76 quân nhân Việt Nam sang hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Hải| 10/02/2023 18:50

(TN&MT) - Trước thảm họa do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ gây chấn động quốc tế, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã cử 76 cán bộ chiến sĩ sang giúp nước bạn.

Lan tỏa truyền thống tương thân tương ái

Chiều 10/2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

1(10).jpg
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại Hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam: Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình; Thiếu tướng Phạm Trường Sơn. Dự hội nghị còn có Trung tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam) được giao là đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thành lập lực lượng tham gia tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa của QĐND Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ gồm 76 quân nhân.

Trong đó, Đội Quân y thuộc Tổng cục Hậu cần quân số 30 người; Đội Công binh cứu sập thuộc Binh chủng Công binh 30 người; Đội Chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn thuộc Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng có 9 người và 6 chó nghiệp vụ; Bộ phận chỉ huy và cơ quan gồm 7 người. Tổng chỉ huy lực lượng là Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn.

Đồng thời, Tổng cục Hậu cần được giao chuẩn bị 10 tấn lương khô, mỳ tôm giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ; chuẩn bị tốt phương tiện vận chuyển hàng hóa, trang bị (khoảng 30 tấn) của lực lượng đến sân bay quốc tế Nội Bài.

2.1.jpg
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương gặp gỡ các lực lượng trước giờ xuất quân

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nêu rõ, thực hiện phương châm đối ngoại của Đảng ta, Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế; từ truyền thống đạo lý nhân đạo, tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam; thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ; Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quyết định cử lực lượng QĐND Việt Nam sang tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh việc cử lực lượng QĐND Việt Nam tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện chính sách đối ngoại ưu việt, trách nhiệm cao trước cộng đồng quốc tế của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam; đồng thời, thể hiện, khẳng định uy tín, tinh thần trách nhiệm và năng lực của QĐND Việt Nam trong hội nhập, quan hệ, hợp tác quốc tế.

“Đối với các đồng chí trong lực lượng công tác của QĐND Việt Nam. Được tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại đất nước bạn Thổ Nhĩ Kỳ là các đồng chí được vinh dự thực hiện một nhiệm vụ quốc tế cao cả; thể hiện sinh động phương châm, quan điểm đối ngoại của Đảng, Nhà nước; thể hiện truyền thống, đạo lý “thương người như thể thương thân” tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; đồng thời, cũng là thể hiện tinh thần quốc tế cao cả của QĐND Việt Nam”, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ, với vai trò đại diện cho đất nước và QĐND Việt Nam, các thành viên trong lực lượng cần nêu cao tinh thần tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội tin tưởng giao phó. Đồng thời, chú trọng giải quyết tốt mối quan hệ, phối hợp với các lực lượng quốc tế, chính quyền, nhân dân nước sở tại; chú trọng bảo đảm kỷ luật, an toàn về người và trang bị; đồng thời, phát huy tốt nhất truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ QĐND Việt Nam trong việc hỗ trợ đất nước Bạn. 

Lực lượng tinh nhuệ của Bộ đội Biên phòng xuất quân

Tham gia lễ xuất quân cùng đoàn của Bộ Quốc phòng có 9 cán bộ và 6 chú chó nghiệp vụ thuộc Trường Trung cấp 24 Biên phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) .

z4099102558905_f57029624889a5561ee0235fe106100b(1).jpg
Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức lễ xuất quân

Đây là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của BĐBP đã từng dự Army Games - 2021, tham gia cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng, sạt lở ở Quảng Trị và Quảng Nam cũng như suốt quá trình chống dịch Covid-19, luôn đảm bảo nhiệm vụ cảnh giới, truy tìm vật chứng, nghi phạm, tuần tra bảo vệ hiện trường, tham gia đánh án…

z4099104331864_8eb3c058323e668b89f526db46b8869d(1).jpg
Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thiếu tá Trần Quốc Hương - Cụm trưởng cụm cơ động 1, Đội trưởng đội công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn quốc tế bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được Bộ Tư lệnh BĐBP, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Biên phòng tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia cứu hộ cứu nạn quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ.

“Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thể hiện sự đoàn kết quốc tế tính nhân văn cao cả, đoàn công tác xin hứa luôn nêu cao tinh thần tự giác ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết chủ động khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt trong suốt quá trình tổ chức công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, giữ đúng lễ tiết tác phong của người quân nhân, xây dựng hình ảnh tốt đẹp trong mắt bạn bè quốc tế, phối hợp cùng với các lực lượng chức năng của Thổ Nhĩ Kỳ và các tổ chức quốc tế khác tham gia hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ một cách bài bản, chặt chẽ, hiệu quả”, Thiếu tá Trần Quốc Hương nói.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP chia sẻ những khó khăn của đoàn công tác khi sang giúp bạn sẽ đối mặt với thời tiết khắc nghiệt (âm 10 - 15 độ C, thậm chí có thể lạnh hơn nữa), đường cơ động xa, cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt, ngôn ngữ, múi giờ khác biệt… tác động tới sức khỏe, tâm lý huấn luyện viên cũng như của chó nghiệp vụ.

3.-thieu-tuong-hoang-huu-chien-dong-vien-doi-cho-nghiep-vu-tim-kiem-cuu-nan-tai-le-xuat-quan.-anh-thu-minh.jpg
Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến dặn dò, động viên lực lượng lên đường thực hiện nhiệm vụ

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến cũng bày tỏ tin tưởng đội quân đặc biệt tinh nhuệ của Biên phòng sẽ thể hiện được vai trò, vị thế của lực lượng tìm kiếm cứu nạn BĐBP, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam, QĐND Việt Nam trong hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thảm họa quốc tế. Qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước con người Việt Nam, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, hình ảnh người lính Biên phòng trong thời đại mới với bạn bè quốc tế.

“Đây là trách nhiệm rất lớn đối với lực lượng Biên phòng, đối với Trường Trung cấp 24 Biên phòng cũng như các đồng chí được trực tiếp tham gia công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn như chúng ta đã cam kết là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế thì khi bạn có thiên tai dịch bệnh khó khăn, chúng ta có trách nhiệm, nghĩa tình giúp đỡ”, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến nhấn mạnh.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến mong muốn các đồng chí đi đợt này sẽ vượt qua mọi gian khổ vất vả, giúp Bạn với tinh thần trách nhiệm cao, với tình cảm sâu sắc nhất,  tổ chức huấn luyện và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn hiệu quả nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ "rất đặc biệt nhưng rất vinh dự, rất trách nhiệm và cũng rất tự hào" này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
76 quân nhân Việt Nam sang hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO