Môi trường

Thời tiết ngày 5/8: Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to

Mai Anh 05/08/2023 - 07:20

(TN&MT) - Trong ngày và đêm 5/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm; riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 120mm. Khu vực từ Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

063324_muadong1656546263821.jpg
Bắc Bộ mưa vừa, mưa to

Trong đêm qua và sáng sớm 5/8, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Lượng mưa tính từ 19h ngày 4/8 đến 3h ngày 5/8 có nơi trên 50mm như: Mường Cang (Lai Châu) 72.2mm, Nậm Khao (Lai Châu) 70.6mm, Phú Lộc (Phú Thọ) 97.5mm, Khao Mang (Yên Bái)75.6mm, Thổ Tang (Vĩnh Phúc) 63.8mm, Quảng Ninh 50.7mm, …
‎Trong ngày và đêm 6/8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 100mm; những nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Khu vực
Thời gian ảnh hưởng
Tổng lượng (mm)
Bắc Bộ và Thanh Hóa
Từ 07h/05/8-07h/06/8
20-50, có nơi trên 100;
‎Khu vực Đông Bắc 40-70, có nơi trên 120
Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ
Từ 07h/06/8-07h/07/8
20-50, có nơi trên 100

Cơ quan KTTV cảnh báo từ ngày 7-8/8, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm. Mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 8/8.

Dưới đây là dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ; riêng vùng núi 30-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ, riêng khu Đông Bắc có khả năng có gió giật mạnh cấp 6-7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 29-32 độ; phía Nam 32-34 độ.

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; phía Nam có mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, riêng phía Bắc 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày 5/8: Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO