bật đèn xanh

Hải Dương: Bán đất trái phép hay “cò” lừa đảo?
(TN&MT) - Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Hải Dương rầm rộ quảng bá trên mạng xã hội và các Văn phòng giao dịch Bất động sản bán đất Dự án Khu dân cư mới xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện (Hải Dương). Tuy nhiên, Dự án này lại chưa được phép giao dịch. Vậy đây, có phải là do nhà đầu tư “ngầm” cho các Văn phòng mua bán trái phép, hay chiêu trò lừa đảo của “cò đất”?
  • Huyện Bình Xuyên có “bật đèn xanh” cho doanh nghiệp phá rừng sản xuất?
    (TN&MT) – Tháng 5/2018, UBND huyện Bình Xuyên đã kí văn bản gửi tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo về việc 2 trạm trộn bê tông xây dựng trái phép trên đồi Hiệp Thuận. Hai tháng sau, huyện này lại kí văn bản xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường cho một trong hai công ty là chủ sở hữu 2 trạm trộn này để xây trạm biến áp nhằm cấp điện cho hoạt động sản xuất.
  • Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Ai “bật đèn xanh” cho Công ty May Appareltech san lấp đất lúa trái phép?
    (TN&MT)– Chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, chưa có quyết định cho thuê đất và cũng chưa có thủ tục đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường. Nhưng Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech Vĩnh Lộc đã ngang nhiên cho xe cộ, máy móc chở đất để san lấp mặt bằng trái phép tại thôn Đông Môn, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) gây ô nhiễm môi trường, khiến người dân bức xúc.
  • Tiếp bài Thanh Hóa: Ai “bật đèn xanh” cho công trình xây dựng lấn chiếm hành lang đê?: Nhắc nhở nhiều lần nhưng không xử phạt?
    (TN&MT) - Trước tình trạng ngang nhiên xây dựng trái phép nhà bảo vệ và khu sơ chế hải sản vi phạm hành lang bảo vệ Đê điều của Hội doanh nghiệp nữ Hậu Lộc, Hạt quản lý đê Hậu Lộc đã nhiều lần lập biên bản vi phạm Luật đê điều và yêu cầu tháo dỡ các hạng mục vi phạm. Tuy nhiên, việc Hạt quản lý đê điều Hậu Lộc lập biên bản vi phạm như “muối bỏ bể”, trước tình trạng chây ì không chấp hành của bà Nguyễn Thị Năm (Chủ tịch Hội doanh nghiệp nữ Hậu Lộc), UBND huyện Hậu Lộc đã yêu cầu phải tháo dỡ công trình vi phạm trước ngày 15/08.
  • Thanh Hóa: Ai “bật đèn xanh” cho công trình xây dựng lấn chiếm hành lang đê?
    (TN&MT) - Tại thôn Yên Đông, xã Đa Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) một công trình được gọi là khu sơ chế hải sản của Hội doanh nghiệp nữ Hậu Lộc đang được xây dưng gấp rút, khẩn trương. Trong quá trình xây dựng, không hiểu tại sao UBND xã Đa Lộc lại để cho bà Nguyễn Thị Năm (Chủ tịch Hội doanh nghiệp nữ Hậu Lộc) xây nhà bảo vệ và khu sơ chế hải sản vị phạm hành lang bảo vệ đê điều?
  • Đô Lương (Nghệ An): Ai “bật đèn xanh” cho đất tặc lộng hành?
    (TN&MT) – Hàng chục chiếc xe tải nườm nượp vào ra khu đất đồi ở xóm 10, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương để lấy đất trái phép đưa về một nhà máy gạch gần đó tiêu thụ. Thực trạng trên diễn ra giữa ban ngày nhưng không hiểu vì sao các cơ quan chức năng không hề vào cuộc xử lý.  
  • Thanh Trì – Hà Nội: Chính quyền có “bật đèn xanh” cho doanh nghiệp thuê đất trái phép?
    (TNMT) – Hàng nghìn m2 đất nông nghiệp, thậm chí cả mương thoát nước tại khu đất Mương Sau Đồng, xã Tứ Hiệp đã được chính quyền địa phương cho một doanh nghiệp thuê rồi lấn chiếm để xây dựng văn phòng, nhà xưởng trái phép… Báo Tài nguyên và Môi trường nhận được phản ánh của người dân xã Tứ Hiệp (Thanh Trì, TP. Hà Nội) về việc trên khu vực đất Mương Sau Đồng (gần Khu đô thị Hồng Hà Eco City) bất ngờ “mọc lên” một số văn phòng, nhà xưởng. Theo một người người dân, khu đất trên vốn là đất nông nghiệp, có cả mương thoát nước nhưng không hiểu vì sao lại được một doanh nghiệp xây dựng nhà xưởng để phục vụ kinh doanh. Hơn nữa, việc xây dựng trên đã lấn chiếm, làm lấp đi một phần mương, cống thoát nước khiến mỗi khi trời mưa to nước bị ứ đọng, không thoát được nước nên tràn cả vào nhà dân khiến họ bức xúc.
  • Tĩnh Gia (Thanh Hóa): Ai "bật đèn xanh" cho Công ty Văn Hoa khai thác đất trái phép?
    (TN&MT) – Người dân thôn Nam Yến, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), phản ánh thời gian qua Công ty TNHH XD thương mại vận tải Văn Hoa (Công ty Văn Hoa) ngang nhiên đưa nhiều xe tải, máy múc lên đồi để khai thác đất rầm rộ ngày đêm chở đi bán san lấp các dự án trên địa bàn huyện. Mà không bị chính quyền huyện Tĩnh Gia “sờ gáy”?.
  • Điện Biên: Xã "bật đèn xanh" cho doanh nghiệp khai thác cát trái phép
    (TN&MT) – Ông Lò Văn Biên, Chủ tịch UBND xã Tà Lèng, T.P Điện Biên Phủ khẳng định có biết doanh nghiệp đang khai thác cát trên địa bàn và chưa được cấp phép nhưng vẫn để doanh nghiệp làm, một phần để tận thu nguyên liệu xây dựng công trình đập ngăn cát, sỏi chống bồi lấp tuyến kênh mương PA I trên suối Nậm Pạ, mặt khác để “giúp dân” ngăn cát không trôi vào đồng ruộng canh tác.
  • Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Ai "bật đèn xanh" cho Công ty Toàn Minh khai thác đá trái phép?
    (TN&MT)- Báo Tài nguyên & Môi trường điện tử số ra ngày 22/8 đăng bài Vĩnh Lộc ( Thanh Hóa): “Đá tặc” hoành hành, Chính quyền nói… không biết?. Phản ánh nhiều ngày nay tại địa bàn núi Nhót xã Vĩnh An Công ty Toàn Minh đã ngang nhiên đem nhiều loại máy móc: máy súc, máy cẩu, ô tô vào khai thác, cả một góc núi tan hoang vì đá tặc. Không những thế, Công ty còn đưa cả mìn vào khai thác. Tình trạng đê tả sông Mã ( đoạn đê Trung ương) đang bị đe dọa nghiêm trọng nhất vào mùa mưa bão này. 
  • Thọ Xuân (Thanh Hóa): Ai "bật đèn xanh" cho đất tặc?
    (TN&MT) - Cả một quả đồi trồng sắn rộng mênh mông trong phút chốc đã trở lên hoang tàn vì “đất tặc”. Đó là những gì đang xảy ra tại dốc Lỗ Đại xã Xuân Phú (huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa). Điều đặc biệt nữa, huyện lại có công văn đồng ý cho “đất tặc” hạ thấp độ cao để làm nhà ở(!?)
  • Lai Châu: Ai "bật đèn xanh" cho "cát tặc"?
    (TN&MT) – Như Báo TN&MT đã phản ánh, Nậm Nhùn là huyện mới được thành lập của tỉnh Lai Châu, nhu cầu cát, sỏi phục vụ việc xây dựng các công trình, hạ tầng là rất lớn. Tuy nhiên, nguồn khoáng sản này lại đang bị các tổ chức, cá nhân rầm rộ khai thác không phép, gây thất thoát tài nguyên và ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống người dân trong khu vực.
  • Vũ Quang - Hà Tĩnh: "Bật đèn xanh" cho doanh nghiệp khai thác đất trái phép?
    (TN&MT) - Dù không được cơ quan có đủ thẩm quyền cấp phép, nhưng Công ty Xuất nhập khẩu Châu Tuấn (trụ sở tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn ngang nhiên khai thác đất trái phép, phục vụ thi công dự án đường cứu hộ trên địa bàn.
  • Bật “đèn xanh” cho khai thác cát trái phép để xây dựng nông thôn mới?
    (TN&MT) - Khai thác cát trái phép trên sông Ngàn Sâu thuộc huyện Hương Khê diễn ra từ nhiều năm, huyện đã ngăn chặn nhưng chưa thể xử lý triệt để...
  • "Xé rào" bán đất, hợp thức hóa sai phạm cho Becamex: Ai “bật đèn xanh” cho sai phạm?
    Thay vì phải ngăn chặn, xử lý nghiêm việc bán đất trái quy định, cấp phép xây dựng tạm không đúng đối tượng thì UBND tỉnh Bình Dương đã "bật đèn xanh" cho những...
  • Thành phố mới Bình Dương: Ai “bật đèn xanh” cho việc cấp phép xây dựng tạm trái luật?
    (TN&MT) - Khu dân cư Chánh Phú Hòa do Becamex làm chủ đầu tư, dù chưa lập và chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 nhưng vẫn được cấp phép xây dựng tạm...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO