Bộ Tư lệnh

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động
Sáng 5/2, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm, kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
  • Đại tá Vũ Hữu Hanh giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Bộ Quốc phòng
    Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 982/QĐ-TTg bổ nhiệm đồng chí Đại tá Vũ Hữu Hanh giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Bộ Quốc phòng.
  • Những người đi tìm đồng đội
    (TN&MT) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng người cựu chiến binh may mắn sống sót trở về vẫn luôn canh cánh nỗi lòng, ước nguyện đi tìm đồng đội, những người đã gửi xương máu lại chiến trường.
  • Xây nhà tưởng niệm các liệt sĩ hi sinh trong vụ sạt lở Rào Trăng 3
    (TN&MT) - Nhà tưởng niệm có mức đầu tư 6,5 tỷ đồng, để tưởng nhớ và ghi nhận những công lao to lớn của cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn các công nhân mất tích tại nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3.
  • Quyền Chủ tịch nước trao danh hiệu Anh hùng LLVTND tặng Bộ Tư lệnh cảnh vệ
    Sáng 16/2, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân (16/2/1953 - 16/2/2023) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân (LLVTND) lần thứ 3.
  • Tết ở “chân trời” Tổ quốc
    (TN&MT) - Tay nhận phần quà của đất liền gửi tặng, chính trị viên nhà giàn DK1/10 Trung úy Phan Tiến Tùng xúc động rưng rưng nói: Ở tận phía chân trời của Tổ quốc, cán bộ chiến sĩ (CBCS) nhà giàn DK1/10 chúng tôi vẫn có đầy đủ hương vị mùa xuân như ở đất liền. Cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quân đội, Nhân dân, Quân chủng Hải quân và Bộ tư lệnh Vùng 2 đã quan tâm chăm lo đến đời sống cán bộ chiến sĩ nhà giàn. Chúng tôi xin hứa với, vững chắc tay súng, canh chủ quyền biển đảo vững chắc để nhân dân cả nước đón Tế
  • Nơi mùa Xuân đến sớm

    Nơi mùa Xuân đến sớm

    06:51 01/01/2023
    (TN&MT) - Hàng trăm tấn hàng, quà Tết và hàng quân nhu được cán bộ chiến sĩ chuyển xuống hai tàu Trường Sa 10 và Trường Sa 21 đem ra 15 nhà giàn DK1, các tàu trực trên biển và cán bộ, chiến sĩ Trạm Radar 590 Côn đảo. Ở nơi xa nhất của Tổ quốc Việt Nam, cán bộ chiến sĩ tổ chức đón Xuân Quý Mão giữa bộn bề sóng nước. DK1 - nơi mùa xuân chưa bao giờ đến muộn.
  • Bộ đội Biên phòng Kiên Giang và Công ty Khí Cà Mau sơ kết quy chế phối hợp
    Vừa qua, tại Kiên Giang, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang và Công ty Khí Cà Mau tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả 1 năm phối hợp thực hiện và bàn phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2023 về việc phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn công trình khí và bảo vệ chủ quyền an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong khu vực biên giới biển giữa hai đơn vị.
  • Vùng Cảnh sát biển 2 triển khai tuyên truyền về biển, đảo tại Quảng Trị
    (TN&MT) - Ngày 7/10, tại xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong (Quảng Trị), Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định kết hợp tặng quà cho gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
  • Bài dự thi “Cùng giữ màu xanh của biển”: Giữ xanh đảo ngọc Cô Tô - Bài 3: Nối dài những ước mơ xanh
    (TN&MT) - Với đặc thù là hòn đảo giữa trùng khơi, Cô Tô thường phải gánh chịu lượng rác đến từ nhiều nguồn khác nhau, các bãi biển cứ thu dọn xong hôm sau lại có rác. Thêm vào đó, du lịch Cô Tô có chu kỳ, mùa vụ (du lịch biển tập trung chủ yếu vào mùa Hè), lượng du khách tập trung đông vào một thời điểm dễ dẫn đến tình trạng quá tải hệ thống thu gom rác thải, nước thải...
  • Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam: Xây dựng, bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo
    (TN&MT) - Sau hơn 3 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, giai đoạn 2019 - 2023” (sau đây gọi tắt là Đề án), công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
  • Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phát động chương trình “Chung tay làm sạch môi trường biển”
    Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 vừa phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng tổ chức trao tặng quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và phát động chương trình “Chung tay làm sạch môi trường biển”.
  • Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân
    Ngày 24/8, tại thành phố Quy Nhơn, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Ban Thường vụ Đảng ủy tỉnh Bình Định đã tổ chức ký kết Chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.
  • Hải đoàn 21 Cảnh sát biển đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn đóng quân
    Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (Cảnh Sát Biển Việt Nam) vừa phối hợp với Đảng ủy và UBND xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam tổ chức tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018 và các văn bản pháp luật về biển, đảo cho cán bộ, bà con ngư dân.
  • Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tăng cường tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam
    (TN&MT) - Từ ngày 28 - 29/7, tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (Cảnh Sát biển Việt Nam) phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận và huyện đảo Phú Quý tổ chức chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" .
  • 4 thuyền viên được cứu sống và đang đưa về đất liền để cấp cứu
    (TN&MT) - Theo thông tin mới nhất lúc 09h00 sáng nay tại khu vực Đông Hòn Chà Là khoảng 12 hải lý, Tàu Cảnh sát biển 7011 đã tiếp cận tàu cá BD 96935 TS để tiếp nhận 04 ngư dân của tàu cá BTh97478 nhanh chóng cơ động về đất liền cấp cứu.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO