các loài nguy cấp

Bảo vệ các loài nguy cấp có ý nghĩa đa dạng sinh học toàn cầu
Ngày 28/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì Hội nghị tổng kết Hội thảo tổng kết dự án “Tăng cường quan hệ đối tác nhằm bảo vệ các loài nguy cấp có ý nghĩa toàn cầu tại Việt Nam”.
  • Bảo vệ các loài nguy cấp có ý nghĩa toàn cầu tại Việt Nam
    (TN&MT) - Dự án Tăng cường quan hệ đối tác nhằm bảo vệ các loài nguy cấp có ý nghĩa toàn cầu tại Việt Nam (WLP) sẽ hướng đến việc bảo vệ các loài nguy cấp có ý nghĩa đa dạng sinh học toàn cầu nhờ việc giảm các mối đe dọa từ khai thác, buôn bán, tiêu thụ bất hợp pháp thông qua cơ chế hợp tác đa bên.
  • Chưa thể đảo ngược xu thế suy giảm các loài nguy cấp
    (TN&MT) - Trên thực tế, hệ sinh thái, đa dạng sinh học của Việt Nam liên tục bị suy giảm và suy thoái nên nước ta vẫn nằm trong “khu vực nóng” về nạn săn bắt, buôn bán trái phép động vật hoang dã.
  • Khởi động dự án về bảo vệ các loài nguy cấp có ý nghĩa toàn cầu tại Việt Nam
    (TN&MT) – Sáng 10/9, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) đã tổ chức Hội thảo tăng cường quan hệ đối tác về bảo tồn các loài nguy cấp và khởi động Dự án “Tăng cường quan hệ đối tác nhằm bảo vệ các loài nguy cấp có ý nghĩa toàn cầu tại Việt Nam” (WLP).
  • Đào tạo về đăng ký đa dạng sinh học ở Munger, Bihar
    (TN&MT) - IUCN Ấn Độ đã khởi xướng chương trình đào tạo “Lành mạnh cho tương lai bền vững” tại quận Munger của Bihar. Mục tiêu của chương trình là làm sống lại các dịch vụ hệ sinh thái giúp thực hiện nông nghiệp bền vững, thúc đẩy đa dạng sinh học trong và xung quanh các hoạt động nông nghiệp.
  • Cứu cánh các loài nguy cấp
    (TN&MT) - Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm đã và đang được quy định ở nhiều văn bản pháp luật nhưng còn nhiều điểm chưa thống nhất, chồng chéo, dẫn tới việc thực thi công tác quản lý các đối tượng này còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại.
  • Các loài nguy cấp, quý, hiếm có được bảo vệ tốt hơn?
    (TN&MT) - Ngày 22/9/2016, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) kêu gọi các quốc gia thành viên Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) bỏ phiếu “Không đồng thuận” với đề xuất của Swaziland về hợp pháp hóa buôn bán sừng tê giác. ENV cũng phản đối hoạt động gây nuôi hổ và đề xuất các đại biểu tham gia Hội nghị các quốc gia thành viên CITES (COP 17) sắp diễn ra tại Johannesburg, Nam Phi từ ngày 24/9 đến ngày 5/10/2016 bỏ phiếu tăng cường các biện pháp bảo vệ đối với tê tê.
  • Bảo vệ các loài nguy cấp cần sự vào cuộc của toàn xã hội
    (TN&MT) - Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về bảo tồn đa dạng sinh học nói chung và các loài nguy cấp nhằm bảo vệ các loài nguy cấp. 
  • Bảo vệ các loài nguy cấp, quý, hiếm
    (TN&MT) - Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực bảo vệ các loài động vật hoang dã, với việc ban hành nhiều văn bản luật, nghị định, tham gia nhiều công ước quốc tế...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO