giá trị bằng khát vọng tuổi trẻ
    Bằng sức mạnh của tuổi trẻ, cùng với sự nhiệt huyết và dấn thân của các đoàn viên, thanh niên Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), đến nay tinh thần nhiệt huyết ấy tiếp tục được duy trì với tâm thế chủ động, sẵn sàng vượt qua khó khăn, thử thách kiến tạo nên những giá trị tốt đẹp bằng những khát vọng của tuổi trẻ.
  • Sabeco lên kế hoạch lợi nhuận tăng nhẹ, chia cổ tức 35%
    Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã SAB) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, dự kiến tổ chức vào ngày sáng ngày 25/4 tới tại TP HCM.
  • Cơ hội giúp thế giới giải “cơn khát” nước sạch
    (TN&MT) - Nước bao phủ hơn 2/3 bề mặt của Trái đất, nhưng chỉ một phần rất nhỏ nước ngọt có sẵn để sử dụng. Đến năm 2030, nhu cầu nước ngọt trên toàn cầu được dự báo sẽ vượt nguồn cung tới 40%. Điều này làm dấy lên mối lo ngại về một cuộc khủng hoảng thiếu nước sạch trên toàn cầu.
  • Thủ tướng Phạm Minh Chính: Nâng tầm khát vọng phát triển, xây dựng Đề án mới cho Phú Quốc
    Thủ tướng yêu cầu xây dựng Đề án mới về phát triển Phú Quốc để đề xuất cấp có thẩm quyền, đưa Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững hơn trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát huy nội lực, con người Phú Quốc và Kiên Giang, khơi dậy, lan tỏa và nâng tầm khát vọng phát triển Phú Quốc.
  • Hội nghị thanh niên Agribank năm 2024: Sức trẻ lan toả khát vọng
    Tháng 3 là tháng của tuổi trẻ cả nước xung kích, nỗ lực hết mình để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn được giao với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Phát huy sức trẻ, tinh thần “5 xung kích”, “6 khát vọng”, lực lượng thanh niên Agribank quyết tâm tạo ra những giá trị mới, đóng góp vào sự phát triển của Agribank.
  • Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thanh niên cần thực hiện '5 xung kích', '6 khát vọng' trong chuyển đổi số
    Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị thanh niên cần thực hiện "5 xung kích", "6 khát vọng", là lực lượng xung kích, nòng cốt, giương cao ngọn cờ tiên phong, tình nguyện đi đầu, làm chủ công cuộc chuyển đổi số và phát triển Việt Nam sớm trở thành quốc gia số.
  • Bộ trưởng Nông nghiệp Cộng hòa Séc đến thăm và làm việc tại HABECO
    Vừa qua, Bộ trưởng Nông nghiệp Cộng hoà Séc Marek Výborný cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại trụ sở chính Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) tại 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội.
  • Tây Nguyên: Nguy cơ cây trồng “chết khát” vì hạn hán
    (TN&MT) - “Nắng, thiếu nước và cây sắp chết khô hết rồi”. Đó là những từ ngữ thường xuyên được nhắc đến của nhiều hộ dân đang sản xuất nông nghiệp tại các tỉnh Tây Nguyên vào thời điểm này.
  • Hướng nghiệp để đồng bào dân tộc vươn lên thoát nghèo
    (TN&MT) - Ðào tạo nghề, giáo dục nghề nghiệp cho lao động nông thôn, nhất là lao động người dân tộc thiểu số được xem là giải pháp quan trọng trong công tác giảm nghèo. Những năm qua, hoạt động này luôn được các cấp, Ngành, địa phương chú trọng, góp phần từng bước cải thiện và nâng cao đời sống người dân đóng góp quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của cả nước.
  • Bình Định - Khát vọng vươn xa
    Đây là chủ đề của sự kiện Ngày hội Người Bình Định tại TP. Hồ Chí Minh lần thứ 8 - năm 2024, được tổ chức trong 2 ngày 1-2/3. Ngày hội do Hội đồng hương Bình Định tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức.
  • Tuần Giáo (Điện Biên): Khát vọng thoát nghèo
    (TN&MT) - Huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên với lợi thế về khí hậu và đất đai, huyện đã và đang tập trung phát triển hiệu quả cây mắc ca, phủ xanh nhiều diện tích đất trống, đồi trọc trên địa bàn huyện. Với tốc độ sinh trưởng và cho quả tốt như hiện nay, loài cây này đang hứa hẹn sẽ trở thành loại cây trồng đa mục đích, giúp người dân huyện Tuần Giáo thoát nghèo bền vững, tiến tới làm giàu, đẩy mạnh phát triển kinh tế.
  • Tự hào Điện Biên – Phụ nữ khát vọng phát triển
    (TN&MT) - Ngày 23/2/2024, Hội LHPN tỉnh Điện Biên phối hợp với UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên tổ chức thông cáo báo chí về các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với chủ đề: “Tự hào Điện Biên – Phụ nữ khát vọng phát triển”.
  • Câu chuyện điện sáng và khát vọng giảm nghèo ở Điện Biên Đông
    (TN&MT) - Chuyến ngược ngàn Tây Bắc cuối năm, tôi được nghe câu chuyện Điện Biên Đông giúp dân thoát nghèo thật đặc biệt. Thông thường, người ta giúp đồng bào thoát nghèo bằng cách “cho cá” hoặc “ trao cần câu”. Nhưng ở Điện Biên Đông họ không “cho cá”, cũng không trao “cần câu” mà trao đồng bào  “mồi câu”. Và câu chuyện xóa bản “trắng” điện lưới quốc gia ở Điện Biên Đông được ví như “túi mồi câu” hình thành từ ý nghĩ: muốn thoát nghèo thì phải có nhận thức, đồng bào phải được tiếp cận với văn minh…
  • Phụ nữ Điện Biên khát vọng phát triển
    (TN&MT) - Hội Phụ nữ Điện Biên xây dựng tiêu chí Phụ nữ Điện Biên thân thiện, sáng tạo, khát vọng phát triển được triển khai sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, công tác thi đua, khen thưởng được quan tâm, chú trọng. Mục đích của phong trào thi đua nhằm phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ.
  • Với khát vọng đổi mới, báo chí sẽ làm tốt sứ mệnh tuyên truyền trước Đảng, Nhà nước, nhân dân
    Sáng 20/2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội nhà báo Việt Nam phối hợp với Báo Nhân dân tổ chức Hội nghị giao ban báo chí đầu Xuân Giáp Thìn 2024.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO