lãng phí tài nguyên đất

Bình Phước cần rà soát các chỉ tiêu tránh lãng phí tài nguyên đất
(TN&MT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Phước liên quan đến việc giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực quản lý đất đai.
  • Gia Lai: Không bỏ trống gây lãng phí tài nguyên đất
    (TN&MT) - Đất đai là nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Do đó, việc nâng cao năng lực quản lý đất đai nhằm sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả là mục tiêu của ngành TN&MT tỉnh Gia Lai.
  • Dự án Bến xe khách Kim Động, Hưng Yên: “Đắp chiếu” đến bao giờ?
    (TN&MT) - Đã nhiều năm qua, Dự án Bến xe khách huyện Kim Động (Hưng Yên) không được triển khai, “đắp chiếu” để cỏ mọc um tùm, gần chục nghìn mét vuông đất vàng bị bỏ hoang. Trong khi người dân hàng ngày mong mỏi bến xe để thuận lợi việc đi lại, tạo đà cho phát triển kinh tế địa phương.
  • TP. Huế: Lãng phí từ công viên nước bỏ hoang
    (TN&MT) - Dự án công viên hồ Thủy Tiên ở xã Thủy Bằng, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế dù đã được thu hồi đất từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa có nhà đầu tư mới, điều này khiến nơi đây đang bị bỏ hoang, lãng phí tài nguyên đất.
  • Đà Nẵng: “Gỡ khó” tài nguyên đất rẻo
    (TN&MT) - Trong quá trình chỉnh trang đô thị, Đà Nẵng hiện còn hàng nghìn rẻo đất, phần diện tích đất thừa nhỏ hẹp nằm xen lẫn trong các khu dân cư. Do không quản lý chặt chẽ, hiệu quả hầu hết những phần đất rẻo này bị bỏ hoang nhiều năm, trở thành bãi tập kết rác gây ô nhiễm môi trường.
  • Hải Dương: Hàng loạt Dự án sử dụng sai mục đích gây lãng phí tài nguyên đất
    (TN&MT) - Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hải Dương đang có hàng loạt dự án trong nước và nước ngoài đầu tư, ngoài Khu công nghiệp không triển khai xây dựng, chậm tiến độ theo quy định, sai phạm mục đích sử dụng đất… đang gây lãng phí tài nguyên, thất thoát nguồn thu ngân sách. Các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương cần nhanh chóng vào cuộc xử lý nghiêm?
  • Lãng phí tài nguyên đất ở ĐBSCL: Hệ lụy từ quy hoạch
    (TN&MT) - Bên cạnh việc sử dụng lãng phí đất, quy hoạch tràn lan các KCN ở ĐBSCL còn tiềm ẩn nguy cơ hủy hoại môi trường, ảnh hưởng sinh kế người dân...
  • Cần Thơ "nóng" vấn đề qui hoạch, lãng phí tài nguyên đất
    (TN&MT) - Điều này thể hiện rõ trong diễn biến nghị sự kỳ họp thứ 18 (kỳ họp cuối năm 2015) của HĐND TP.Cần Thơ.
  • Nhiều dự án "treo" lãng phí tài nguyên đất
    (TN&MT) - Điều đáng nói những dự án sau khi được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp phép xây dựng cho đến nay đang bị bỏ hoang làm lãng phí tài nguyên, tác động xấu...
  • Đô thị phát triển tự phát: Lãng phí tài nguyên đất
    (TN&MT) - Đó là phát biểu của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng trước 400 chuyên gia quy hoạch, kiến trúc trong và ngoài nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO