hoi thao quoc te

Sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế góp ý Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản
(TN&MT) - Sáng 7/3, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp với Cục Khoáng sản Việt Nam, Cục Địa chất Việt Nam và Vụ Hợp tác quốc tế về việc tổ chức Hội thảo quốc tế góp ý cho Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản. Hội thảo nhằm trao đổi, học hỏi kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản.
  • Khai mạc Hội thảo quốc tế “Phòng ngừa, tái chế rác thải ngư cụ tại vùng biển Việt Nam”
    (TN&MT) - Chiều 15/1, tại TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Trường Đại học Hạ Long tổ chức khai mạc Hội thảo quốc tế “Phòng ngừa, tái chế rác thải ngư cụ tại vùng biển Việt Nam - REVFIN”. Đây là Dự án do Bộ Môi trường, bảo tồn tài nguyên, an ninh nguyên tử và bảo vệ người tiêu dùng của Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ, Trường Osfalia (Đức) phối hợp với Trường Đại học Nha Trang và 25 đối tác tại Việt Nam, trong đó có Trường Đại học Hạ Long thực hiện.
  • Khai mạc Triển lãm Kiến trúc và Hội thảo quốc tế ARCHIEXPO 2023
    (TN&MT) - Vấn đề bảo tồn, kế thừa, phát huy các giá trị kiến trúc truyền thống cùng với xây dựng nền Kiến trúc Việt Nam tiên tiến, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc cần được nghiên cứu kỹ và được cụ thể hóa hơn, với việc tiếp thu chọn lọc, ứng dụng khoa học công nghệ, sử dụng vật liệu mới, bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên, năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.
  • Phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng
    (TN&MT) - Ngày 30/6, UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo quốc tế “Phát huy giá trị Di sản thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trong xu thế hội nhập và phát triển bền vững”.
  • Hội thảo Quốc tế "Quy hoạch và điều tra Tài nguyên nước trong Kỷ nguyên số"
    Hưởng ứng ngày nước thế giới, ngày 2/3 tại Hà Nội, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia cùng các đối tác trong nước và quốc tế đã tổ chức Sáng kiến hợp tác về nước VACI 2023 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
  • Khai mạc Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 14 “Biển hòa bình – Phục hồi bền vững”
    Chính sách của Việt Nam về Biển Đông là tôn trọng đầy đủ, thiện chí thực thi các quy định của luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hoà bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp quốc, thúc đẩy hợp tác biển dựa trên UNCLOS. Việt Nam coi trọng việc sử dụng bền vững và bảo tồn đại dương, biển và các nguồn tài nguyên trên biển.
  • Khai mạc Hội thảo quốc tế Linh trưởng châu Á lần thứ 8
    (TN&MT) - Sáng 14/11, tại Hà Nội, Trường Đại học Lâm nghiệp phối hợp với tổ chức Three Monkeys Wildlife Conservancy khai mạc Hội thảo Quốc tế “Linh trưởng châu Á lần thứ 8”.
  • Khai mạc Triển lãm về máy công cụ, cơ khí chính xác và gia công kim loại
    (TN&MT) - Sáng 12/10, tại Trung tâm Triển lãm quốc tế (I.C.E) đã diễn ra họp báo khai mạc Triển lãm và Hội thảo quốc tế lần thứ 8 về máy công cụ, cơ khí chính xác và gia công kim loại - MTA Hanoi. Sự kiện do Công ty Informa Markets Vietnam tổ chức từ ngày 12-14/10.
  • Đà Nẵng: Tổ chức hội thảo quốc tế, tìm giải pháp, công nghệ xử lý rác đô thị
    (TN&MT) - Hội thảo và Triển lãm quốc tế về giải pháp và công nghệ xử lý chất thải tại các đô thị Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng nhằm tìm kiếm các giải pháp, công nghệ xử lý chất thải rắn tiên tiến, thân thiện môi trường ở các đô thị, góp phần giảm rác thải, hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.
  • Hội thảo quốc tế về kinh tế, phát triển và bền vững
    (TN&MT) - Ngày 15/11 tại Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cộng tác với NXB Springer tổ chức Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về kinh tế, phát triển và bền vững với chủ đề: “Biến đổi toàn cầu và phát triển bền vững đối với những nền kinh tế mới nổi ở châu Á”.
  • Quảng Ninh: Hội thảo quốc tế về vai trò của báo chí trong phát triển du lịch
    (TN&MT) - Ngày 22/5, tại TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Thông tin và Truyền thông nước CHXHCN Việt Nam phối hợp Bộ Thông tin, Văn hóa và Du Lịch nước CHDCND Lào và UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo quốc tế về “Vai trò của báo chí với sự phát triển du lịch”.
  • Hội thảo quốc tế về “Phát triển du lịch bền vững thông qua mô hình Công viên địa chất toàn cầu UNSECO”
    (TN&MT)- Ngày 8/5, tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội thảo quốc tế về “Phát triển du lịch bền vững thông qua mô hình Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu UNSECO”. Dự Hội thảo có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cao Bằng; đồng chí Mai Phan Dũng, Quyền Vụ trưởng Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNSECO Việt Nam; ông Guy Martini, Tổng thư ký Mạng lưới CVĐC toàn cầu, Chủ tịch Hội đồng CVĐC toàn cầu UNSECO.
  • Hội thảo quốc tế trao đổi thông tin nghiệp vụ về ATTP, kiểm soát xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản
    (TN&MT) - Ngày 29/3, tại Tp.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  tổ chức Hội thảo quốc tế trao đổi thông tin, nghiệp vụ về an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật, các quy định về quản lý, kiểm soát xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản.
  • PLC và JAMA tổ chức Hội thảo quốc tế Dầu nhờn động cơ
    (TN&MT) – Vừa qua, tại Hà Nội, Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (PLC) đã phối hợp với Hiệp hội các nhà sản xuất Ô tô, xe máy Nhật Bản (JAMA) tổ chức Hội thảo “Dầu nhờn động cơ cập nhật xu hướng thị trường; công nghệ sản xuất Ô tô, xe máy và phụ gia sản xuất dầu nhờn chất lượng cao; các công nghệ kiểm soát khí thải và tiết kiệm nhiên liệu”.
  • Hội thảo quốc tế tham vấn xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia của Việt Nam về quản lý rác thải nhựa đại dương
    (TN&MT) – Sáng ngày 10/12, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Đại sứ quán Canada tại Việt Nam đồng chủ trì hội thảo quốc tế đầu tiên nhằm tham vấn xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia của Việt Nam về quản lý rác thải nhựa đại dương, tại khách sạn Hilton Opera Hà Nội. Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Bà Deborah Paul, Đại sứ đặc quyền toàn quyền Canada tại Việt Nam tham dự và phát biểu tại Hội thảo.
  • Bế mạc Hội thảo quốc tế Biển Đông: Luật pháp quốc tế cần phải được tôn trọng
    (TN&MT) - Chiều ngày 9/11, Hội thảo Quốc tế lần thứ 10 về Biển Đông với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực” do Học viện Ngoại giao (DAV), Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông (FESS), và Hội Luật gia Việt Nam (VLA) tổ chức đã kết thúc tốt đẹp.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO