quyền lợi cho người dân

Đảm bảo quyền lợi cho người dân khi giao dịch đất đai
(TN&MT) - Nhiều chuyên gia cho rằng cần bảo vệ quyền lợi của người dân trong giao dịch bất động sản tại Việt Nam thông qua các hợp đồng được công chứng.
  • Vụ cần đảm bảo quyền lợi cho người dân sống trong vùng lõi Vườn Quốc gia Bến En: Báo TN&MT phản ánh chính xác
    (TN&MT) - Báo Tài nguyên & Môi trường ngày 30/7/2019 đăng bài: “Thanh Hóa: Cần đảm bảo quyền lợi cho người dân sống trong vùng lõi Vườn Quốc gia Bến En”, phản ánh việc nhiều hộ dân ở các xã Hóa Quỳ, Xuân Quỳ, Tân Bình của huyện Như Xuân (Thanh Hóa) sinh sống ở đây đã nhiều năm. Nhưng đến năm 1992, Vườn quốc gia (VQG) Bến En mới được thành lập, thì diện tích đất ở, đất canh tác của người dân trở thành vùng lõi và vùng đệm của VQG. Mặc dù, các cấp chính quyền đã có chủ trương giải quyết vấn đề này cho người dân nằm trong dự án. Tuy nhiên, do chưa được giải quyết nên hàng chục năm nay, người dân sống trong thế đi cũng dở ở cũng không xong.
  • Thanh Hóa: Cần đảm bảo quyền lợi cho người dân sống trong vùng lõi Vườn Quốc gia Bến En
    (TN&MT) - Theo phản ánh của nhiều hộ dân ở các xã Hóa Quỳ, Xuân Quỳ, Tân Bình của huyện Như Xuân (Thanh Hóa), họ đã sinh sống ở đây rất nhiều năm về trước. Đến năm 1992, Vườn quốc gia (VQG) Bến En mới được thành lập, theo đó nhiều diện tích đất ở, đất canh tác của người dân trở thành vùng lõi và vùng đệm của VQG. Mặc dù, các cấp chính quyền đã có chủ trương giải quyết vấn đề này cho người dân nằm trong dự án. Tuy nhiên, do chưa được giải quyết nên hàng chục năm nay, người dân sống trong thế đi cũng dở ở cũng không xong.Sống giữa rừng, nhưng vẫn thiếu đất sản xuất
  • Tĩnh Gia (Thanh Hóa): Cần xác định rõ nguồn gốc đất để đảm bảo quyền lợi cho người dân
    (TN&MT) – Mặc dù hộ gia đình ông Lê Trọng Tuấn, bà Hoàng Thị Bổng được HTX Đông Hòa cấp đất ở vào tháng 7/1980 tại thôn Đông Hải, xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) và đã được Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia xác nhận bằng Quyết định thu hồi đất năm 2010 để làm đường giao thông. Thế nhưng gần 10 năm sau, Phó Chủ tịch UBND huyện lại có Quyết định hủy bỏ để “tự” xác định lại nguồn gốc đất và cho rằng thời điểm sử dụng đất lại trước ngày 15/10/1993. Chính điều này đã gây sự bất bình cho người dân nơi đây và làm ảnh hưởng đến quyền lợi gia đình ông Tuấn, bà Bổng
  • Tiếp bài Sầm Sơn (Thanh Hóa): Cần làm rõ nguồn gốc đất để trả lại quyền lợi cho người dân: Lập hồ sơ khống để bán đất nông nghiệp
    (TN&MT) - Báo Tài nguyên & Môi trường điện tử ngày 14/8/2018 đăng bài: “Sầm Sơn (Thanh Hóa): Cần làm rõ nguồn gốc đất để trả lại quyền lợi cho người dân” phản ánh việc nhiều hộ dân khai hoang, sản xuất ổn định trên đất nông nghiệp từ năm 1976 đến nay. Nhưng năm 1994, UBND xã Quảng Đại đã lấy bán cho ông Nguyễn Bá Hiệp. Đến năm 2015, khi xã Quảng Đại chuẩn bị tách ra từ huyện Quảng Xương để sáp nhập vào TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa), lãnh đạo xã đã lập hồ sơ đề nghị UBND huyện Quảng Xương cấp Giấy CNQSDĐ. Điều đáng nói là địa điểm khu đất được giao không phải là khu đất bán năm 1994, trong khi ông Hiệp chưa nộp đủ tiền theo như hợp đồng chuyển nhượng, đất được giao cho cả những người mới 01 tuổi và… chưa sinh!
  • Sầm Sơn (Thanh Hóa): Cần làm rõ nguồn gốc đất để trả lại quyền lợi cho người dân
    (TN&MT) - Thời gian gần đây Báo Tài nguyên & Môi trường điện tử liên tục nhận được đơn thư phản ánh của nhiều hộ dân thôn 8, xã Quảng Đại, trước kia thuộc huyện Quảng Xương, nay thuộc TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) phản ánh việc: Cuối năm 2015, khi xã Quảng Đại chuẩn bị sáp nhập vào TP. Sầm Sơn, thì UBND xã đã “ngang nhiên” lập 9 hồ sơ khống đất nông nghiệp ven biển Nam Sầm Sơn bán cho người nhà, trong số hồ sơ đó, có cả những trường hơp mới chỉ hơn 1 tuổi, cá biệt có những trường hợp…chưa sinh vẫn được cấp đất(!?)
  • Hải Dương: Đề nghị UBND huyện Gia Lộc khẩn trương giải quyết quyền lợi cho người dân
      Bộ Tài nguyên và Môi trường: UBND tỉnh Hải Dương; Sở TNMT tỉnh Hải Dương đã liên tiếp ra các công văn trong nhiều năm gửi UBND huyện Gia Lộc (Hải Dương)...
  • Hà Nội: UBND huyện Thạch Thất cần sớm vào cuộc giải quyết quyền lợi cho người dân
    (TN&MT) - Chỉ vì sự yếu kém và tắc trách của cán bộ cấp cơ sở nên mới xảy ra trường hợp hai hộ dân chung nhau một suất đất ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO