Nghệ An: Người dân TP Vinh tiếp tục “ai ở đâu thì ở đó” đến ngày 06/9

Đình Tiệp| 02/09/2021 08:19

(TN&MT) - UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định kéo dài nâng thêm một mức so với Chỉ thị số 16 trên địa bàn TP Vinh, yêu cầu người dân TP Vinh tuyệt đối không được ra khỏi nhà, nơi cư trú, “ai ở đâu thì ở đó” đến 0h ngày 06/9.

Tối ngày 01/9, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký quyết định số 3235 về việc tiếp tục thực hiện quyết định số 3090 ngày 22/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc bổ sung một số biện pháp cấp bách đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Vinh. Theo đó, thời gian tiếp tục thực hiện quyết định số 3090 trên địa bàn TP Vinh từ 0 giờ ngày 02/9 đến ngày 06/9/2021.

Được biết, Quyết định số 3090 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long ký ngày 22/8, áp dụng bổ sung một số biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Vinh với các nội dung: “Nâng thêm một mức so với Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ: Yêu cầu người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà, nơi cư trú, “ai ở đâu thì ở đó”; thực hiện tuyệt đối nhà cách ly với nhà; người dân không được di chuyển ra, vào TP Vinh”.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Nghệ An vẫn hết sức phức tạp, nhất là TP Vinh

Sau 7 ngày thực hiện Quyết định 3090 nêu trên, chiều tối 29/8, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản tiếp tục thực hiện quyết định số 3090 trên địa bàn TP Vinh từ 0 giờ ngày 30/8 đến 02/9/2021. Tuy nhiên, xét thấy tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, các đợt xét nghiệm cộng đồng trên địa bàn TP Vinh vẫn tiếp tục phát hiện các ca F0 cộng đồng nên việc kéo dài thêm biện pháp siết chặt, nâng cao hơn mức Chỉ thị 16 bắt buộc người dân “ai ở đâu thì ở đó” là hết sức cần thiết.

Theo số liệu mới nhất được Sở Y tế Nghệ An côn bố vào sáng 02/9, trong 24h qua trên địa bàn tỉnh Nghệ An phát hiện 58 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 3 ca cộng đồng ở TP Vinh (2 ca) và huyện Nam Đàn (1 ca).

Như vậy, tính từ đầu đợt dịch đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 1.570 ca mắc Covid-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 540, Yên Thành: 188, Quỳnh Lưu: 146, Diễn Châu: 132, Nam Đàn: 71, Kỳ Sơn: 62, Cửa Lò: 70, Nghi Lộc: 63, Hưng Nguyên: 56, Quế Phong: 40, Đô Lương: 37, Tương Dương: 29, Tân Kỳ: 24, Hoàng Mai: 22, Nghĩa Đàn: 23, Con Cuông: 16, Thanh Chương: 16, Quỳ Hợp: 14, Anh Sơn: 14, Thái Hòa: 06, Quỳ Châu: 01. Lũy tích số ca điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên: 451 bệnh nhân. Lũy tích số ca tử vong: 03. Số ca hiện đang điều trị là 1.116 bệnh nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Người dân TP Vinh tiếp tục “ai ở đâu thì ở đó” đến ngày 06/9
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO