Văn hóa

Thành phố Lai Châu – Khát vọng vươn xa

Hoàng Châu 30/08/2023 - 14:38

Tối 29/8, UBND thành phố Lai Châu tổ chức Lễ khai mạc Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ I năm 2023 với chủ đề “Thành phố Lai châu – Khát vọng vươn xa”.

Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Lai Châu lần thứ nhất I, năm 2023 diễn ra từ ngày 29/8 - 02/9/2023 thu hút hơn 1.500 vận động viên, diễn viên, nghệ nhân tham gia. Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa, Thể thao và du lịch lần này sẽ tổ chức thi các hoạt động văn hóa, thể thao như: Thi giã bánh Dày; thi ẩm thực các món ăn Tây Bắc; thi nấu thắng cố; trình diễn trang phục gắn với thi Không gian trưng bày, giới thiệu văn hóa truyền thống; Hội diễn nghệ thuật quần chúng; thi bóng chuyền hơi, đẩy gậy, bắn nỏ, cờ tướng, kéo co; thi làm bánh bỏng dân tộc Giáy, thi nấu phở dân tộc Giáy; thi làm Mèn mén dân tộc Mông; thi trâu khỏe, béo, đẹp…

a1.jpg
Chương trình nghệ thuật với chủ đề: Thành phố Lai Châu – khát vọng vươn xa.

Tổ chức các hoạt động: Giới thiệu trích đoạn Cúng cây nêu - Lễ hội Gaux taox cha; nhảy dân vũ, flashmob; không gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá du lịch, sản phẩm OCOP, sản phẩm trà; các trò chơi dân gian như bịt mắt bắt vịt, đi cà kheo, tung còn, nhảy bao bố; tổ chức không gian ẩm thực truyền thống các dân tộc…

a2.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố thăm gian trưng bày sản phẩm OCOP...

Đồng thời, Nhân dân và du khách có dịp tham gia giao lưu phần hội với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc như: bắn nỏ, tung còn, kéo co, đẩy gậy, nhảy bao bố và thưởng thức ẩm thực các món ăn mang đậm hương vị Tây Bắc như: mèn mén, phở dân, bánh bỏng, bánh khảo. Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Thể thao và Du lịch lần thứ I đã diễn ra Giải việt dã chinh phục đỉnh núi Lao Tỷ Phùng (xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường), thi bóng chuyền hơi và nấu thắng cố.

a3.jpg
Phụ nữ trong trang phục truyền thống uyển chuyển qua những điệu múa.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Trần Đình Tiến – Phó Chủ tịch UBND thành phố, cho biết: Thành phố Lai Châu là trung tâm hành chính, kinh tế, xã hội của tỉnh với 17 dân tộc anh em cùng sinh sống. Mỗi dân tộc đều có những nét đẹp đặc sắc văn hóa riêng, thể hiện qua trang phục, qua lễ hội, qua các làn điệu, dân ca, dân vũ, qua văn hóa ẩm thực và các trò chơi dân gian….

a4.jpg
Chiều cùng ngày, Ban tổ chức Tuần Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức thi nấu Thắng cố. Đây là một món ăn đặc sản mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào Tây Bắc.

Các giá trị di sản văn hóa và di sản thiên nhiên luôn được các thế hệ người dân gìn giữ, lưu truyền, tôn tạo, hiện hữu trong đời sống vật chất, tinh thần và trở thành nguồn lực vô giá cho hôm nay và mai sau.

a5.jpg
Hơn 350 vận động viên tham gia Giải chinh phục đỉnh núi Lao Tỷ Phùng sáng ngày 29/8

Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ I năm 2023 là sự kiện chính trị quan trọng, nhằm giới thiệu, quảng bá, kích cầu, thu hút khách du lịch đến thành phố Lai Châu, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của thành phố trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Là dịp để đồng bào các dân tộc thành phố Lai Châu cùng với các cấp chính quyền nâng cao ý thức trách nhiệm giữ gìn bảo tồn, văn hóa truyền thống, tiếp tục củng cố xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Lai Châu – Khát vọng vươn xa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO