người gây ô nhiễm

Có thể công khai danh tính người gây ô nhiễm không khí
(TN&MT) - Đó là một trong các đề xuất của PGS.TS Bùi Thị An, nguyên Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí ở Hà Nội.
  • Thu tiền rác theo khối lượng là phù hợp với xu hướng trên thế giới
    (TN&MT) - ​​​​​​​Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất thu phí xử lý rác thải theo khối lượng thay vì thu quân bình đầu người theo tháng. Đây là một trong những điểm mới trong luật Bảo vệ môi trường sửa đổi phù hợp với xu hướng trên thế giới.
  • Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc: Phụ nữ là chìa khóa để ứng phó và phục hồi sau đại dịch COVID-19
    (TN&MT) - Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Amina Mohammed mới đây cho biết những phụ nữ trẻ tuổi đang chiến đấu cho các cuộc chiến vì “công bằng về môi trường, kinh tế và chủng tộc”.
  • Tăng cường kiểm soát chất lượng môi trường không khí
    (TN&MT) - Dù chưa xảy ra tình trạng ô nhiễm không khí như nhiều đô thị lớn của cả nước. Tuy nhiên Điện Biên vẫn đang tăng cường các giải pháp kiểm soát ô nhiễm không khí, xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải.
  • Quản lý môi trường trên nguyên tắc "người gây ô nhiễm phải trả tiền"
    Các đơn vị vi phạm pháp luật môi trường đã bị phạt hành chính hơn 300 tỷ đồng và nhiều đơn vị bị tước giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại trong 5 năm qua.
  • Sẽ "bỏ tù" người gây ô nhiễm môi trường
    (TN&MT) - Đây là kiến nghị của nhiều đại biểu, chuyên gia pháp lý khi bàn tới việc xử lý tội phạm môi trường. Bởi, nếu chỉ dừng lại ở các mức phạt hành chính thì pháp luật sẽ không đủ sức răn đe đối với tội phạm môi trường.
  • Trung Quốc lên kế hoạch yêu cầu người gây ô nhiễm bồi thường
    (TN&MT) - Chính phủ Trung Quốc lên kế hoạch bắt đầu yêu cầu các công ty và cá nhân gây ô nhiễm, đặc biệt là những người gây thiệt hại tài sản nhà nước phải bồi thường trong hai năm tới. Mới đây, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc cho biết Trung Quốc sẽ thử nghiệm các chính sách ở một số tỉnh trước khi ban hành trên cả nước vào năm 2018. Kế hoạch sẽ bao gồm không khí, nước, ô nhiễm đất cũng như thiệt hại đối với thực vật và động vật. Trung Quốc đã cho phép các tổ chức môi trường có giấy phép đăng ký và hoạt động ít nhất 5 năm thực hiện hành động pháp lý chống lại các cá nhân, tổ chức gây ô nhiễm.
  • Người gây ô nhiễm sẽ phải trả tiền
    (TN&MT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký, ban hành Nghị định số 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải đối với các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình trên phạm...
  • Từ năm 2015, người gây ô nhiễm sẽ phải trả tiền xử lý ô nhiễm
    Theo Nghị định số 80 vừa ban hành của Thủ tướng Chính phủ, người gây ô nhiễm sẽ phải trả tiền xử lý ô nhiễm.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO