Huế dự án

TP. Huế: Dân “bám trụ” di tích, việc chỉnh trang gặp khó
(TN&MT) - Theo lộ trình, đến cuối năm 2023 thì dự án chỉnh trang, hoàn trả mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế sẽ hoàn thành, tuy nhiên do nhiều hộ dân vẫn “bám trụ” vùng di tích cộng với việc thiếu vốn dẫn đến việc hoàn trả mặt bằng kéo dài.
  • Tiến độ cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung đang như thế nào?
    (TN&MT) - Sau khoảng 2 năm thi công, cầu qua cửa biển Thuận An đã lộ diện rõ hình hài, nhiều trụ cầu đã hoàn thành, vươn cao… Đây được xem là “đại dự án” tại tỉnh Thừa Thiên – Huế, khi hoàn thành sẽ là cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung.
  • Đề án di dân Kinh thành Huế: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giai đoạn 2
    (TN&MT) - Trong giai đoạn 1 của Đề án Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng (DDDC, GPMB) khu vực I di tích Kinh thành Huế, đến nay TP. Huế đã phê duyệt bố trí tái định cư cho 2.723 lô, đồng thời tiếp tục huy động nhân lực đẩy nhanh tiến độ giai đoạn 2.
  • Thừa Thiên – Huế “sát cánh” cùng doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư
    (TN&MT) - Tỉnh Thừa Thiên – Huế đã và đang quan tâm, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Môi trường đầu tư từng bước được cải thiện theo hướng ngày càng công khai, minh bạch, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.
  • Ra mắt điểm đến du lịch giảm rác thải nhựa đầu tiên tại TP. Huế
    (TN&MT) - “Thuỷ Biều - điểm đến du lịch giảm rác thải nhựa” sẽ khuyến khích du khách không sử dụng túi ni lông, thay thế nước uống đóng chai nhựa đặt phòng bằng chai thuỷ tinh làm đầy, lắp đặt các “ngôi nhà xanh”...
  • TP. Huế triển khai phân loại rác tại nguồn
    (TN&MT) - Ngày 11/11, UBND TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) tổ chức tập huấn hướng dẫn về công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ Môi trường 2020.
  • TP. Huế: Hàng trăm học sinh tham gia Ngày hội tái chế
    (TN&MT) - Ngày hội tái chế đã thu hút gần 200 em học sinh, phụ huynh và giáo viên của 14 trường tiểu học trên địa bàn TP. Huế tham gia, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa…
  • Nâng cao trình độ giảng dạy về chính sách và pháp luật chống BĐKH
    (TN&MT) - Dự án CCP - LAW nhằm giúp những người được đào tạo, có bằng thạc sỹ Luật học sẽ có kiến thức chuyên môn cao về các chính sách môi trường và pháp luật chống biến đổi khí hậu (BĐKH).
  • Phát triển Hạ tầng Cây xanh - Mặt nước ở Huế
    (TN&MT) - Đó là tên gọi của Hội thảo do Viện Nghiên cứu Phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp cùng các đối tác địa phương thực hiện vào ngày 21/9.
  • Thừa Thiên- Huế: Dự án "rùa bò" ở Khu quần thể sân golf Huế hơn 1.800 tỷ đồng
    (TN&MT) - Suốt một thời gian dài và qua 3 lần điều chỉnh giấy phép, đến nay Dự án Khu quần thể sân golf Huế vẫn chậm tiến độ nhiều hạng mục, chưa được cấp phép xây dựng. Điều này kéo theo nhiều hệ lụy, lãng phí tài nguyên đất đai.
  • TP. Huế: Hiệu quả mô hình bưởi, thanh trà “giảm nhựa”
    (TN&MT) - Bưởi, thanh trà trên địa bàn xã Hương Thọ (TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đạt chất lượng nhờ mô hình sử dụng túi tái chế làm từ quần áo cũ để bọc quả, thay thế cho việc sử dụng túi vải không dệt dùng nhiều nhựa của nông dân, qua đó góp phần giảm lượng nhựa thất thoát ra môi trường.
  • Thừa Thiên – Huế: Rà soát, thu hồi các dự án chậm tiến độ
    (TN&MT) - Nhiều dự án tại Thừa Thiên – Huế đang chậm tiến độ, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh, hiệu quả sử dụng đất, hiệu quả đầu tư.
  • TP. Huế: Dự án ì ạch, dân “than trời”
    (TN&MT) - Công trình nâng cấp tuyến đường Bùi Thị Xuân (TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) đang triển khai rất chậm, gây ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường… khiến người dân bức xúc.
  • Dự án “đô thị xanh” ở Thừa Thiên – Huế: Phê bình nhiều nhà thầu thi công chậm
    (TN&MT) - Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế phê bình và yêu cầu cần có các biện pháp xử lý “mạnh tay” đối với các đơn vị nhà thầu thi công ì ạch, cố tình làm chậm tiến độ các gói thầu thuộc dự án “đô thị xanh”.
  • TP. Huế: Nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa
    (TN&MT) - Cố đô Huế đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa, qua đó nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo vệ môi trường, tăng tỷ lệ tái chế, tiết kiệm tài nguyên, góp phần làm cho Huế xanh, sạch, sáng hơn và hướng đến một đô thị giảm nhựa trong tương lai gần.
  • Thừa Thiên – Huế khởi công dự án nhà ở xã hội quy mô hơn 1.000 căn
    (TN&MT) - Ngày 17/7, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản Cotana Capital khởi công xây dựng dự án nhà ở xã hội tại khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2, thuộc Khu B đô thị mới An Vân Dương (Ecogarden), phường Thủy Vân, TP. Huế. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã đến tham dự.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO