người phụ nữ

Tỏa sáng phẩm chất Phụ nữ Agribank: “Năng động - Sáng tạo - Nhân hậu - Đảm đang”
Những nữ cán bộ Agribank tuy có xuất thân, hoàn cảnh khác nhau, giữ những cương vị công tác khác nhau, nhưng đều có điểm chung là luôn nỗ lực phấn đấu, kế thừa xứng đáng truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, tô thắm phẩm chất người phụ nữ Agribank “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà”.
  • Tân Sơn (Phú Thọ): Người phụ nữ thoát nghèo từ đặc sản quê hương
    Mô hình sản xuất thịt chua đu đủ của bà Hoàng Thị Sáu khu 2B xã Tân Phú huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ đã mang lại hiệu quả kinh tế cao bà con vùng cao xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.
  • Bản làng ấm no từ đôi tay những người phụ nữ
    (TN&MT) - Tự bao đời nay, người phụ nữ đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) ở vùng núi cao, tuy ngôn ngữ khác nhau, văn hóa khác nhau, nhưng họ đều có chung một đức tính nhẫn nại, cần cù chăm chỉ. Chính đức tính đó đã làm những ngôi nhà ấm lên sau mỗi đêm đông, bàn làng thêm giàu có, con đường vào bản thêm sạch đẹp… tất thảy nhờ vào đôi bàn tay siêng năng của những người phụ nữ đồng bào các DTTS ở Điện Biên.
  • Petrovietnam: Phát huy giá trị người phụ nữ Dầu khí trong thời kỳ đổi mới
    (TN&MT) - Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) vừa tổ chức chương trình kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, triển khai công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác Nữ công năm 2023. Năm 2023, Petrovietnam tiếp tục khẳng định và phát huy giá trị văn hóa, bồi đắp hình ảnh phụ nữ Dầu khí thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
  • Người phụ nữ hết lòng vì môi trường
    (TN&MT) - Hơn 7 năm qua, bất kể thời tiết nắng, mưa ngày nào bà Trần Thị Huệ ở thôn 2, xóm 7, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội cũng cặm cụi nhổ cỏ, trồng cây, quét dọn đường làng, ngõ xóm. Những việc làm thiện nguyện của bà đã góp phần tạo ra cảnh quan môi trường sạch hơn cho miền quê ngoại thành Hà Nội.
  • Huế: Nước lũ cuốn trôi người phụ nữ khi đi chợ, tử vong thương tâm
    Tình hình mưa lũ trái mùa tại Thừa Thiên – Huế vẫn đang diễn biến phức tạp, khi vừa có một phụ nữ bị nước cuốn trôi, dẫn đến tử vong.
  • Bắt người phụ nữ làm giả bìa đỏ để thế chấp vay vốn ngân hàng
    (TN&MT) - Ngày 1/4/2022, Công an huyện Chư Pah (Gia Lai) cho biết vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Vũ Thị Hằng (SN 1980, trú tại xã Chư Đăng Ya) để điều tra hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
  • Bôi nhọ công an xã trên facebook, người phụ nữ bị phạt 5 triệu đồng
    (TN&MT) - Do có hành vi đăng tải thông tin sai, vu khống công an xã trên mạng xã hội facebook, một phụ nữ ở Huế đã bị cơ quan chức năng xử phạt 5 triệu đồng.
  • SeABank tri ân những người phụ nữ nhân ngày 8/3
    (TN&MT) - Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nhằm tri ân những người phụ nữ phi thường và những người thân yêu, bạn bè xung quanh, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) gửi tặng hàng nghìn phần quà và ưu đãi hấp dẫn bao gồm các E-voucher trị giá cao nhất lên tới 830.000 đồng, lãi suất vay vốn chỉ từ 4,99%/năm và rất nhiều các ưu đãi khi gửi tiết kiệm online, mở tài khoản eBank, thanh toán thẻ, thanh toán online.
  • Bắt người phụ nữ làm giả giấy phép lái xe cho cả trăm người
    (TN&MT) - Ngày 20-9-2020, Công an huyện Phú Thiện (Gia Lai) cho biết vừa bắt giữ đối tượng Siu H'Nguin (SN 1984, trú Plei Rbai, xã Ia Piar) để điều tra hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
  • Thanh Hóa: Truy tìm một phụ nữ trốn cách ly y tế
    (TN&MT) - UBND xã Bãi Trành, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) vừa ra thông báo về việc truy tìm Lê Thị Thịnh, SN 1993. Người phụ này có hộ khẩu thường trú tại thôn 6, đã không chấp hành nghiêm biện pháp cách ly y tế tại nhà và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
  • Phạt người phụ nữ 7,5 triệu đồng do đăng lịch trình đi lại của người nghi nhiễm COVID – 19
    (TN&MT) - Do đăng tải lịch trình đi lại được cho là của người nghi nhiễm COVID - 19 ở Huế khi cơ quan chức năng có thẩm quyền chưa công bố, chị T. đã bị cơ quan chức năng phạt 7,5 triệu đồng.
  • Cắm quạt ngồi nghỉ, người phụ nữ tử vong do điện giật
    (TN&MT) - Bà Tr. trong lúc đi làm về đến nhà đã mở quạt điện thì bị điện hút vào người, tử vong thương tâm.
  • Quảng Nam: Tìm thấy hung thủ giết người phụ nữ câm điếc
    (TN&MT) - Nghi phạm ra tay sát hại người phụ nữ câm điếc ở Quảng Nam là Phạm Văn Tới – chồng nạn nhân.
  • Sau tiếng kêu cứu thất thanh, người dân phát hiện người phụ nữ tử vong
    (TN&MT) - Sáng 11/5, Đại tá Trần Văn Mạnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh đang điều tra, xác minh các tình tiết liên quan đến vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong trên địa bàn Thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.
  • Hải Phòng: Khởi tố người phụ nữ không đo thân nhiệt, tát công an
    (TN&MT) - Ngày 4/4, Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Vũ Thị Thu Vân về tội chống người thi hành công vụ theo khoản 1, điều 330 Bộ luật hình sự, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối bị can này.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO