sở hữu trí tuệ

Kinh tế sáng tạo có thể mang lại cho Việt Nam nhiều tỷ đô la
(TN&MT) - Xét về giá trị hàng hoá sáng tạo xuất khẩu, Việt Nam đứng thứ 8 trên thế giới với 14 tỷ USD. Kinh tế sáng tạo đang trở thành ngành kinh tế mới, đứng chung với kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, kinh tế ban đêm... và có tiềm năng gần như không giới hạn.
  • Thương hiệu BIA SAIGON tiếp tục bị giả mạo nhãn hiệu
    Thời gian gần đây những sản phẩm giả mạo nhãn hiệu BIA SAIGON có dấu hiệu tái vi phạm khi SABECO phát hiện những sản phẩm này đã xuất hiện tại thị trường tỉnh Bình Dương và Bình Định.
  • Khẩn trương hoàn thiện Nghị định về sở hữu trí tuệ
    Chiều 20/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp, nghe báo cáo về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (Nghị định).
  • Khai mạc Triển lãm Tài sản trí tuệ và kết quả đổi mới sáng tạo của nữ trí thức Việt Nam
    (TN&MT) - Sáng ngày 21/4, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia và Hội Nữ trí thức Việt Nam đã tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm Tài sản trí tuệ và kết quả đổi mới sáng tạo của nữ trí thức Việt Nam.
  • Giáo sư Đại học Oxford trở thành thành viên mới của Hội đồng Giải thưởng VinFuture
    Giáo sư Soumitra Dutta, Hiệu trưởng Trường Kinh doanh Saïd thuộc Đại học Oxford (Vương quốc Anh), nguyên Hiệu trưởng sáng lập Trường Kinh doanh Cornell SC Johnson - Đại học Cornell (Hoa Kỳ) vừa chính thức trở thành thành viên thứ 13 của Hội đồng Giải thưởng VinFuture từ năm 2023.
  • Vật liệu chiến lược của Masan High-Tech Materials được vinh danh “Sản phẩm Vàng năm 2022”
    Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (Masan High-Tech Materials) là đại diện duy nhất trong lĩnh vực vật liệu công nghệ cao vinh dự được Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam vinh danh tại 2 hạng mục “Top 50 Nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2022” và “Sản phẩm Vàng năm 2022”.
  • Văn phòng Chủ tịch nước công bố 5 luật mới được thông qua
    (TN&MT) - Sáng 5/7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 5 luật vừa được Quốc hội khóa XV, Kỳ họp thứ ba thông qua, gồm: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh; Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Thi đua, khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.
  • Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
    Tiếp tục Chương trình làm việc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV, sáng 31/5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.
  • Đưa việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca vào luật là cần thiết
    Thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ sáng 31/5, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, xuất phát từ thực tế vừa qua có một số sự việc đáng tiếc xảy ra trong sự kiện thể thao quốc tế về Quốc ca, nên việc đưa quy định tổ chức, cá nhân thực hiện quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca không được ngăn chặn, cản trở việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca là rất cần thiết.
  • Cơ sở sản xuất đông trùng hạ thảo thành công đầu tiên ở Điện Biên
    (TN&MT) - Anh Nguyễn Hữu Nhẹ (SN 1969), trú tại tổ 24, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ là người đầu tiên của tỉnh Điện Biên nhận chuyển giao công nghệ Hàn Quốc và nuôi thành công nấm đông trùng hạ thảo. Sản phẩm được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và chứng nhận là nông sản sạch của tỉnh Điện Biên.
  • Đẩy mạnh hợp tác phát triển KH&CN cho các sản phẩm nông sản vùng miền
    (TN&MT) - Hiện nay, hoạt động bảo hộ sở hữu trí tuệ (SHTT) cho các sản phẩm chủ lực địa phương rất phát triển và được các địa phương hết sức quan tâm.
  • Bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ phải thúc đẩy phát triển công nghệ
    (TN&MT) - Đó là vấn đề được các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia kinh tế và đại diện doanh nghiệp tập trung thảo luận tại Hội thảo: “CPTPP&EVFTA: Sở hữu trí tuệ và doanh nghiệp Việt” do Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu & Cạnh tranh (BCSI) tổ chức vào sáng 1/7 tại Hà Nội.
  • Quyền sở hữu trí tuệ hỗ trợ đổi mới sáng tạo – trung tâm của những nỗ lực tạo ra một tương lai xanh
    (TN&MT) - Trong thời đại khoa học và công nghệ (KH&CN) phát triển như vũ bão hiện nay, các quốc gia đều thừa nhận SHTT là sản phẩm, đồng thời là một trong các công cụ đắc lực, thúc đẩy sự phát triển của các nền KH&CN và kinh tế thị trường. Bảo hộ quyền SHTT của các tổ chức, cá nhân nhằm mục đích khuyến khích hoạt động đổi mới sáng tạo, bảo đảm việc phổ biến tiến bộ KH&CN, văn hóa nghệ thuật vào mục đích phát triển xã hội.
  • Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2019
    (Chinhphu.vn) – Ngày 2/12, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 11 trong bối cảnh năm “bứt phá” 2019 sẽ kết thúc trong một tháng nữa.
  • Kết quả xác minh, Asanzo có nhiều dấu hiệu sai phạm
    (Chinhphu.vn) – Ngày 28/10, tại Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn, gian lận thương mại và hàng giả quốc gia (Ban 389) đã tổ chức cuộc họp với các bộ, ngành về kết quả kiểm tra, xác minh các nghi vấn sai phạm liên quan đến Công ty cổ  phần Tập đoàn Asanzo.
  • Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về 7 luật
    (TN&MT) – Sáng 4/7, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam công bố 7 luật vừa được Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 7 thông qua. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Nước Đào Việt Trung chủ trì họp báo.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO