Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng đại lễ Phật đản

Hải Ngọc | 22/05/2021, 22:10

(TN&MT) - Chiều ngày 22/5, tại chùa Muniransay, thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ nhân mùa Phật đản.

Thủ tướng đến thăm chúc mừng Đại lễ Phật đản Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam TP. Cần Thơ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhân lễ Phật đản Phật lịch 2565, dương lịch 2021, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Hòa thượng Thích Giác Nhường, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ và quý vị chư tôn, giáo phẩm, tăng ni cùng toàn thể tín đồ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiều sức khỏe, tinh tấn và an lạc.

Thành kính nhắc tới Phật hoàng Trần Nhân Tông, vị anh hùng dân tộc, người sáng lập Thiền phái Trúc Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử, Phật giáo Việt Nam luôn gắn bó cùng dân tộc, phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết, đóng góp tích cực vào công cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước. Phật giáo đã trở thành tôn giáo được đông đảo người dân Việt Nam đón nhận và tin theo.

Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, dân tộc và của Giáo hội Phật giáo Việt Nam như Đại hội Đảng lần thứ XIII thành công tốt đẹp, đưa ra phương hướng phát triển tới năm 2045 Việt Nam thành nước giàu mạnh, có thu nhập cao; cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang trong mùa Đại lễ Phật đản kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Phật, cũng là dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Giáo hội cũng đang chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập và tổ chức Đại hội Phật giáo các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (nhiệm kỳ 2022 - 2027).

Thủ tướng tặng hoa chúc mừng quí vị Chư tôn giáo phẩm, tăng ni Phật tử TP. Cần Thơ nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, bảo đảm sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo, trong đó có Phật giáo, thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn bổn phận của công dân đối với Tổ quốc.

Thủ tướng bày tỏ mong muốn, chư vị tôn túc giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục gương mẫu thực hiện và động viên tăng ni, phật tử cùng toàn dân thực hiện tốt chính sách và pháp luật của Nhà nước, thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đặc biệt, động viên tăng ni, Phật tử tham gia ngày hội của đất nước - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân vào ngày 23/5 để thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, tuân thủ các quy định cuả pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử, lựa chọn được những người có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, xứng đáng nhất vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Thủ tướng và lãnh đạo TP. Cần Thơ chụp ảnh với Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam TP. Cần Thơ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hòa thượng Thích Giác Nhường bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền đối với các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thời gian qua.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có hướng dẫn Giáo hội các cấp tổ chức Đại lễ Phật đản 2021 phải bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch. Hòa thượng Thích Giác Nhường cho biết, các vị chức sắc, chư tôn, giáo phẩm sẽ gương mẫu và động viên tăng ni, Phật tử cùng thực hiện trách nhiệm công dân, tuân thủ chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh trong tổ chức Đại lễ Phật đản; tích cực tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, lựa chọn được những đại biểu có đức, có tài, có tâm, có tầm để đưa đất nước tiếp tục phát triển, chăm lo cho đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Theo baochinhphu.vn
Copy Link
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Hội nghị Lãnh đạo Phật giáo ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 2
Sáng 25/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tổ chức khai mạc Hội nghị Lãnh đạo Phật giáo ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 2.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO