Thiếu hồ sơ pháp lý, xưởng gỗ bóc vẫn “ngang nhiên” hoạt động: Chính quyền địa phương vào cuộc

Nguyễn Hùng - Huy Bình| 19/08/2021 20:46

(TN&MT) - Ngay sau bài báo: “Hoà An (Cao Bằng): Thiếu hồ sơ pháp lý – Xưởng gỗ bóc vẫn “ngang nhiên” hoạt động”, được Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đăng ngày 27/7/2021, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cơ sở sản xuất gỗ bóc vi phạm mà Báo đã phản ánh.

UBND huyện Hòa An (Cao Bằng) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 9 triệu đồng đối với chủ cơ sở sản xuất gỗ bóc tại xóm Phia Cháng, xã Đức Long, huyện Hoà An (Cao Bằng), do sử dụng đất sai mục đích để xây dựng nhà xưởng và tổ chức hoạt động sản xuất không có kế hoạch bảo vệ môi trường.

Như Báo điện tử TN&MT ngày 27/7/2021 phản ánh, mặc dù hồ sơ thiếu nhiều thủ tục pháp lý, như: không có kế hoạch bảo vệ môi trường, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất sản xuất kinh doanh…, nhưng 2 chủ xưởng sản xuất gỗ bóc tại xóm Phia Cháng, xã Đức Long và xóm Tàng Cải, xã Nam Tuấn, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng vẫn “qua mặt” các cơ quan chức năng huyện Hoà An, “ngang nhiên” cho xưởng hoạt động trong thời gian dài mà không hề bị xử lý, gây bất bình dư luận.

Ngay sau khi báo chí phản ánh, ngày 28/7/2021, UBND huyện Hoà An (Cao Bằng) đã thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra, lập biên bản việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đất đai, lâm nghiệp và ra các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cơ sở sản xuất gỗ bóc này.

Cụ thể, đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất gỗ bóc của bà Trương Thị Sơn, tại xóm Phia Cháng, xã Đức Long, huyện Hoà An. Qua kiểm tra, cơ sở này đã xây dựng nhà ở công nhân, nhà xưởng, khu vực chứa chất thải, khu vực tập kết nguyên liệu và phơi sản phẩm với diện tích 450m² trên đất trồng cây hàng năm chưa thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Điều 57 Luật Đất đai năm 2013, tại thửa đất số 132, tờ bản đồ số 26 có tổng diện tích 1.551m², trong đó, có 100m² đất ở nông thôn và 1.451m² đất bằng trồng cây hàng năm khác. Cơ sở đã hoạt động sản xuất kinh doanh không có kế hoạch bảo vệ môi trường được cấp có thẩm quyền xác nhận theo quy định. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động đến khi hoàn thiện các thủ tục về đất đai, bảo vệ môi trường theo quy định.

Cùng ngày (28/7/2021), UBND xã Đức Long, huyện Hoà An cũng đã tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính số 03/BB-VPHC trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường và ngày 2/8/2021 có Tờ trình số 35/TTr-UBND, đề nghị UBND huyện Hoà An xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường theo thẩm quyền đối với cơ sở sản xuất gỗ bóc của bà Trương Thị Sơn tại xóm Phia Cháng, xã Đức Long, huyện Hoà An.

Cùng với xử phạt vi phạm hành chính, UBND huyện Hòa An yêu cầu, chủ cơ sở phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, thời gian thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 20 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định.

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 03/BB-VPHC trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường của UBND xã Đức Long, ngày 6/8/2021, Chủ tịch UBND huyện Hoà An đã ban hành Quyết định số 1787/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trương Thị Sơn, chủ cơ sở sản xuất gỗ bóc tại xóm Phia Cháng, xã Đức Long tổng số tiền phạt vi phạm hành chính 9 triệu đồng đối với các vi phạm về đất đai và môi trường. Yêu cầu, chủ cơ sở phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, thời gian thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 20 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định.

Tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất gỗ bóc do ông Nguyễn Văn Tuyền làm chủ cơ sở tại xóm Tàng Cải, xã Nam Tuấn, huyện Hoà An (Cao Bằng), đoàn kiểm tra huyện Hoà An đã lập Biên bản chỉ rõ, chủ cơ sở thực hiện chuyển 182m² đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp tại thửa đất số 57, tờ bản đồ số 49, bản đồ địa chính xã Nam Tuấn mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định. Cơ sở hoạt động sản xuất chưa có hồ sơ bảo vệ môi trường theo quy định.

Đoàn kiểm tra kiến nghị, xã Nam Tuấn tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Nguyễn Văn Tuyền về hành vi chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Yêu cầu, ông Nguyễn Văn Tuyền tháo dỡ toàn bộ máy móc, nhà xưởng khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất.

UBND xã Nam Tuấn, huyện Hòa An (Cao Bằng) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn Tuyền, chủ cơ sở sản xuất gỗ bóc tại xóm Tàng Cải, xã Nam Tuấn do chuyển 182m² đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Buộc chủ cơ sở phải tháo dỡ toàn bộ máy móc, nhà xưởng khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất.

Thực hiện kiến nghị của đoàn kiểm tra huyện Hoà An, UBND xã Nam Tuấn tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính số 02/BB-VPHC, ngày 28/7/2021 trong lĩnh vực đất đai đối với ông Nguyễn Văn Tuyền, chủ cơ sở sản xuất gỗ bóc tại xóm Tàng Cải, xã Nam Tuấn, huyện Hoà An. Trên cơ sở những vi phạm, ngày 2/8/2021, UBND xã Nam Tuấn đã ban hành Quyết định số 83/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Tuyền, số tiền phạt vi phạm 4 triệu đồng, do chuyển 182m² đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định, tại thửa đất số 57, tờ bản đồ số 49 bản đồ địa chính xã Nam Tuấn. Buộc ông Nguyễn Văn Tuyền phải tháo dỡ toàn bộ máy móc, nhà xưởng khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất. Thời gian thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định.

Trao đổi với phóng viên, ông Đàm Thanh Hưởng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoà An khẳng định, lãnh đạo UBND huyện Hoà An sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng chức năng của huyện tăng cường giám sát việc chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của chính quyền cũng như thực hiện các nội dung mà đoàn kiểm tra của huyện yêu cầu đối với các cơ sở sản xuất gỗ bóc có vi phạm này. Nếu cơ sở nào không chấp hành đúng, đầy đủ, huyện sẽ kiên quyết xử lý để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.

Báo Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thông tin.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thiếu hồ sơ pháp lý, xưởng gỗ bóc vẫn “ngang nhiên” hoạt động: Chính quyền địa phương vào cuộc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO