kỳ vọng

Dự thảo Nghị định "Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất": Kỳ vọng khắc phục nhiều bất cập
(TN&MT) - Theo tỉnh Thừa Thiên - Huế, Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai 2024 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất có nhiều nội dung mang tính đột phá, tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục, trình tự thực hiện so với các quy định trước đây.
  • Nghệ An: Kỳ vọng bước “đột phá” trong xử lý rác thải rắn sinh hoạt
    Từ nhiều năm qua, có một thực trạng đáng lo ngại là tỉnh nghệ An đang loay hoay với công nghệ xử lý rác thải rắn sinh hoạt. Nhiều dự án xây dựng Nhà máy xử lý rác thải ở nhiều địa phương đã và đang được thực hiện nhưng tính hiệu quả, bền vững chưa có. Mới đây, tỉnh Nghệ An đã thông qua chủ trương xây dựng một Nhà máy xử lý điện rác với công nghệ Đức và vốn đầu tư dự kiến lên tới 3.100 tỷ đồng đem đến nhiều kỳ vọng.
  • Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt nhiều kỳ vọng khi quan hệ Việt Nam – Australia được nâng cấp
    Sáng ngày 5/3, trong chương trình chuyến thăm chính thức Australia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Australia.
  • Thủ tướng Phạm Minh Chính: Kỳ vọng '5 cái hơn' khi quan hệ Việt Nam – Australia được nâng cấp
    Sáng ngày 5/3, trong chương trình chuyến thăm chính thức Australia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Australia.
  • Kỳ vọng nguồn cung bất động sản tăng khi Luật Đất đai (sửa đổi) có hiệu lực
    (TN&MT) - Theo nhận định của các chuyên gia, Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 sẽ có những tác động tích cực đến thị trường bất động sản (BĐS) Việt Nam, có thể khiến giá và nguồn cung BĐS tăng lên.
  • Kỳ vọng những thay đổi lớn của Luật Đất đai (sửa đổi)
    Ngày 18/01/2024, Quốc hội vừa biểu quyết thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm thể chế hóa toàn diện, đồng bộ, phù hợp với thể chế nền kinh tế thị trường định hướng XHCN theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/06/2022
  • Kỳ vọng Luật Đất đai (sửa đổi) góp phần tạo nguồn lực phát triển đất nước
    Theo Chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua vào ngày 18/1.
  • Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam: Kỳ vọng vào sự tham gia tích cực của Việt Nam tại Hội nghị WEF Davos 2024
    Hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) sẽ mang đến cho Việt Nam cơ hội thể hiện cam kết của mình với các giải pháp cụ thể và tìm kiếm nguồn đầu tư, nguồn lực từ các công ty, tập đoàn kinh doanh, quỹ đầu tư quốc tế, trong đó có Thụy Sĩ.
  • Kỳ vọng thị trường bất động sản sẽ đảo chiều từ Quý II/2024
    (TN&MT) - Thị trường bất động sản (BĐS) đang dần xuất hiện nhiều tín hiệu tích cực, dự báo sẽ đảo chiều từ Quý II/2024.
  • Kỳ vọng thu hút đầu tư nước ngoài vào khai khoáng
    (TN&MT) - Trong quá trình sửa đổi Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã nhận được sự hỗ trợ từ phía Đại sứ quán Australia tại Việt Nam. Ngài Andrew Goledzinowski - Đại sứ Australia tại Việt Nam kỳ vọng sự phối hợp lần này sẽ giúp Việt Nam xây dựng một Dự thảo Luật chất lượng, thu hút được nhiều vốn đầu tư nước ngoài.
  • Giá nhà đất khó giảm như kỳ vọng
    (TN&MT) - Mặc dù dấu hiệu trầm lắng của thị trường bất động sản (BĐS) đã kéo dài hơn một năm qua, thanh khoản cũng đã sụt giảm mạnh, nhưng giá nhà đất tại khu vực phía Nam nói chung, TP.HCM nói riêng vẫn khó giảm sâu như sự mong đợi của nhiều nhà đầu tư.
  • Việt Nam kỳ vọng Hội nghị COP28 sẽ đạt những bước tiến thực chất
    (TN&MT) - COP 28 là một trong những hội nghị quốc tế lớn nhất trong năm 2023, sẽ diễn ra từ ngày 30/11 – 12/12. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã trao đổi về quan điểm và kỳ vọng của Việt Nam tại Hội nghị này.
  • Hội nghị COP28: Việt Nam kỳ vọng cụ thể hóa các cam kết
    (TN&MT) - “Quan điểm Việt Nam tham dự Hội nghị COP28 là ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) phải được thực hiện trên nguyên tắc công bằng, công lý, với cách tiếp cận toàn cầu và toàn dân; dựa trên thể chế đồng bộ, chính sách, pháp luật hiệu lực và hiệu quả, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát huy nội lực và đẩy mạnh hợp tác quốc tế; lấy người dân làm trung tâm, không bỏ lại phía sau bất cứ một quốc gia, một người dân nào”.
  • Công đoàn PV GAS phổ biến, động viên CBCNV tích cực tham gia Cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”
    Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Dầu khí Việt Nam về việc triển khai cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động trong toàn hệ thống công đoàn toàn quốc, Công đoàn Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã có công văn số 198/KVN-CĐ ngày 16/11/2023 phổ biến và hướng dẫn các công đoàn cơ sở tham gia cuộc thi.
  • Tuần Giáo kỳ vọng thoát nghèo
    (TN&MT) - Mỗi lần đặt chân lên đất Tuần Giáo, tôi lại chùng lòng với câu hỏi tự tâm: mảnh đất “đi trước về sau” bao năm rồi bà con vẫn nghèo khổ đến xót xa. Từ năm 1990 đến nay, có biết bao mô hình kinh tế nông – lâm ra đời rồi "bể trận", người dân không nhớ xuể. Họ vui mừng ngay đó để rồi lại buồn ngay đó, lâu dần cũng không còn cảm xúc, có người đã bỏ bản đi làm ăn xa. Số ít còn lại bám trụ nuôi hy vọng sẽ thoát nghèo với cây trồng mới “triệu đô”. Nghe đâu đã có nhiều gia đình đổi đời từ cây trồng ấy.
  • Kỳ vọng Luật Đất đai (sửa đổi) khai thông điểm nghẽn về tiếp cận, đầu tư đất đai
    (TN&MT) - Tại Kỳ họp này, Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), một trong những Luật có tác động quan trọng đến quá trình phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Doanh nghiệp và người dân Quảng Ninh kỳ vọng Luật sẽ sớm được Quốc hội thông qua, góp phần giải quyết tồn tại, hạn chế, khai thông điểm nghẽn cho hoạt động đầu tư, tạo động lực cho phát triển kinh tế.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO