khoe sắc...

Bình Định: Mai vàng khoe sắc đón nắng xuân
Vào những ngày giáp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, các thượng khách, thương lái tìm về thị xã An Nhơn vào các làng mai ở xã Nhơn An hay bên đường tránh quốc lộ 1A để mua mai vàng trưng Tết. Bất chấp dịch Covid-19, mai vàng An Nhơn năm nay vẫn rực rỡ đón mùa xuân thắng lợi.
  • Hoa anh đào Nhật đang khoe sắc tuyệt đẹp tại “thành phố mây ngàn”
    (TN&MT) - Không cần phải đến Nhật Bản hay Hàn Quốc để thực hiện giấc mơ anh đào, ngay tháng 12 này tại Sa Pa, rặng hoa anh đào được trồng ở ven hồ trung tâm thị trấn đang khoe sắc thắm rực rỡ, đẹp mãn nhãn.
  • Đà Lạt triệu lan khoe sắc
    (TN&MT) - Chưa ở đâu hoa lan nói riêng và các loài hoa lại phát triển và cho ra nhiều màu sắc đẹp như ở Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Nơi đây còn là vựa hoa và cung cấp hàng ngàn loại giống hoa cho cả nước.
  • Bình Định: Thôn Chánh Danh khoe sắc đường làng
    (TN&MT) - Xã Cát Tài, huyện Phù Cát về đích nông thôn mới từ năm 2015 và đang xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã đã chọn thôn Chánh Danh làm khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.
  • Mùa hoa lục bình

    Mùa hoa lục bình

    18:04 24/06/2020
    (TN&MT) - Cứ mỗi độ hè về, hoa lục bình khoe sắc tím mênh mang trên các đầm nước ở Hòa Khương (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng), hòa cùng nhịp sống con người tạo nên bức họa đồng quê Hòa Khương triền miên thương nhớ...
  • Vườn hoa hướng dương lớn nhất xứ Huế khoe sắc khiến du khách mê mẫn
    (TN&MT) - Những ngày qua, hàng trăm du khách đã đổ về nông trại hữu cơ ở phường Hương Xuân (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) để chiêm ngưỡng sắc vàng rực rỡ của vườn hoa hướng dương được xem là lớn nhất Huế.
  • Những cánh hoàng mai “khoe sắc” trước Kinh thành Huế
    (TN&MT) - Công viên trên đường Lê Duẩn (TP. Huế) những ngày qua rực rỡ những cánh hoàng mai xứ Huế, khi ở đây có hàng trăm gốc mai vàng nở rộ, tạo nên không gian đẹp cho người dân, du khách đến chiêm ngưỡng và chụp hình.
  • Đào rừng khoe sắc

    Đào rừng khoe sắc

    14:39 13/01/2020
    (TN&MT) - Nhắc đến Mù Cang Chải (Yên Bái) không chỉ biết đến ruộng bậc thang vào mùa lúa chín, hay mùa nước đổ. Vào mùa xuân còn phải kể đến vẻ đẹp thuần khiết, sắc hồng lung linh trong nắng xuân của một loài hoa rừng “Tớ Dầy”, hay còn gọi là “ Hoa Đào rừng”.
  • Hoa mai anh đào khoe sắc hồng trên cao nguyên Măng Đen
    (TN&MT) - Với tiết trời se lạnh của những ngày gần Tết cũng chính là thời điểm thuận lợi cho hoa mai anh đào nở rộ ở núi rừng Măng Đen. Đây là thời điểm thích hợp nhất để người dân và du khách thưởng ngoạn vẻ đẹp hút hồn của loài hoa này.
  • Muôn hoa khoe sắc trên tuyến phố đi bộ dài nhất Thủ đô
    (TN&MT) – Từ thời điểm cuối tháng 3/2019, đến nay con đường hoa kết hợp với tuyến phố đi bộ dài nhất Thủ đô đã và đang tạo ra sức hút, sự tươi mới ngập tràn sắc xanh của cây cối, của muôn hoa đua nở bên bờ dòng sông Tô Lịch.
  • Các hoa hậu Việt Nam khoe sắc trong Lễ hội đường phố tại Buôn Ma Thuột
    (TN&MT) - Chiều 9/3, tại trung tâm TP Buôn Ma Thuột, diễn ra Lễ hội đường phố. Đây là hoạt động nằm trong sự kiện Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7. Hoa hậu H'hen Niê, đại sứ truyền thông của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần 7.
  • Hà Nội: Muôn hoa khoe sắc đón chào xuân mới
    (TN&MT) - Những ngày này, khi đi dọc các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Khay người dân trong nước, du khách quốc tế dương như đều bị thu hút bởi vẻ đẹp của muôn hoa được các công nhân Công ty công viên cây xanh trang trí, tô điểm hài hòa xung quanh Hồ Gươm - nơi được ví như trái tim của Thủ đô đã hơn một nghìn năm tuổi.
  • Huế: Nhộn nhịp chợ hoa Xuân, mai vàng tiền tỷ “khoe sắc”
    (TN&MT) - Những ngày qua, đông đảo người dân và du khách tìm đến chợ hoa Xuân ở TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) để tìm cho mình những loại hoa ưng ý nhất mang về nhà. Tại đây, nhiều “ông chủ” chưng bán những cây mai vàng xứ Huế tuyệt đẹp với giá lên tới tiền tỷ…
  • Hoa Lan khoe sắc trên phố phường Hà Nội
    (TN&MT) - Những ngày này, trên một số tuyến phố của Thủ đô xuất hiện khá nhiều các ki ốt bày bán, giới thiệu hoa Lan. Để phục vụ nhu cầu chơi hoa dịp Tết Kỷ Hợi nhiều chủ cơ sở kinh doanh đã nhập về đa dạng các chủng loại, màu sắc hoa Lan, từ đó khách hàng sẽ có nhiều sự lựa chọn trưng bày trong nhà ngày Tết cổ truyền.
  • 200 loại lan rừng khoe sắc ở phố Núi dịp Lễ 30/4
    (TN&MT) -  Kỷ niệm 43 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới kỷ niệm 128 năm  ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/19-5-2018), Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai đã tổ chức cuộc triển lãm hoa lan rừng lần thứ II/2018 tại quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku).  
  • Hoàng Mai (Hà Nội): Biến điểm đen về rác thành vườn hoa khoe sắc
    (TN&MT) - Từ một điểm đen về rác thải, phế thải dọc đê Nguyễn Khoái, giờ đây khi đi qua tuyến đê thuộc địa bàn phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội nhiều người...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO