Quảng Trị: Nâng cao cảnh giác trước các đối tượng lợi dụng dịch Covid-19 để vi phạm pháp luật

Tiến Nhất| 01/04/2020 18:03

(TN&MT) - Đó là chỉ đạo của ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị trong chuyến kiếm tra công tác phòng chống, dịch Covid-19 trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào vào ngày 1/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tặng quà động viên lực lượng chức năng tại các chốt kiểm dịch tuyến biên giới Việt Nam – Lào

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, trên địa bàn tỉnh đang cách ly y tế nhiều đối tượng tiếp xúc gần và cách ly tập trung hàng ngàn lao động trở về từ nước ngoài, hiện Quảng Trị chưa có bệnh nhân dương tính với Covid-19 nhưng nguy cơ lây nhiễm rất cao đặc biệt từ khu vực biên giới, cửa khẩu quốc tế.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Quảng Trị, hiện nay việc triển khai cách ly, thực hiện những kịch bản phòng dịch trên địa bàn tỉnh đang được triển khai hiệu quả. Đến nay, có trên 8.100 người nhập cảnh qua các tuyến biên giới, đã tiến hành cách ly tập trung gần 3.300 trường hợp, 500 trường hợp cách ly tại nhà.

Ban chỉ đạo đã tổ chức và giao nhiệm vụ cho các ngành chuẩn bị thêm các điểm đón công dân với 5.000 chỗ ăn, ở tại các điểm tập trung, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với 498 trường hợp và hiện đã có 495 mẫu cho kết quả âm tính, 3 trường hợp đang đợi kết quả.

Đoàn kiểm tra tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo

Tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã lắp đặt 2 máy xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2, dự kiến sẽ đưa vào hoạt động chính thức vào ngày 3/4/2020. Trong vòng 2 ngày nữa hơn 200 công dân thực hiện cách ly tập trung đợt 2 sẽ hoàn thành thời gian cách ly và trở về địa phương.

Thăm và kiểm tra lực lượng chức năng thực hiện công tác kiểm dịch tại khu vực biên giới, nhấn mạnh về các nội dung theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng cho rằng: Khu vực biên giới, cửa khẩu là những nơi hết sức quan trọng, nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh từ người nước ngoài nhập cảnh vào địa phương rất cao, vì thế vai trò của lực lượng thực hiện công tác cắm chốt kiểm tra tại các khu vực cửa khẩu, biên giới là hết sức quan trọng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 tại Việt Nam.

Cuộc chiến chống dịch trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả, do đó các đơn vị cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên, duy trì có hiệu quả công tác tuần tra, chốt chặn trên khu vực biên giới và quan tâm, chăm lo đời sống cho cán bộ, chiến sĩ để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ,...

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị các đơn vị Biên phòng, Công an phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền cho người dân, đặc biệt là người dân vùng sâu vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số nhận thức rõ mối nguy hại của dịch Covid-19 để phòng chống.

Các đơn vị cũng tăng cường bám nắm địa bàn, kiểm soát chặt chẽ người từ các tỉnh về địa bàn thăm, nhất là người từ nước ngoài về địa phương, các đoàn khách nước ngoài đến địa bàn thăm quan du lịch, nghiên cứu khoa học và hợp tác làm ăn. Đặc biệt chủ động đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm hình sự, buôn lậu gian lận thương mại hoặc lợi dụng phòng chống dịch Covid-19 để vi phạm pháp luật.

Dịp này, đoàn công tác UBND tỉnh hỗ trợ 9 chốt kiểm dịch tại các khu vực biên giới mỗi chốt 5 triệu đồng và các phần quà gồm các nhu yếu phẩm y tế kiểm dịch, thực phẩm, thuốc men…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: Nâng cao cảnh giác trước các đối tượng lợi dụng dịch Covid-19 để vi phạm pháp luật
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO