Thường Tín, Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 4

An Sáng | 24/02/2023 09:31

(TN&MT) - Thông tin từ UBND Thường Tín, Hà Nội công tác giải phóng mặt bằng Dự án quan trọng của Quốc gia đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô đến nay đã đạt được kết quả tương đối tích cực, nhất là công tác di chuyển mồ mả nằm trong chỉ giới đường đỏ đường Vành đai 4 đi qua.

58f318bc-20fb-4453-9338-a25acc86618c.jpeg
Lãnh đạo thành phố Hà Nội kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường vành đai 4 trên địa bàn huyện Thường Tín 

Cụ thể, tính đến ngày 22/2, huyện Thường Tín đã di chuyển được 1.537/1.791 ngôi mộ thuộc dự án đường Vành đai 4 qua địa bàn. Số còn lại các hộ đều đã đồng thuận nhận đền bù và chuẩn bị di chuyển trong đầu tháng 3/2023.

Trong đó, để hỗ trợ các gia đình di chuyển mồ mả, sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng, huyện Thường Tín đã thực hiện dự án cải tạo nghĩa trang thôn Văn Hội, xã Văn Bình rộng 3,3 hecta. UBND huyện cũng chỉ đạo các phòng ban chức năng tổ chức lắp đặt được 1.993 khoanh giếng mộ, đã giao vị trí quy tập mộ cho các dòng họ, hộ gia đình có mộ để di chuyển. Tổng số mộ các xã đã di chuyển đến ngày 22/2 là 1.537/1.791 ngôi mộ.

Cũng theo UBND huyện Thường Tín, hiện còn lại 260 mộ nổi tại hai xã Văn Bình và Hiền Giang, trong số này thì 100% các hộ gia đình, cá nhân có mộ đều đã chấp hành thực hiện nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, hoàn thiện thủ tục di chuyển mộ, đồng thời ký cam kết thực hiện xong việc di chuyển mộ trong tháng 3/2023.

Cùng với đó, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự đường Vành đai 4 qua địa bàn huyện, đến nay, huyện Thường Tín đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng được 38,32 hecta đất nông nghiệp/134,54ha. Tổng số tiền đã giải ngân là 347,3 tỷ đồng.

Đồng thời để công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 đi qua địa bàn huyện đúng tiến độ, UBND huyện Thường Tín yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể, nhất là người đứng đầu các địa phương của huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm. Trong đó, 9 xã có dự án đường Vành đai 4 đi qua cần tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành chỉnh trang nghĩa trang và tập trung triển khai công tác tái định cư cho các hộ gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Song song với đó, UBND huyện Thường Tín cũng kiến nghị UBND thành phố Hà Nội sớm phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện làm căn cứ để huyện thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô và các dự án khác trên địa bàn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thường Tín, Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 4
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO