cơi nới

Hà Nam: Xử phạt hàng trăm trường hợp, nhiều xe vẫn cố tình vi phạm quá khổ, quá tải
(TN&MT) - Trong đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông Công an tỉnh Hà Nam đã xử lý 317 trường hợp vi phạm, đặc biệt là quá khổ, quá tải. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều xe cố tình vi phạm, trốn tránh chạy vào chiều tối và ban đêm.
  • Tiên Du – Bắc Ninh: Nhiều bến bãi tập kết VLXD hoạt động trái phép
    (TN&MT) - Nhiều bến bãi tập kết cát trái phép; xe có biểu hiện quá khổ, quá tải ngày đêm quần thảo, tàn phá đường đê, huỷ hoại hạ tầng giao thông; vật liệu rơi vãi gây ô nhiễm môi trường… là thực trạng đang diễn ra tại xã Tân Chi, huyện Tiên Du khiến người dân nơi đây bức xúc.
  • Hà Nam: Xử phạt hàng chục trường hợp xe quá khổ, quá tải sau tết Nguyên đán
    (TN&MT) - Sau dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, Phòng Cảnh sát giao thông đã ra quân ngăn chặn tình trạng xe chở vật liệu chở quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng lưu thông trên các tuyến đường, làm hư hỏng kết cấu giao thông và gây mất an toàn giao thông, xử lý gần 30 trường hợp, phạt gần 200 triệu đồng.
  • Xe chở đất có biểu hiện quá khổ, quá tải nối đuôi nhau “né” Cảnh sát giao thông
    (TN&MT) - Hàng loạt xe vận tải chở đất từ tỉnh Hoà Bình về Hà Nam có biểu hiện quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng khi thấy sự xuất hiện của lực lượng Cảnh sát giao thông đã dừng lại, nối đuôi nhau thành từng đoàn dài để “né” sự kiểm tra.
  • Cao Bằng: Xe có biểu hiện quá khổ, quá tải lộng hành trên QL3 và QL4A
    (TN&MT) - Ngay từ ngày đầu năm mới 2021, dọc tuyến miền Đông qua các huyện Hoà An, Quảng Hoà, Trùng Khánh tới thác Bản Giốc của tỉnh Cao Bằng, hàng loạt xe tải cỡ lớn có biểu hiện quá khổ, quá tải “vô tư” lưu thông, không che chắn, quần thảo trên tuyến đường QL3 và tuyến QL4A. Thực trạng này luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, gây ô nhiễm môi trường.
  • Yên Thuỷ (Hoà Bình): Đất “tặc” lộng hành vào ban đêm
    (TN&MT) - Tình trạng khai thác, vận chuyển đất trái phép vào ban đêm trên địa bàn xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thuỷ (Hoà Bình) thời gian qua đã làm cho nhân dân bức xúc, nhức nhối dư luận. Những tuyến đường vào trung tâm xã Bảo Hiệu bị xe có biểu hiện quá khổ, quá tải “băm” nát. Hằng đêm, xe chở đất chạy rầm rầm gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, sức khỏe, an toàn của nhân dân và học sinh trên địa bàn xã.
  • Thái Nguyên: Xe quá tải “lộng hành” trên đường  "như chốn không người"
    (TN&MT) - Thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Sông Công, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên xuất hiện nhiều chiếc xe cơi nới thành thùng, chở đất đá, che đậy không kín rơi vãi lung tung gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Xe tải có biểu hiện chở vật liệu quá tải ngang nhiên hoạt động giữa thanh thiên bạch nhật, tàn phá đường giao thông xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhưng không bị xử lý. Nhiều ý kiến thắc mắc: Cơ quan chức năng đang ở đâu?
  • Ninh Bình: Xe quá khổ, quá tải “náo loạn” tỉnh lộ 477
    (TN&MT) - Hàng loạt xe tải chở đất, đá vượt quá thành thùng có biểu hiện quá khổ, quá tải vô tư chạy trên TL 477, quãng đường nối từ tỉnh Hoà Bình qua các huyện Nho Quan, Gia Viễn của tỉnh Ninh Bình để tập kết, tiêu thụ. Thực trạng này luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, gây ô nhiễm môi trường thế nhưng không thấy bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.
  • Hòa Bình: Chủ tịch huyện Lạc Thuỷ mong “du di” cho "đất tặc" để phục vụ cho lợi ích chung?
    (TN&MT) - Mặc dù biết việc Công ty Mỹ Phong sử dụng “đất tặc” để thi công tuyến đường TL 438A là sai, gây thất thoát nguồn thu ngân sách, ảnh hưởng tới cảnh quan môi trường, "chảy máu" tài nguyên, thế nhưng ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND huyện Lạc Thuỷ (Hoà Bình) vẫn mong “du di”, bỏ qua để cho “đất tặc” tiếp tục đục khoét tài nguyên quốc gia?.
  •  Lạc Thuỷ (Hoà Bình): Buông lỏng quản lý hay tiếp tay cho “đất tặc” đánh cắp tài nguyên?
    (TN&MT) - Những quả đồi liên tục bị hạ trái phép, những chiếc xe tải hàng chục tấn vô tư vận chuyển đất, khoáng sản qua cổng UBND huyện Lạc Thuỷ đi tiêu thụ tại các nhà máy xi măng. “Đất thổ phỉ” cũng được bán cho Công ty Mỹ Phong để thi công tuyến đường TL438A. Thế nhưng chính quyền huyện Lạc Thuỷ vẫn tỏ ra ngạc nhiên và không hề hay biết?.
  • Ninh Bình: Vẫn còn tình trạng xe cơi nới thành thùng
    (TN&MT) – Sau nhiều ngày theo dõi trên nhiều tuyến đường tại địa bàn tỉnh Ninh Bình thì tình trạng xe ô tô chở hàng, đất đá, than, clinker có dấu hiệu chở quá tải vẫn còn phổ biến, đặc biệt là các phương tiện cơi nới thành thùng vẫn còn khá nhiều.
  • Quảng Ninh: Xe cơi nới thành thùng, quá tải “băm nát” Quốc lộ 279
    (TN&MT) – Thời gian gần đây, người dân sống hai bên Quốc lộ 279 đoạn nối từ phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả tới ngã tư rẽ vào Thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh luôn sống trong cảnh trời nắng thì bụi than, đất, cát bay mù mịt vào nhà, còn ngày mưa bùn đất văng đầy vào cửa nhà, khiến cho việc tham gia giao thông, cũng như sinh hoạt, kinh doanh của người dân gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm. Nguyên nhân chính là do hàng loạt xe tải “3 chân”, “4 chân”, “hổ vồ” cơi nới thành, chở quá tải chạy ầm ầm cả ngày, lẫn đêm trên tuyến đường này.
  • Nghệ An: Xe chở đất, cát quá tải, cơi nới thùng lại hoành hành trên QL
    (TN&MT) - Thời gian qua, theo phản ánh của người dân sống dọc QL 48 và QL 1A thì tình trạng xe chở đất, chở cát có dấu hiệu quá tải, cơi nới thùng lại ngang nhiên lưu thông trên các tuyến đường này nhưng không thấy lực lượng chức năng ra quân xử lý mạnh tay, triệt để.
  • Quảng Nam: Tài xế xe tải không có GPLX ngang nhiên di chuyển trên QL1A
    (TN&MT) - Ngày 13/3, tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện, bắt giữ 3 xe tải chở đất vi phạm các quy định khi...
  • Hiểm họa khôn lường do cơi nới, sửa chữa nhà “trăm tuổi”
     (TN&MT) – Báo TN&MT liên tiếp nhận được đơn kiến nghị của người dân về hoạt động cải tạo, sửa chữa của hộ tầng 2 tại số nhà số 53 Ngô Thì Nhậm bằng vật liệu nặng khiến cho các hộ gia đình sống dưới tầng 1 nơm nớp lo sợ bị sập nhà.  
  • Chính quyền có "cơi nới" cho các khu du lịch hoạt động trái phép?
    (TN&MT) - UBND quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng vừa có báo cáo gửi UBND thành phố về việc hàng loạt khu du lịch không phép hoạt động dọc khu vực suối Lương (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) nhiều năm qua. Tuy nhiên, đến nay các khu du lịch này vẫn tiếp tục hoạt động và chưa bị xử lý.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO