Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh

Trí Việt | 20/05/2021, 12:06

(TN&MT) - Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 - Dương lịch 2021, ông Vũ Chiến Thắng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ cùng Đoàn công tác đã tới chúc mừng Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và Hoà thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh.

Một không khí đoàn kết, thân tình

Cùng đi  có ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, lãnh đạo các vụ, đơn vị liên quan của Ban Tôn giáo Chính phủ và tỉnh Quảng Ninh.

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã chúc mừng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh và Hoà thượng Thích Thanh Quyết nhân dịp Đại lễ Phật đản, ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động trong thời gian qua của GHPGVN tỉnh Quảng Ninh trong việc đồng hành cùng Nhà nước, Chính phủ và địa phương trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19 cũng như trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Đồng thời mong muốn GHPGVN tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cấp chính quyền vận động Tăng ni, Phật tử cùng chung tay phòng, chống dịch Covid-19, tích cực hưởng ứng và tham gia bầu cử Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, góp phần vào việc tổ chức thành công các sự kiện quan trọng của đất nước.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã tặng hoa và chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Quyết và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh; chúc chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đón một mùa Phật đản an lạc, tiết kiệm và ý nghĩa trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cùng Đoàn công tác tặng hoa chúc mừng GHPGVN tỉnh Quảng Ninh và Hòa thượng Thích Thanh Quyết

Thay mặt cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, Hoà thượng Thích Thanh Quyết, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh trao đổi về tình hình Phật giáo ở Quảng Ninh trong thời gian vừa qua, khẳng định GHPGVN tỉnh Quảng Ninh luôn chung tay cùng chính quyền trong các công việc thiện nguyện, luôn hướng cho Phật tử sống tốt đời đẹp đạo.

Tinh thần kính đạo yêu đời hòa quyện

Cùng với đó, Hòa thượng cũng khẳng định GHPGVN tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục tuân thủ theo chỉ thị của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ trong phòng, chống dịch Covid-19, tích cực vận động tăng ni, phật tử trong toàn tỉnh tăng cường các biện pháp phòng chống đại dịch Covid-19; động viên tất cả tăng ni, phật tử luôn ý thức trách nhiệm công dân của mình, tham gia tích cực vào việc bầu cử Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đón một mùa Phật đản an lạc, trang nghiêm, tiết kiệm và ý nghĩa trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

 *Tuần lễ Phật đản và cầu nguyện dịch bệnh tiêu trừ đã được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh khai mạc tối ngày 2/4 âm lịch (tức ngày 13/5/2021) tại chùa Hoa Yên, non thiêng Yên Tử theo hình thức trực tuyến và phát trên các kênh truyền thông của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và Chùa Yên Tử.

Chứng minh và tham dự buổi lễ, về phía Ban Trị sự Phật giáo tỉnh có Hòa thượng Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Thượng tọa Thích Thanh Lịch - đồng Phó trưởng Ban Trị sự, cùng chư tôn đức Tăng Ni trong Ban Thường trực Ban Trị sự và trụ trì các chùa trong tỉnh.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết cung tuyên Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ trong Lễ khai mạc

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Đăng Kiên - Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh; ông Trần Thái Bình - Trưởng phòng an ninh đối nội, công an tỉnh Quảng Ninh; cùng quí vị đại biểu đại diện các cơ quan, ban, ngành của TP. Uông Bí, xã Thượng Yên Công. 

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thanh Quyết đã cung tuyên Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN gửi cho Tăng Ni, Phật tử nhân mùa Phật đản PL. 2565 – DL. 2021.

Thông điệp nêu rõ: “Trong thế giới biến động ngày nay, chúng ta đang phải đối mặt với những khủng hoảng vô cùng nghiêm trọng về dịch bệnh, về môi trường, biến đổi khí hậu, và xung đột ở khắp nơi trên thế giới. Hơn bao giờ hết, nhân loại cần đón nhận năng lượng niềm tin nơi kho tàng giáo lý vi diệu của Đức Phật. Chỉ khi đó, chúng ta mới vượt qua những thách thức khủng hoảng này. Dựa trên học thuyết về nguyên lý duyên sinh giúp mọi người nhận ra rằng tất cả chúng ta phải chịu trách nhiệm về nguyên nhân của các khủng hoảng và tất cả chúng ta đều phụ thuộc vào nhau. Do đó, chúng ta phải chung tay làm việc cùng nhau trong việc giải quyết những thách thức khôn lường đang diễn ra hằng ngày. Đại dịch Covid-19 đã khiến cả thế giới nhận ra rằng chúng ta cần sát cánh bên nhau và phải cùng nhau hành động vì mục tiêu và lợi ích chung. Các nước cần phải ngồi lại với nhau, hợp tác tìm giải pháp cho vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu, chia sẻ bình đẳng trong việc tiếp cận vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19, không có sự phân biệt. Mọi người phải nêu cao sự đồng thuận, đoàn kết chung tay cùng Chính phủ và toàn xã hội vượt qua đại dịch, ổn định đời sống và phát triển đất nước.”

 Chư Tôn đức cùng toàn thể đại chúng nhất tâm trì tụng bài Kinh Khánh Đản, niệm hồng danh đức Bản sư Thích Ca và thực hiện nghi thức tắm Phật, đồng thời dâng hương Tháp tổ Phật hoàng Trần Nhân Tông, nhất tâm cầu nguyện dịch bệnh sớm tiêu trừ, nhân sinh an lạc.

 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Hội nghị Lãnh đạo Phật giáo ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 2
Sáng 25/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tổ chức khai mạc Hội nghị Lãnh đạo Phật giáo ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 2.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO