đảm bảo an toàn cho người

Phụng Hiệp (Hậu Giang): Chủ động ứng phó thiên tai đảm bảo an toàn cho người dân
(TN&MT)- Trong những năm gần đây, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang thường xuyên chịu ảnh hưởng từ các yếu tố cực đoan của biến đổi khí hậu (BĐKH) như dông lốc, sạt lở đất,… gây nhiều thiệt hại về đất đai, nhà cửa, hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân. Để hiểu hơn về vấn đề này, Phóng viên báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Lê Như Lê, Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
  • Thừa Thiên – Huế: Ứng phó sạt lở biển, đảm bảo an toàn cho người dân
    (TN&MT) - Thời gian qua, tình hình sạt lở các tuyến ven biển trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế diễn biến phức tạp và có xu hướng ngày càng tăng về phạm vi và mức độ nguy hiểm. Trước tình hình đó, các cấp, các ngành đã chủ động thực hiện các giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân cũng như các công trình hạ tầng thiết yếu.
  • Đạm Phú Mỹ: Đảm bảo an toàn cho người lao động là mục tiêu hàng đầu
    (TN&MT) - Trong thời gian qua để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19, các doanh nghiệp, khu công nghiệp của Bà Rịa – Vũng Tàu nói chung và Khu CN Phú Mỹ 1 nói riêng tăng cường, siết chặt các phương án phòng chống dịch nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động và tránh đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất.
  • Mai Động (Hà Nội): Thiết lập “vùng xanh” phòng, chống dịch Covid-19
    (TN&MT) - Phường Mai Động (Hoàng Mai, Hà Nội) là địa bàn không có ca nhiễm Covid-19, UBND phường đã thiết lập khoảng 35 “vùng xanh” (vùng an toàn không có dịch) để đảm bảo an toàn cho người dân tại khu dân cư và ngõ xóm.
  • Khẩn trương chống bão, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông
    (TN&MT) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) ban hành công điện khẩn gửi các đơn vị trực thuộc về việc tập trung ứng phó với cơn bão số 7, áp thấp nhiệt đới và mưa lũ tại các tỉnh miền Trung.
  • TX.Quảng Yên chủ động, sẵn sàng với phương châm “bốn tại chỗ” chống mưa bão
    (TN&MT) - Để chủ động phòng chống trước mùa mưa bão năm 2020, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, TX Quảng Yên (Quảng Ninh) đã triển khai nhiều phương án, giải pháp cụ thể, thiết thực. Trong đó, tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN), đẩy mạnh quản lý an toàn công trình thuỷ lợi, đê điều, duy trì và thực hiện hiệu quả phương án “bốn tại chỗ”.
  • Thái Nguyên: Mỏ sắt Trại Cau dừng hoạt động, đảm bảo an toàn cho người dân
    (TN&MT) - Chỉ còn khoảng 30 ngày nữa là mỏ sắt Trại Cau (Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên) sẽ chính thức công bố tạm dừng hoạt động khai thác. Thông tin này khiến nhiều người lo hơn mừng. Đồng nghĩa với đó, người dân xã Cây thị, thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ sẽ mất nguồn hỗ trợ thường kỳ. Riêng về phía Mỏ sắt Trại Cau, Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên thì khó khăn chồng chất khó khăn.
  • Sơn La: Đảm bảo an toàn cho người dân mùa mưa lũ
    (TN&MT) - Năm 2018, thiên tai trên địa bàn tỉnh Sơn La đã làm 21 người chết, 01 người mất tích, 18 người bị thương, ước thiệt hại hơn 1.200 tỷ đồng. Mới đây nhất, ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, mưa to kéo dài trên toàn tỉnh làm 01 người chết, hàng trăm ngôi nhà bị sạt lở, ngập úng, hơn 800 điểm trên các quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt sụt, sa bồi. Làm thế nào để đảm bảo an toàn cho người dân mùa mưa lũ luôn là câu hỏi lớn với chính quyền địa phương nơi đây.
  • Ứng phó với cơn bão số 3: Cần kịp thời thông tin tới chính quyền cơ sở và đảm bảo an toàn cho người dân
    (TN&MT) - Sáng ngày 03/8, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức họp đánh giá rút kinh nghiệm về ứng phó với bão số 3 và chỉ đạo ứng phó với tình hình mưa lũ trong thời gian tới, ông Trần Quang Hoài – Phó Trưởng ban BCĐ TW về PCTT chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đại diện của các bộ, ngành là thành viên của Ban chỉ đạo: Bộ Nông nghiệp và PTNT (Tổng cục Phòng chống thiên tai, Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Thủy lợi, Cục trồng trọt); Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Văn phòng Ủy ban ứng phó sự cố thiên tai và TKCN, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan thông tấn báo chí.
  • Đảm bảo an toàn cho người và công trình
    (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cần đề phòng khả năng xuất hiện của những cơn bão mạnh và có quỹ đạo phức tạp dưới ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Nhiều khả năng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá sẽ xảy ra trên phạm vi toàn quốc.
  • Kiểm soát chặt việc khai thác cát để đảm bảo an toàn cho người dân
    (TN&MT)- Ngày 23/6/2017, tại Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã có buổi làm việc với các Bộ, ngành, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, lãnh đạo các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL về công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông của vùng.
  • Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir cam kết đảm bảo an toàn cho người dân đang "chết dần chết mòn" do nạn đói
    (TN&MT) – Ngày 21/2, Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir cam kết các cơ quan viện trợ sẽ tiếp cận để đảm bảo an toàn đến những người dân đang “chết dần chết mòn” vì ảnh hưởng của nạn đói. Cam kết này được đưa ra sau một ngày chính phủ tuyên bố nạn đói ở các khu vực của đất nước bị chiến tranh tàn phá.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO