Quân uỷ Trung ương

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương
Ngày 25/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2023; xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024.
  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ sáu
    Sáng 3/7/2023, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2020 - 2025, để đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.
  • 76 quân nhân Việt Nam sang hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ
    (TN&MT) - Trước thảm họa do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ gây chấn động quốc tế, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã cử 76 cán bộ chiến sĩ sang giúp nước bạn.
  • Huế: Tổ chức lễ thắp nến tri ân và giao lưu nghệ thuật nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
    Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, vào tối 24/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế), Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4, Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế cùng các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội tổ chức Lễ thắp nến tri ân và giao lưu nghệ thuật.
  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân uỷ Trung ương tiếp xúc cử tri
    Sáng 12/5/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 1 thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dự Hội nghị tiếp xúc cử tri quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng trước Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XV tại trụ sở quận Đống Đa và được kết nối trực tuyến đến 56 điểm cầu.
  • Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm nhân sự mới
    Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Đỗ Minh Xương, Tư lệnh Quân đoàn 1 giữ chức vụ Giám đốc Học viện Lục quân.
  • Tổng Bí thư chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ ba, nhiệm kỳ 2020-2025
    Sáng 16/12/2021, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ ba, nhiệm kỳ 2020-2025 để thông qua báo cáo tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2021; xác định phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2022.
  • Quân chủng Hải quân hỗ trợ TP.HCM 135 tấn gạo và 25 tỷ đồng chống dịch Covid-19
    (TN&MT) - Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19" do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phát động. Sau hơn 1 tuần triển khai phong trào, cơ quan Bộ Tư lệnh cùng các đơn vị trong toàn Quân chủng Hải quân đã quyên góp tiền để mua 135 tấn gạo, cùng 25 tỷ đồng ủng hộ nhân dân TP. Hồ Chí Minh.
  • Cảnh sát biển Việt Nam phấn đấu ngang tầm nhiệm vụ
    (TN&MT) - Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng chuyên trách của Nhà nước, làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển; là một trong những lực lượng được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ quốc phòng quan tâm đầu tư xây dựng tiến thẳng lên hiện đại, đạt trình độ hiện đại vào năm 2030.
  • Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm nhân sự mới
    Chiều 28/8, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Quân đoàn 3, Thường vụ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 tổ chức hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chính ủy Quân đoàn 3.
  • Công bố nhân sự Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương
    Chiều 24/6, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Quân ủy Trung ương (QUTƯ) nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức kỳ họp thứ nhất. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm UBKT QUTƯ chủ trì kỳ họp. Cùng dự có Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
  • Quân ủy Trung ương gặp mặt đại biểu Quân đội dự Đại hội XIII
    Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Đoàn Đại biểu Quân đội dự Đại hội XIII của Đảng cần quán triệt sâu sắc quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, nhất là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI vừa qua.
  • Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cảnh sát biển lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp
    (TN&MT) - Sáng 01/8, sau hơn hai ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cảnh sát biển lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
  • Chuẩn bị thật tốt nhân sự Quân đội tham gia Trung ương khóa mới
    Ngày 25/5, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị cho ý kiến về dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo Hội nghị.
  • Công bố quyết định của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác cán bộ
    Dưới sự chủ trì của Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, Đảng ủy Quân khu 7 đã tổ chức trao các quyết định của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc bổ sung nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 7, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
  • Xây dựng kịch bản xấu nhất để có phương án tốt nhất
    Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Bộ Quốc phòng thường xuyên nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh, xây dựng kịch bản xấu nhất có thể xảy ra để có phương án tốt nhất; chống tư tưởng chủ quan, thỏa mãn, lơ là, giản đơn hoặc thiếu trách nhiệm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO