biên cương

Nậm Pồ (Điện Biên): Đặc sắc Ngày hội Văn hóa các dân tộc
(TN&MT) - Với chủ đề “Sắc xuân biên cương” tại sân vận động xã Phìn Hồ, UBND huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc lần thứ II, năm 2024.
  • Lào Cai: Linh thiêng Lễ hội đền Bảo Hà
    (TN&MT) - Ngày 1/9 (tức 17/7 âm lịch), UBND huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã long trọng tổ chức Lễ hội đền Bảo Hà. Hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã đến tham dự Lễ hội.
  • Nỗ lực giảm nghèo nơi biên cương
    Bằng trách nhiệm và tấm lòng người lính, những năm qua, cùng với việc tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đã có nhiều phong trào, mô hình, cách làm hay để giúp cho nhân dân khu vực biên giới từng bước thoát nghèo, có cuộc sống ấm no.
  • Hơn 1000 đơn vị máu được hiến trong “Sắc đỏ biên cương” Lào Cai 2023
    (TN&MT) - Ngày 22/6, Ban tổ chức Hành trình đỏ Trung ương, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lào Cai phối hợp tổ chức Ngày hội hiến máu “Sắc đỏ biên cương” tỉnh Lào Cai lần thứ V năm 2023. Tại chương trình đã có hơn 1000 đơn vị máu được hiến.
  • Những “cột mốc sống” nơi biên cương
    (TN&MT) - Chẳng vì mưu cầu lợi ích, những người con đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện biên giới Mường Lát nối tiếp truyền thống cha ông, đã dành cả tuổi xuân trông coi, bảo vệ cột mốc. Họ thể hiện tình yêu đất nước bằng cách góp một phần công sức nhỏ bé bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
  • Sông Mã (Sơn La) : Mảnh đất biên cương khởi sắc từng ngày...
    (TN&MT) - Những ngày đầu tháng 3, chúng tôi có dịp về với Sông Mã để chứng kiến bước chuyển mình mạnh mẽ của huyện vùng cao biên giới này.
  • Tập đoàn Tân Á Đại Thành: Phát động Chương trình "Nước sạch biên cương"
    Đây là chuỗi hoạt động xã hội do Tập đoàn Tân Á Đại Thành tài trợ thông qua báo Tiền Phong với sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhằm góp phần cải thiện chất lượng nước sinh hoạt của nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số, bộ đội biên phòng, giáo viên, học sinh… ở vùng khó khăn, biên giới.
  • Quảng Trị: Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2023 với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi”
    Ngày 3/3, kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (BĐBP) 3/3 (1959 - 2023) và 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân 3/3 (1989 - 2023); kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 (1931 - 2023), tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và UBND huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) phối hợp tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2023 với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi” cấp trung ương.
  • Sắc xuân biên cương

    Sắc xuân biên cương

    01:54 22/01/2023
    (TN&MT) - Lộc Bình (Lạng Sơn) - nơi có đỉnh Mẫu Sơn nổi tiếng, hội tụ cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, tiềm năng du lịch đặc sắc, độc đáo riêng. Lộc Bình không chỉ nổi tiếng về tuyết rơi phủ trắng núi rừng mùa Đông giá lạnh mà mỗi độ xuân về, trăm hoa đua nở khắp các bản làng. Hoa đào, hoa mận đang cựa mình bung nở, khoe sắc xuân ấm áp. Con người hòa cùng thiên nhiên reo vui cho sự chuyển mình, bứt phá mạnh mẽ nơi vùng đất biên cương…
  • Lào Cai: Nhiều hoạt động hân hoan chào đón năm mới 2023
    Tổ chức chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2023, trưng bày và giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại phố đi bộ, hội thi “Vũ điệu chào Xuân 2023”… là những hoạt động tỉnh Lào Cai hân hoan chào đón năm mới 2023.
  • Ủy ban Dân tộc phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng hướng đến phát triển vùng đồng bào DTTS nơi phên dậu Tổ quốc
    (TN&MT) - Tại Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giai đoạn 2016 - 2021 và ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2025, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đề nghị, chương trình phối hợp giai đoạn mới, 2 cơ quan thường xuyên trao đổi thông tin; lựa chọn những nhiệm vụ cụ thể hàng năm, có kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện có hiệu quả, hướng đến phát triển vùng DTTS.
  • Những tấm lòng vàng ấm tình quân dân nơi biên cương Lào Cai
    (TN&MT) - Trước thềm năm mới 2022, nhằm chia sẻ với người nghèo, học sinh vùng cao và các chiến sỹ biên cương có một cái Tết đủ đầy hơn. Những tấm lòng vàng đã dành rất nhiều phần quà tặng quân và dân nơi biên cương Lào Cai đón Tết.
  • Lá chắn thép nơi biên cương
    (TN&MT) - Kể từ khi đại dịch COVID - 19 xuất hiện, 38 cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế xung phong tăng cường lên tuyến biên giới huyện A Lưới bám trụ đồn, chốt, tham gia phòng, chống dịch hiệu quả, bảo vệ vững vàng chủ quyền an ninh biên giới.
  • Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ: Mất mát đau thương mà không bi lụy
    (TN&MT) - Trong gia tài thơ văn đầy đặn mà người sĩ quan quân đội, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Đình Chiến (1952-2014) để lại, tôi thật sự xúc động và ấn tượng mạnh với bài thơ "Gặp lại các em", vì ngoài giá trị nghệ thuật - nhân sinh cao cả, với tôi bài thơ còn là kỷ niệm đẹp của một thời quân ngũ.
  • Thân thương màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Lào Cai
    (TN&MT) - Hướng đến 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Việt Nam, thời gian qua, tuổi trẻ Lào Cai đã và đang thực hiện nhiều hoạt động tình nguyện đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đông. Các phong trào tình nguyện như: Tháng 3 tình nguyện, Chủ nhật xanh, Thắp lửa trái tim... đã lan tỏa tình yêu tổ quốc, ý thức bảo vệ môi trường và sự sẻ chia, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn tới người dân và lớp trẻ trên địa bàn.
  • Ấm tình người nơi biên cương Lào Cai
    (TN&MT) - Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang đến gần. với tinh thần “chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp, các ngành trong tỉnh Lào Cai đang có nhiều việc làm thiết thực, chăm lo Tết cho người nghèo và các đối tượng đặc biệt khó khăn, người dân tộc thiểu số để mọi người dân vui xuân, đón Tết đầm ấm, đủ đầy hơn.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO