Xã hội

Phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên

Hoàng Châu 06/09/2023 - 10:45

(TN&MT) - Tuổi trẻ sáng tạo là một trong những phong trào trọng tâm của Đoàn, thời gian qua phong trào tuổi trẻ sáng tạo đã nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Qua đó, thúc đẩy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm trong ĐVTN trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Điện Biên Đặng Thành Huy, cho biết: Với tinh thần năng động, sáng tạo, nhạy bén với khoa học - công nghệ cùng tinh thần xung kích của tuổi trẻ, Tỉnh đoàn Điện Biên đã ra sức triển khai nhiều hoạt động, phong trào như: Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, trong đó, phong trào Tuổi trẻ sáng tạo đã để lại nhiều dấu ấn tích cực. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cụ thể hóa thành nhiều hoạt động, mô hình, cách làm thiết thực, sát với tình hình thực tế và phong trào thanh thiếu nhi, tiêu biểu như: Triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến”. Toàn tỉnh có 443 ý tưởng, sáng kiến đăng tải trên Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam, trong đó có 10 ý tưởng sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khánh thành 11 công trình thanh niên “Chuyển đổi số trong quảng bá Du lịch - Di sản văn hóa” tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Đền thờ Liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ, di tích Đồi A1, di tích hầm De Castries Trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ (PC Gono); di tích đồi D1 và tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ; di tích Đồi E và Trung tâm văn hóa Cựu chiến binh; Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam.

a2(1).jpg
Tổ chức tập huấn cài đặt, sử dụng các nền tảng số tỉnh Điện Biên.

Các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã tích cực tạo môi trường thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh thiếu nhi. Toàn tỉnh có 50 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa. Đồng thời, khuyến khích, cổ vũ đoàn viên, thanh niên tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số tại tỉnh.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn phát huy tinh thần tiên phong, tích cực tổ chức nhiều hoạt động về chuyển đổi số và triển khai Đề án 06. Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên. Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ từng thành viên Tổ công tác. Ký kết kế hoạch phối hợp với Công an tỉnh, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh với nội dung phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ trong tuyên truyền, hướng dẫn thu nhận, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Các huyện, thị, thành đoàn cũng tiến hành ký kết kế hoạch phối hợp với lực lượng Công an, Hội Liên hiệp phụ nữ cùng cấp phù hợp với từng địa phương.

Bên cạnh đó, thành lập đội hình tình nguyện tham gia chuyển đổi số cấp tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên gồm 06 đội hình với 39 tình nguyện viên. Các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc thành lập được 152 đội hình tình nguyện cấp huyện với 1.169 thành viên. Tổ chức phong trào thi đua hướng dẫn cài đặt, sử dụng nền tảng số tỉnh Điện Biên cho người dân, tổ chức, bao gồm: Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh; Ứng dụng “Điện Biên Smart”; Ứng dụng định danh điện tử (VNeID); Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số.

a1(1).jpg
Tỉnh đoàn Điện Biên Ký kết Quy chế phối hợp với Công an tỉnh và Hội Phụ nữ tỉnh thực hiện Đề án 06.

Tổ chức Hội nghị tập huấn cài đặt, sử dụng các nền tảng số tỉnh Điện Biên cho 50 cán bộ đoàn các cấp; tổ chức tập huấn cài đặt, kích hoạt và sử dụng các tính năng của ứng dụng định danh điện tử VNeID cho 150 cán bộ đoàn các cấp, đội hình tỉnh nguyện chuyển đổi số cấp tỉnh, học sinh, sinh viên. Phát động mô hình công dân số và triển khai lưu trú tại các cơ sở khám chữa bệnh, trong đó thực hiện điểm mô hình Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ với kỷ nguyên số và mô hình ứng dụng định danh điện tử trong khai báo lưu trú tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. Các cấp bộ đoàn cũng tổ chức ra quân, tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng về chuyển đổi số, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội.

Với những kết quả đạt được có thể khẳng định, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” đã tạo điều kiện để tuổi trẻ tỉnh Điện Biên phát huy vai trò trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, bản lĩnh của mình để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời đây cũng là môi trường thuận lợi để mỗi cơ sở Đoàn, mỗi đoàn viên, thanh niên khẳng định tài năng và sức sáng tạo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO