Phương Mai

Hà Nội: Dự án Công viên hồ điều hòa Mai Dịch đã được chính quyền xử lý
(TN&MT) - Sau 3 năm đi vào hoạt động, hiện trạng Công viên hồ điều hòa Mai Dịch (Khu mở rộng phía Nam) đang bị xuống cấp, rác thải tràn lan và không có lối ra vào. Ngay sau khi Báo Tài nguyên & Môi trường phản ánh về tình trạng này, Công viên hồ điều hoà Mai Dịch đã được cải tạo sạch đẹp hơn và trả lại lối đi tạm thời cho người dân được vào thăm quan, vui chơi.
  • Đổi thay ở Phương Mai

    Đổi thay ở Phương Mai

    13:20 08/02/2022
    Người dân ở TDP số 11, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội đã sáng tạo biến bãi rác lưu cữu trong nhiều năm thành một không gian công cộng xanh mát, đẹp mắt.
  • Trạm bê tông Tiến Phương (Mai Châu - Hòa Bình): Xây dựng không phép, Chủ tịch huyện cho thuê đất 30 năm
    (TN&MT) - Như Báo Tài nguyên và Môi trường đã phản ánh, suốt mấy năm liền, trạm trộn bê tông tươi do Công ty TNHH Tiến Phương làm chủ đầu tư đã chiếm hành lang lưu không của Quốc lộ 6, nước thải rửa chảy ra rãnh ven đường. Tuy nhiên, vụ việc không được giải quyết mà có dấu hiệu bao che và đùn đẩy trách nhiệm.
  • Nghi Sơn (Thanh Hóa): Một phường có 3 Công ty sai phạm về đất đai và xây dựng
    (TN&MT) - Công ty TNHH chế biến hải sản Ngọc Sơn, Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Phương Mai và Công ty TNHH Thanh Hoa Nghi Sơn là những đơn vị được nhắc đến do sai phạm về đất đai, xây dựng tại phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa).
  • Mai Động (Hà Nội): Thiết lập “vùng xanh” phòng, chống dịch Covid-19
    (TN&MT) - Phường Mai Động (Hoàng Mai, Hà Nội) là địa bàn không có ca nhiễm Covid-19, UBND phường đã thiết lập khoảng 35 “vùng xanh” (vùng an toàn không có dịch) để đảm bảo an toàn cho người dân tại khu dân cư và ngõ xóm.
  • Bình Định: Núi Phương Mai bị xâm hại do thi công Dự án Nhà máy điện gió Nhơn Hội
    (TN&MT) - Dự án Nhà máy điện gió Nhơn Hội giai đoạn 1 và 2 đang triển khai xây dựng trên núi Phương Mai tại Khu Kinh tế Nhơn Hội. Quá trình thi công dự án, núi Phương Mai đã bị tàn phá cảnh quan môi trường, màu cây xanh trên núi lởm chởm không còn nguyên vẹn, đất đá sạt lở khiến ai đi qua cũng phải xót xa về một bán đảo Phương Mai đẹp nổi tiếng của Bình Định từ xa xưa bị xâm hại.
  • Đống Đa – Hà Nội: Bồi thường theo văn bản đã hết hiệu lực?
    (TN&MT) - Dự án đường bộ trên cao Vành đai 2 từ Ngã Tư Sở - Vĩnh Tuy được tiến hành từ năm 2018, thế nhưng đến nay, vấn đề giải phóng mặt bằng tại khu vực dự án đi qua là phường Phương Mai, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội vẫn chưa được giải quyết triệt để khiến 65 hộ dân tổ 44, phường Phương Mai gửi đơn phản ánh việc UBND quận Đống Đa dùng Quyết định phê duyệt phương án bồi thường vận dụng theo một văn bản đã hết hiệu lực, gây thiệt hại cho lợi ích người dân.
  • Bình Định: 141,9 ha rừng phi lao bị hủy diệt chưa xác định được nguyên nhân, tạm dừng thực hiện dự án Phong Điện Phương Mai 1
    (TN&MT) - Ngày 16/7/2019, Báo Điện tử Tài nguyên và Môi trường có bài “Bình Định: Cần xác định nguyên nhân rừng phi lao bị cháy trên khu vực Nhà máy Phong Điện Phương Mai 1”. Đến nay, Chi cục Kiểm lâm đã có báo cáo kết quả kiểm tra hiện trường toàn bộ diện tích dự án 141,9ha không còn cây phi lao, chỉ có chồi tái sinh, tuy nhiên vẫn chưa xác định nguyên nhân gây ra vụ cháy, chặt phá rừng phi lao. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu tạm dừng thực hiện dự án Phong Điện Phương Mai 1.
  • Bình Định: Cần xác định nguyên nhân rừng phi lao bị cháy trên khu vực Nhà máy Phong điện Phương Mai 1
    (TN&MT) - Nhiều diện tích rừng phi lao thuộc rừng phòng hộ bị cháy trơ gốc không còn khả năng tái sinh. Người dân ở thôn Huỳnh Giản Bắc, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước cho rằng từ khi xuất hiện Nhà máy Phong điện Phương Mai 1 thì rừng phi lao bị cháy, bị chặt liên tục để mở rộng mặt bằng xây dựng nhà máy.
  • Đống Đa – Hà Nội: Chợ tạm Phương Mai đến bao giờ hết nhếch nhác?
    TN&MT) - Nhiều năm qua, tại khu vực sân chơi chung giữa hai dãy nhà tập thể E3 và E10 phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội bỗng dưng biến thành...
  • UBND TP Hà Nội trả lời khiếu nại của công dân phường Phương Mai
    (TN&MT) - Kết luận nội dung Khiếu nại (KN) của công dân tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng có ý kiến: quá trình xây dựng, cải tạo nhà ở của gia đình bà Trần Thị Liên và bà Đỗ Thị Lý có để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng, UBND phường Phương Mai, quận Đống Đa đã lập hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định. Tuy nhiên, đến nay, công trình vi phạm vẫn chưa được xử lý triệt để, trách nhiệm thuộc UBND quận Đống Đa.
  • Cưỡng chế công trình vi phạm trên đất nông nghiệp phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy
    Ngày 5/10, UBND phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm trên đất nông nghiệp cuối đường A36 thuộc địa bàn phường Mai Dịch.
  • Quy Nhơn: Cháy dữ dội trên núi Phương Mai
    Vào lúc 11 giờ ngày hôm qua (8/7), trên núi Phương Mai, thuộc khu vực 9, phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã xảy ra vụ cháy lớn, lan...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO