Môi trường

Tuổi trẻ Điện Biên chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Hoàng Châu 29/02/2024 - 12:53

(TN&MT) - Những năm qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Điện Biên triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng. Nổi bật, phong trào thanh niên tình nguyện thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên hưởng ứng, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng gắn với các công trình, phần việc như: trồng cây xanh, thu gom rác thải, xây dựng, sửa chữa cầu, đường giao thông nông thôn... Qua đó, góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phát huy vai trò của lực lượng đoàn viên thanh niên trong các hoạt động tình nguyện thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cơ sở Đoàn trong tỉnh Điện Biên vận động đoàn viên thanh niên tham gia tuyên truyền cho người dân thực hiện tốt việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh tại địa phương giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực xung quanh nhà ở, tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại khu dân cư. Phong trào Thanh niên tình nguyện diễn ra với các hoạt động thiết thực, đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, an sinh xã hội, chăm lo cho thanh thiếu nhi. Toàn tỉnh thực hiện được 281 công trình, phần việc thanh niên, với 80.164 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện.

a1.jpg
ĐVTN ra quân vệ sinh môi trường, quét vôi gốc cây xanh trên chục đường chính đô thị.

Thông qua các hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới. Đoàn cấp tỉnh hỗ trợ xây dựng đường bê tông nông thôn và thắp sáng đường quê tại bản Na Sản, xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông và bản Thèn Pả, xã Sa Lông, huyện Mường Chà hoàn thành tiêu chí nông thôn mới; các cấp bộ đoàn cũng tiến hành hỗ trợ các thôn, bản hoàn thành tiêu chí nông thôn mới; xây dựng 05 cây cầu nông thôn; thắp sáng 13,7 km đường nông thôn; 08 công trình nhà vệ sinh cho em. Hỗ trợ vật liệu xây 22 bể đốt rác thải tại các bản của xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông.

Tổ chức các Hội nghị, buổi tập huấn cho thanh niên nông thôn làm kinh tế trên cơ sở các sản phầm có lợi thế, đặc sản của từng vùng, địa phương, quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội. Tổ chức 12 Hội nghị tập huấn hỗ trợ triển khai Chương trình trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, Đoàn các cấp tổ chức thực hiện các mô hình hiệu quả trong xây dựng đô thị văn minh, như: tuyến phố “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”, mô hình "Vườn hoa thanh niên", "Hàng cây thanh niên". Đoàn viên, thanh niên tham gia sửa sang, vệ sinh khu phố, chăm sóc bảo vệ cây xanh; phân loại rác thải theo quy định; bóc, xóa các quảng cáo, rao vặt trái phép, tham gia hoạt động "Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”; Ngày cao điểm“Chiến sỹ tình nguyện vì đô thị văn minh và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính”.

anh-1d.jpg
ĐVTN tham gia làm đường bê tông nông thôn

Ông Đặng Thành Huy, Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên, cho biết: Với sự tham gia tích cực của đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh trong thực hiện các công trình, phần việc tình nguyện đã chung tay với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… Trong thời gian tới, Tỉnh đoàn và các cơ sở Đoàn trong tỉnh tiếp tục tổ chức tốt phong trào thanh niên tình nguyện thu hút đoàn viên thanh niên tham gia; tích cực vận động nguồn lực thực hiện hoạt động tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội. Bên cạnh đó, tập trung triển khai hiệu quả các hoạt động chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong các hoạt động vì cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuổi trẻ Điện Biên chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO