địa danh

Hai địa danh của Quảng Bình nằm trong Top 10 điểm đến thân thiện nhất Việt Nam 2023
(TN&MT) - Chuyên trang đặt phòng nổi tiếng booking.com vừa công bố giải thưởng thường niên Traveller Review Award 2023 tôn vinh 10 điểm đến thân thiện nhất Việt Nam năm 2023. Theo đó, Phong Nha và Đồng Hới là 2 địa danh của tỉnh Quảng Bình nằm trong Top 10.
  • Lá chắn xanh nơi biển cạn
    (TN&MT) - Rú Chá - khu rừng ngập mặn nguyên sinh duy nhất còn sót lại trên hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai (đầm phá lớn nhất Đông Nam Á). Đây được xem như “bức bình phong” án ngữ, che chắn cho đất liền khỏi thiên tai và là địa điểm thu hút du khách bởi sự quý hiếm cùng nét hoang sơ và thơ mộng.
  • Cao Phong - Hoà Bình: Địa danh hút dòng tiền đầu tư
    (TN&MT) - Huyện Cao Phong (Hoà Bình) hiện đang nổi lên là thị trường bất động sản (BĐS) tiềm năng nhờ lợi thế phát triển ngành nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ du lịch và đặc biệt là sự xuất hiện của các khu đô thị quy mô lớn. Nhiều dự báo cho rằng, Cao Phong sẽ sớm trở thành điểm đến của giới đầu tư khi dư địa tăng trưởng còn rất lớn.
  • Vinamilk và Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam trồng cây tại nhiều địa danh lịch sử
    (TN&MT) - Nhiều khu di tích lịch sử cách mạng trên cả nước hiện được quan tâm đầu tư tu bổ, tôn tạo đẹp đẽ, khang trang. Có thể kể đến hoạt động trồng cây của chương trình “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” và Vinamilk trong suốt 9 năm qua giúp đem lại cảnh quan xanh mát cho nhiều khu di tích lịch sử.
  • Màu xanh nguyên sinh ở “địa ngục trần gian” giữa mùa đại dịch
    (TN&MT) - Trong nhiều địa phương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của Chính phủ về cách ly toàn xã hội để phòng chống dịch Covid - 19, thì Côn Đảo là huyện thực hiện hầu như triệt để nhất. Những con đường ngày thường đã vắng lặng, mùa Covid càng vắng lặng hơn. Tất cả chỉ hiện diện một màu xanh bao la của rừng nguyên sinh biển mặn và cát trắng
  • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm một số địa danh văn hoá tại Sóc Trăng
    (TN&MT) - Chiều nay, 6/4, nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2019 của đồng bào Khmer, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, chúc Tết Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng và Trường Bổ túc văn hóa Pali trung cấp Nam bộ tại chùa Khleang (Sóc Trăng), một ngôi chùa Khmer cổ ở Nam bộ.
  • Lào Cai: Thêm một địa danh được công nhận là di tích cấp quốc gia
    (TN&MT) - Mới đây, tỉnh Lào Cai đã vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận thêm một địa địa danh nữa là di tích cấp quốc gia đó là Động Tả Phìn của huyện Sa Pa.
  • ​Nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới thăm địa danh "Nơi con sông Hồng chảy vào Đất Việt"
    (TN&MT) - Trong chuyến thăm quê hương ngày giáp tết nguyên đán Đinh Dậu 2017, nhiếp ảnh gia Nick Út, một người Mỹ gốc Việt, người chụp bức ảnh nổi tiếng “Cô bé Na pan” đã được trao giải báo chí danh giá nhất thế giới Pulitzer,đã dành thời gian tới thăm và chụp ảnh địa danh thiêng liêng " Nơi con sông Hồng chảy vào Đất Việt" ở thôn Lũng Pô, xã A Mú Sung, huyện Bát, tỉnh Lào Cai.
  • Đưa các hoạt động địa danh ngày càng có ý nghĩa thiết thực trong việc phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường
    (TN&MT) – Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) Phan Đức Hiếu đã khẳng định như vậy tại hội thảo Địa danh trong...
  • Phú Yên: Có 6 địa danh lọt vào Tốp điểm đến hấp dẫn của Việt Nam
    (TN&MT) - Phú Yên có 6 địa danh được vinh dự lọt vào tốp 5 ngọn đèo nổi tiếng nhất Việt Nam, 5 ngọn hải đăng trên 100 tuổi nổi tiếng nhất, 10 vịnh đẹp của Việt...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO