Doanh nghiệp - doanh nhân

Petrovietnam thúc đẩy hợp tác với các đối tác châu Âu về lĩnh vực năng lượng

NT 04/11/2023 - 23:22

Từ ngày 27 đến 31/10/2023, trong khuôn khổ chuyến làm việc của Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp với các đối tác tại CHLB Đức và Vương quốc Hà Lan, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và các đơn vị PVGAS, PV Power và Công ty TNHH Kho cảng LNG Sơn Mỹ đã tham gia cùng đoàn.

Tại CHLB Đức, đoàn có buổi làm viêc với ông Jan-Benjamin Spitzley - Giám đốc Đối ngoại cao cấp và các Lãnh đạo của Công ty Siemens Energy. Tại buổi làm việc, ông Jan-Benjamin Spitzley đã chia sẻ về chính sách chuyển đổi năng lượng của Siemens, theo đó để chuyển đổi năng lượng thành công cần phải cân bằng 3 yếu tố: Chi phí hợp lý, độ tin cậy và sự bền vững. Hiện nay hoạt động kinh doanh mảng năng lượng của Siemens gồm 5 lĩnh vực chính: phát điện, ứng dụng công nghiệp, truyền tải, năng lượng tái tạo và năng lượng mới. Tại Việt Nam, 5 dự án điện lớn nhất của Siemens gồm: Nhà máy điện Phú Mỹ 3 - 750 MW, Nhà máy điện Cà Mau 1&2 - 1500 MW, Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 - 750 MW, Dự án điện Hiệp Phước.

001.png
Đoàn công tác thăm Nhà máy sản xuất của Siemens Energy

Về phía Petrovietnam, ông Dương Mạnh Sơn, Phó Tổng giám đốc, chia sẻ, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC), đơn vị thành viên của Petrovietnam đã ký thỏa thuận hợp tác với Sembcorp Industries Limited đầu tư phát triển "Dự án xuất khẩu năng lượng tái tạo từ Việt Nam sang Singapore" nhằm xuất khẩu điện sạch sang Singapore. Do đó, Siemens với thế mạnh là nhà sản xuất điện gió lớn trên thế giới xem xét khả năng hợp tác chuyển giao công nghệ để thực hiện dự án này.

Lãnh đạo Siemens cho biết thêm, hiện Tập đoàn đang xem xét dịch chuyển các nhà máy năng lượng tái tạo của mình từ Trung Quốc sang các quốc gia khác. Do vậy đây sẽ là cơ hội để hai bên trao đổi về khả năng hợp tác trong thời gian tới.

Tại Hà Lan, Lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Petrovietnam đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo cấp cao Tập đoàn AES (Hoa Kỳ) tại trụ sở Amsterdam, Hà Lan.

Hai bên đã chia sẻ các thông tin hợp tác đầu tư tại Việt Nam hiện tại, cụ thể về tình hình triển khai chuỗi dự án Kho cảng LNG Sơn Mỹ (do PV GAS chiếm 61% và AES chiếm 39% vốn góp) và dự án Nhà máy điện khí Sơn Mỹ 2 do AES làm chủ đầu tư. Trong đó dự án Nhà máy điện Sơn Mỹ 2 hiện đã trình Báo cáo nghiên cứu khả thi lên Bộ Công Thương để thẩm định. Đối với dự án Kho cảng LNG Sơn Mỹ, tháng 07/2023, UBND tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận chủ đầu tư của dự án là Công ty Kho cảng LNG Sơn Mỹ. Hiện nay chủ đầu tư đang tiến hành cập nhật lại báo cáo nghiên cứu khả thi dự kiến trình cấp có thẩm quyền vào cuối năm 2023.

002.jpg
Lãnh đạo Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tặng quà lưu niệm cho Lãnh đao AES

Đại diện của AES, ông Mark Green - Phó chủ tịch điều hành phụ trách mảng hydrogen toàn cầu cũng chia sẻ về định hướng đầu tư của Tập đoàn về các lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo trên toàn cầu như: cung cấp giải pháp tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo; hệ thống lưu trữ điện cho năng lượng tái tạo; cung cấp giải pháp về hydrogen.

Lãnh đạo Petrovietnam cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong giai đoạn đến hết năm 2025 là Tập đoàn công nghiệp năng lượng, trong đó đẩy mạnh phát triển các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, năng lượng mới như điện gió ngoài khơi, hydro, nhiên liệu phát thải carbon thấp phù hợp với định hướng chuyển dịch năng lượng, bảo vệ môi trường. Petrovietnam hiện cũng đang tìm kiếm các đối tác lớn có kinh nghiệm trên thế giới để hợp tác nghiên cứu đầu tư trong các lĩnh vực trên.

Lãnh đạo Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chia sẻ việc ủng hộ triển khai chuỗi dự án khí điện góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia cũng như phù hợp với Quy hoạch điện VIII được phê duyệt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Petrovietnam thúc đẩy hợp tác với các đối tác châu Âu về lĩnh vực năng lượng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO