mất mỹ quan

Hà Nội: Rác thải bừa bãi trên tuyến phố Phúc La
(TN&MT) - Dọc tuyến phố Phúc La, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, người tham gia giao thông có thể bắt gặp những đống rác thải sinh hoạt hoặc phế thải xây dựng vứt bừa bãi, ảnh hưởng đến môi trường làm mất mỹ quan đô thị cũng như đời sống của người dân.
  • Phú Yên: Xử lý hành vi đổ chất thải rắn xây dựng không đúng nơi quy định.
    Để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị trên địa bàn tỉnh do đổ chất thải rắn không đúng nơi quy định, UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý và xử lý hành vi đổ chất thải rắn xây dựng không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.
  • TP. Huế: Nạn đổ trộm rác thải gây ô nhiễm, mất mỹ quan
    Khu vực đoạn đường Võ Nguyên Giáp giao đường Hoàng Quốc Việt nối dài (TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã và đang tồn tại nhiều rác thải xây dựng do bị đổ trộm.
  • Nguyên Bình (Cao Bằng): Rác thải xây dựng “ngổn ngang” trên vỉa hè
    (TN&MT) - Ngay giữa trung tâm thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) đang tồn tại tình trạng đổ rác thải xây dựng tràn lan trên vỉa hè, vừa ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân, vừa gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.
  • TP. Vinh (Nghệ An): Nhiều bãi rác tự phát gây mất mỹ quan
    (TN&MT) - Tuyến đường ven sông Côn Mộc (đoạn qua phường Vinh Tân, TP. Vinh) lâu nay trở thành nơi “lý tưởng” cho các đối tượng xả trộm rác thải. Theo quan sát của PV, rác thải đổ la liệt hai bên đường với đủ chủng loại, từ rác thải xây dựng đến rác thải sinh hoạt. Nhiều nhất là đoạn qua khu vực nghĩa trang sinh thái phường Vinh Tân. Mùi hôi thối từ rác thải đang phân hủy khiến cho khung cảnh nơi đây trở nên nhếch nhác, hôi hám.
  • TP Vinh (Nghệ An): Vẫn chưa có lời giải cho “bài toán” rác thải xây dựng
    (TN&MT) - Trước tình trạng rác thải xây dựng tại TP Vinh đổ bừa bãi khắp nơi, gây ô nhiễm, làm mất mỹ quan đô thị không thể kiểm soát. Mới đây, UBND TP Vinh đã có văn bản “ra lệnh” các bên có trách nhiệm nhanh chóng tìm địa điểm làm bãi rác thải xây dựng nhưng vẫn chỉ là bãi rác…tạm thời.
  • TP. Thanh Hóa: Tràn lan rác thải xây dựng
    (TN&MT) - Hiện nay trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa các bãi tập kết đá thải tự phát “mọc lên như nấm”, rác thải xây dựng đang được đổ “trộm” một cách tràn lan, không những tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toan giao thông, ô nhiễm môi trường mà còn khiến cho diện mạo đô thị trở nên xấu xí.
  • Hải Phòng:   Mạnh tay với quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị
    (TN&MT) - Để tăng cường trật tự, kỷ cương trong hoạt động quảng cáo và xử lý nghiêm tình trạng quảng cáo rao vặt trái quy định, ảnh hưởng xấu đến mỹ quan đô thị, TP Hải Phòng đã triển khai chương trình xóa quảng cáo rao vặt trái phép và thẳng tay xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm.
  • Đà Nẵng: Chấn chỉnh "nạn" đặt thùng rác gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị
    UBND quận Hải Châu yêu cầu quy hoạch các điểm đặt thùng rác bảo đảm mỹ quan, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông. Không đặt thùng rác trước mặt tiền trường...
  • Hà Nội: Rác thải tràn lan mất mỹ quan đô thị
    (TN&MT) - Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn còn hiện tượng đổ rác bừa bãi ra vỉa hè khiến cho bộ mặt Thủ đô nhếch nhác.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO