ông Táo

Hàng triệu cá chép đỏ vượt “cổng làng” phục vụ Tết ông Công, ông Táo
Trong những ngày giá rét, người dân làng Thủy Trầm, xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ phải mặc quần áo mưa, đi ủng cao để dầm mình dưới nước cả ngày thu hoạch cá chép đỏ phục vụ Tết ông Công, ông Táo.
  • Người dân Sơn La tiễn ông Táo về trời
    (TN&MT) - Hôm nay, ngày 4/2 (tức ngày 23 tháng Chạp), người dân tại thành phố Sơn La tiễn ông Công, ông Táo về trời. Tại các điểm thả cá, TP Sơn La đã bố trí công nhân trực và đặt các thùng rác để hạn chế tình trạng vứt túi nilon xuống lòng sông, suối, ao hồ.
  • Nhộn nhịp nghề nặn tượng “ông Công ông Táo”
    (TN&MT) - Tết Nguyên Đán cận kề, nghề làm “ông Công ông Táo” ở làng Địa Linh (xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) ngày càng tất bật, rộn ràng.
  • Lạng Sơn: Bảo vệ môi trường dịp Tết ông Công, ông Táo
    (TN&MT) - Dịp Tết ông Công, ông Táo năm nay, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ môi trường.
  • Người dân đã có ý thức bảo vệ môi trường trong ngày ông Công ông Táo
    (TN&MT) - Dạo quanh một số hồ trên địa bàn Hà Nội như: hồ Linh Đàm, hồ Bảy Mẫu, hồ Giảng Võ,… phóng viên báo Tài nguyên và Môi trường nhận thấy người dân đã có ý thức bảo vệ môi trường hơn trong việc phóng sinh cá chép về chầu trời.
  • Sơn La: Thả cá, không thả túi nilon
    (TN&MT) - Hôm nay, ngày 17/1 (tức ngày 23 tháng Chạp), người dân tại thành phố Sơn La nô nức tiễn ông Công, ông Táo về trời. Năm nay, tại các điểm thả cá, thả tro, tỉnh Sơn La đã bố trí công nhân trực và đặt các thùng rác để hạn chế tình trạng vứt túi nilon xuống lòng sông, suối, ao hồ.
  • Lào Cai: Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong ngày ông Công ông Táo
    (TN&MT) - Ngày 17/01 (tức ngày 23 tháng Chạp, năm Canh Tý) tại TP Lào Cai UBND thành phố Lào Cai đã tổ chức Ngày hội Bảo vệ môi trường và thả giống phóng sinh.
  • Chợ cá lớn nhất Hà Nội rực đỏ trong vụ tết ông Công ông Táo
    (TN&MT) - Chợ cá làng Sở Thượng (quận Hoàng Mai) được coi là chợ cá lớn nhất Hà Nội. Cận ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp âm lịch), khu chợ lại càng tấp nập cảnh mua bán cá chép.
  • Thanh Hóa: “Làng cá chép” những ngày giáp Tết
    (TN&MT) - Trong những ngày cận Tết ông Công - ông Táo, làng nuôi cá chép nổi tiếng ở Thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) lại tất bật người mua người bán, không khó để bắt gặp trên đường những hình ảnh thương lái chở những túi bóng căng phồng, bên trong là những “chú” cá chép đỏ, rung rinh rong ruổi khắp phố phường, báo hiệu một mùa Tết Nguyên Đán đang cận kề. Thế nhưng, ít ai biết được rằng: Những “chú” cá chép đỏ rực rỡ kia “từ đâu mà đến”.
  • Làng nghề vàng mã Mật Sơn: Nét văn hóa xứ Thanh
    (TN&MT) - Làng nghề vàng mã Mật Sơn, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa đã tồn tại và phát triển lâu đời. Những ngày cận Tết Nguyên Đán, tiễn Táo quân về trời, cũng là lúc người dân nơi đây hối hả, gấp rút tạo ra các sản phẩm ông Công - ông Táo đa sắc màu, đây được xem là nét văn hóa đặc sắc của xứ Thanh.
  • Người dân Thủ đô tấp nập thả cá chép, tiễn ông Công ông Táo về trời
    (TN&MT) - Hằng năm, cứ đến ngày 23 tháng Chạp, người dân Việt Nam lại chuẩn bị mâm cơm cúng tiễn ông Công ông Táo về trời hay còn gọi là Tết Táo quân. Đây là một nét văn hóa đặc sắc, một phong tục đẹp của dân tộc Việt Nam đã được lưu truyền và gìn giữ từ bao đời nay.
  • Người dân Sơn La nô nức tiễn ông Công, ông Táo về trời
    (TN&MT) - Ngày 28/1 (tức ngày 23 tháng Chạp), là ngày người dân mọi miền tiễn ông Công, ông Táo về trời. Tại Sơn La, năm nay, người dân đã có ý thức hơn khi không vứt túi nilon đựng cá xuống suối; song vẫn còn tình trạng thả tro, tàn nhang, chân hương thẳng xuống một số khu vực hồ, suối trên địa bàn thành phố.
  • Cả nước nắng ráo trong ngày ông Công ông Táo
    (TN&MT) – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (28/1), khu vực Bắc Bộ nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng. Cùng lúc đó, Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.
  • Thủ phủ vàng mã sôi động đón ngày ông Công, ông Táo
    (TN&MT) - Cận ngày 23 tháng Chạp trên con phố Hàng Mã, ngập tràn sắc đỏ dọc hai bên dãy phố, không khí mua bán những ngày này vô cùng sôi động. Tại các gian hàng bán đồ cúng lễ xuất hiện đa dạng cả về mẫu mã, chủng loại lấn giá thành, tất cả đã tạo sự thu hút đặc biệt đối với mỗi người dân, du khách đến thăm quan, mua sắm trên tuyến phố này.
  • Đến Huế xem làng nặn tượng “ông Công, ông Táo” dịp cuối năm
    (TN&MT) - Làng Địa Linh (xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) là nơi hiếm hoi còn lưu giữ nghề làm ông Táo với lịch sử lâu đời. Mỗi dịp Tết đến, nơi này lại càng tất bật, rộn ràng hơn…  
  • “Cá Xanh 2019” - Hạn chế sử dụng túi ni lông trong ngày ông Công ông Táo
    (TN&MT) – Sự kiện “Cá Xanh 2019” của Câu lạc bộ Go Green được tổ chức vào ngày 27/1/2019 (tức ngày 22 âm lịch) nhằm giảm thiểu việc sử dụng túi ni lông đựng cá; nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường trong ngày tiễn ông Táo về trời.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO