bảo tồn cây

Bảo vệ Trái đất - trách nhiệm không của riêng ai
(TN&MT) - Ngày Trái đất do Liên hợp quốc phát động được tổ chức vào 22/4 hằng năm nhằm nâng cao nhận thức, kêu gọi các quốc gia, cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường tự nhiên toàn cầu. Trái đất chỉ có một, vì vậy, bảo vệ Trái đất là trách nhiệm không của riêng ai.
  • Cao Bằng: Tọa đàm kỷ niệm 10 năm bảo tồn cây di sản Việt Nam
    (TN&MT) - Ngày 22/6, tại thành phố Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng), Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường (BVTN&MT) Việt Nam phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng tổ chức tọa đàm kỷ niệm 10 năm bảo tồn cây di sản Việt Nam.
  • Tăng cường các biện pháp bảo tồn cầy vằn
    (TN&MT) - Từ ngày 1 - 4/4, tại Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn ĐVHD (Save Vietnam’s Wildlife) đã tổ chức Hội thảo về Kế hoạch bảo tồn cầy vằn.
  • Xây dựng đề án bảo tồn và phát triển hệ thống cây xanh đô thị giai đoạn 2019 - 2025
    (TN&MT) – Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao Sở Xây dựng phối hợp Văn phòng UBND thành phố và các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án bảo tồn và phát triển hệ thống cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019-2025.
  • Ứng xử với “di sản xanh”
    (TN&MT) - Bảo tồn cây xanh nói chung và cây di sản nói riêng là chủ trương có ý nghĩa không những đối với chiến lược bảo tồn phát triển bền vững đa dạng sinh học của Việt Nam mà còn có ý nghĩa khơi dậy lòng trân quý thiên nhiên của cả cộng đồng, lòng biết ơn các bậc tiền bối đã dày công bảo vệ.
  • Tổng cục Môi trường tiếp tục đồng hành cùng VACNE bảo tồn Cây Di sản
    (TN&MT) - Đây là ý kiến của TS. Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường tại buổi tiếp với các vị lãnh đạo Hội BVTN&MT Việt Nam, Hội đồng Cây Di sản Việt Nam vừa diễn ra ngày 5/10/2017, tại Hà Nội.
  • Thủ tướng phê duyệt Dự án Chăm sóc, bảo tồn cây xích tùng Yên Tử
    (TN&MT) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1451/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Chăm sóc, bảo tồn các cây xích tùng cổ tại Rừng quốc gia Yên Tử, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
  • Phát triển hoạt động Bảo tồn Cây Di sản Việt Nam
    (TN&MT) – Tại buổi gặp mặt kỷ niệm 7 năm sự kiện Bảo tồn Cây Di sản Việt Nam do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường (VACNE) tổ chức ngày 27/4, tại Hà Nội; Trung tướng Nguyễn Phúc Thanh, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, hoạt động Bảo tồn Cây Di sản có lợi cho nước, cho dân nên cần đẩy mạnh và phát triển.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO