khoa học trái đất

Khoa học và công nghệ trái đất, mỏ, môi trường phục vụ đổi mới, sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
Ngày 17/12, tại Hà Nội, Trường Đại học Khoa học - Tự nhiên (Đại học Quốc gia) phối hợp với Hội đồng Giáo sư Liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ tổ chức Hội nghị Khoa học toàn quốc về Trái đất, mỏ, môi trường lần thứ V với chủ đề: “Khoa học và công nghệ trái đất, mỏ, môi trường phục vụ đổi mới, sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia” và Lễ công bố Quyết định và trao Chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 và
  • Chuyển đổi số và công nghệ số trong khoa học Trái đất, mỏ và môi trường
    (TN&MT) - Sáng 15/4, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2021 và Hội nghị Khoa học toàn quốc về Trái đất, mỏ, môi trường lần thứ IV
  • Thúc đẩy chuyển đổi số và công nghệ số trong khoa học Trái đất, mỏ và môi trường
    (TN&MT) - Sáng 15/4, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2021 và Hội nghị Khoa học toàn quốc về Trái đất, mỏ, môi trường lần thứ IV năm 2021 với chủ đề: Chuyển đổi số và công nghệ số trong khoa học Trái đất, mỏ, môi trường.
  • Đổi mới khoa học trái đất góp phần xây dựng kinh tế tuần hoàn
    Ngày 11/2, Hội nghị Khoa học Quốc tế “Đổi mới sáng tạo khoa học Trái đất, Kinh tế tuần hoàn và Tính bền vững” được tổ chức.
  • Khoa học Trái đất đặt nền móng cho phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh
    Sáng 11/2, Hội nghị Khoa học Quốc tế Hanoi Geoengineering 2022 “Đổi mới sáng tạo khoa học Trái đất, Kinh tế tuần hoàn và Tính bền vững” được tổ chức tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà tới dự và phát biểu chào mừng sự kiện lớn này.
  • Hội nghị Khoa học Trái đất và Môi trường
    (TN&MT) - Sáng 6/12, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) tổ chức Hội nghị khoa học Việt Nam về các Khoa học Trái Đất và Môi trường lần thứ nhất.
  • Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia đối với mỏ đất hiếm Bến Đền
    Chiều 13/10 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia đối với mỏ đất hiếm Bến Đền, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
  • Trao phần thưởng hướng nghiệp cho sinh viên khối Khoa học Trái đất
    (TN&MT) - Ngày 22/12, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN&MT) đã trao phần thưởng hướng nghiệp cho 13 sinh viên Khoa Khí tượng, Thủy văn và Hải dương học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhân dịp này, GS.TS Trần Hồng Thái, Tổng Cục trưởng Tổng cục KTTV có bài nói chuyện với sinh viên về định hướng phát triển của ngành KTTV hiện đại, phục vụ phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh của đất nước.
  • 8 công trình nghiên cứu đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020
    (TN&MT) - Từ 48 hồ sơ đề cử/ứng cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020, các Hội đồng khoa học chuyên ngành của Quỹ NAFOSTED đã lựa chọn được 8 hồ sơ, trong đó bao gồm năm đề cử giải thưởng chính và ba giải thưởng trẻ.
  • Vinh danh 20 tân Giáo sư, Phó Giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất – Mỏ
    (TN&MT) - Sáng ngày 21/12, tại Hà Nội, Hội đồng Giáo sư liên ngành khoa học Trái đất – Mỏ tổ chức Lễ công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019 cho 3 tân Giáo sư và 17 tân Phó Giáo sư.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO