người mắc bệnh

Những người mắc bệnh hen suyễn nên làm gì trong đại dịch COVID-19?
(TN&MT) - Virus corona chủng mới gây dịch bệnh COVID-19 rất đáng lo ngại đối với 2,7 triệu người Australia bị hen suyễn. Cứ 9 người lại có gần 1 người hen suyễn.
  • Hơn 24.500 người mắc bệnh và 492 người tử vong do nCoV
    (TN&MT) - Dịch Corona vẫn đang là mối đe dọa lớn của toàn thế giới. Tính đến sáng ngày 5/2, tổng số ca nhiễm bệnh trên toàn thế giới là 24.552 người và số ca tử vong đã tăng lên 492 người.
  • Bình Định: Nguồn nước sinh hoạt bị nhiễm bẩn, dân lo lắng vì nhiều người mắc bệnh ung thư
    (TN&MT) - Thôn Bình An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước hiện có 815 hộ với trên 3.000 nhân khẩu đang phải sử dụng nguồn nước sinh hoạt bị nhiễm phèn, vẩn đục, có mùi hôi nồng nặc. Người dân phải dùng nước đóng chai để uống, nước mưa để nấu ăn. Nhiều năm nay, người dân ở xóm 1, 2, 3, 4, 5 và An Trạch, thôn Bình An 1, xã Phước Thành phải sử dụng nguồn nước nhiễm phèn, vẫn đục, mùi hôi, nhất là vào thời điểm mùa nắng nóng mùi hôi từ nước giếng bơm lên càng nồng nặc khó chịu không thể dùng để uống, nấu ăn, sinh hoạt. Trước đây, nước giếng trong vắt không có hiện tượng này nhưng từ năm 2010 đến nay nước bị nhiễm bẩn. Hiện tại người dân chỉ dùng nước này để giặt đồ, tắm rửa còn nấu ăn sử dụng nước đóng bình và nước mưa.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO