xây biệt phủ trên đất thủy sản

Xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng): Có bao che cho sai phạm đất đai?
(TN&MT) - Vừa qua, người dân tại huyện Kiến Thuỵ  đã thông tin tới Báo Tài nguyên và Môi trường về việc chính quyền thôn Thấp Linh, xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng có dấu hiệu dung túng cho các hộ dân tự ý xây dựng tràn lan nhà trái phép trên đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp. Cá biệt có hộ dân xây cả khu nhà vườn lớn với diện tích trên 1000 m2 như, đẹp “biệt phủ” song  không bị xử lý, vậy sự thật như thế nào?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO