bán điện

Kỳ vọng cơ chế, chính sách mua bán điện trực tiếp sớm được ban hành và thực thi
Bộ Công Thương đã tổ chức Hội thảo cho ý kiến đối với Dự thảo Nghị định mua bán điện trực tiếp (DPPA) và Nghị định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà dân, công sở, khu công nghiệp. Nhiều tổ chức quốc tế, doanh nghiệp trong và ngoài nước bày tỏ sự ủng hộ, kỳ vọng cơ chế, chính sách mua bán điện trực tiếp sớm được ban hành và thực thi.
  • Trình Chính phủ dự thảo Nghị định về cơ chế mua bán điện trực tiếp trước 30/4
    Bộ Công thương đang lấy ý kiến rộng rãi đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn (cơ chế DPPA), dự kiến trình Chính phủ trước ngày 30/4/2024.
  • Quy định mới về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân
    Ngày 26/3/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký ban hành Quyết định số 05/2024/QĐ-TTg quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.
  • Thướt tha tà áo dài cùng hoa ban Điện Biên
    (TN&MT) - Hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”do Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Điện Biên triển khai Tuần lễ áo dài - trang phục dân tộc - rực rỡ sắc màu Điện Biên, diễn ra từ ngày 1/3 đến ngày 9/3/2024.
  • Sắc màu hoa ban Điện Biên
    (TN&MT) - Thời điểm này, hoa ban đã bắt đầu bung nở, phủ trắng khắp các nẻo đường, triền nương của núi rừng Tây Bắc, rực rỡ trên các tuyến phố của mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng, như lời mời gọi du khách đến thăm.
  • Khách hàng được miễn phí 6 loại hình dịch vụ
    Khi thực hiện Hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ) với Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI), khách hàng được miễn phí 6 loại hình dịch vụ: Thay đổi chủ thể HĐMBĐ, Thay đổi thông tin, Thay đổi mục đích sử dụng điện, Thay đổi định mức sử dụng điện, Gia hạn và chấm dứt HĐMBĐ.
  • Thông tư số 23/VBHN-BCT quy định mới về phát triển dự án điện mặt trời và hợp đồng mua bán điện mẫu
    Mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 23/VBHN-BCT quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.
  • Yên Bái: Đưa hệ thống họp trực tuyến toàn tỉnh đi vào hoạt động
    Vừa qua, UBND tỉnh Yên Bái đã khai trương Hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện, đây là hệ thống giao ban điện tử với 210 điểm cầu, được kết nối từ tỉnh đến 173/173 xã, phường.
  • EVN trao đổi “gỡ vướng” cho các dự án điện tái tạo chuyển tiếp
    (TN&MT) - Chiều 20/3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức buổi trao đổi với các chủ đầu tư các dự án điện chuyển tiếp nhằm chủ động bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giá điện và hợp đồng mua bán điện đối với các dự án điện gió, dự án điện mặt trời.
  • Điện Biên rực rỡ mùa hoa ban
    (TN&MT) - Nhắc đến hoa ban, người ta thường nhớ về mảnh đất từng ghi đậm dấu ấn lịch sử “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” - Điện Biên Phủ. Vào tháng 3 hàng năm, miền hoa ban lại càng trở nên đặc biệt hơn khi những rừng hoa ban bung nở rực rỡ khắp các con đường, bản làng, núi đồi Tây Bắc
  • EVN đề nghị sớm cung cấp thông tin để tính toán khung giá phát điện cho dự án NLTT chuyển tiếp
    Ngày 21/10, tại Hà Nội, Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp tổ chức cuộc họp với các chủ đầu tư dự án năng lượng tái tạo về triển khai tính toán khung giá phát điện cho các nhà máy điện gió và mặt trời chuyển tiếp.
  • Cần gỡ vướng để thúc đẩy nhập khẩu LNG
    Trong bối cảnh nguồn khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) trong nước còn hạn chế, việc nhập khẩu LNG là giải pháp quan trọng nhằm từng bước thay thế các loại nhiên liệu hóa thạch, giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất năng lượng.
  • Petrovietnam và EVN ký kết hợp đồng mua bán điện Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1
    Ngày 04/5 tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức ký kết Hợp đồng mua bán điện (PPA) NMNĐ Sông Hậu 1 giai đoạn vận hành thương mại.
  • Độc đáo những món ăn từ hoa ban
    (TN&MT) - Đến Tây Bắc nói chung, Điện Biên nói riêng những ngày tháng 3 này, du khách sẽ được thỏa thích ngắm những bông hoa ban khoe sắc khắp núi rừng, các cung đường, bản làng; mang đến sắc thái rộn ràng, tươi tắn mời gọi du khách đến với Điện Biên. Hoa ban không chỉ mang đến vẻ đẹp thuần khiết, hoang sơ cho núi rừng, mà còn là nguyên liệu chính, là linh hồn trong một số món ăn của người dân tộc Thái, khiến những ai được thưởng thức một lần sẽ nhớ mãi.
  • Điện Biên: Khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2022
    Tối 13/3, tại Quảng trường 7/5, tỉnh Điện Biên tổ chức Khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2022.
  •  Lễ hội hoa ban - “Check in Điện Biên”
    Còn 3 ngày nữa, (13/3/2022) Lễ hội Hoa Ban năm 2022 tỉnh Điện Biên sẽ chính thức khai mạc. Thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Lễ hội hoa ban cơ bản đã hoàn tất và nội dung “Check in Điện Biên” là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ của Lễ Hội hoa ban năm 2022, đây là cuộc thi ảnh nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh Điện Biên đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO