khó lường

Bão số 4 di chuyển chậm theo hướng Tây nhưng diễn biến vẫn khó lường
(TN&MT) - Mặc dù bão số 4 di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5km/h nhưng diễn biến bão trong 24 đến 72 giờ tới vẫn phức tạp khó lường.
  • Sản phẩm nhựa tự hủy OXO và những nguy hại khó lường
    (TN&MT) - Gắn mác “Tự phân hủy sinh học”, “an toàn”, các sản phẩm từ nhựa tự hủy OXO khiến nhiều người tin dùng vì ưu điểm lớn: không gây hại cho sức khỏe và bảo vệ môi trường. Thế nhưng, sự thực có phải như vậy?
  • BĐS nghỉ dưỡng cao cấp – kênh đầu tư an toàn trong thời buổi biến động khó lường
    Nhiều chuyên gia phân tích các nhà đầu tư đang hướng tới BĐS như kênh trú ẩn vốn an toàn trước hệ quả lạm phát tăng do những diễn biến phức tạp trong thời gian gần đây.
  • 10 thảm họa thời tiết gây tốn kém nhất trong năm 2021
    (TN&MT) - Các nhà khoa học, chính trị gia và các nhà bảo vệ môi trường nhận định, năm 2021 là năm trọng điểm trong nỗ lực toàn cầu về hành động chống biến đổi khí hậu. Tuy vậy, năm nay, cũng là năm xảy ra nhiều thảm họa thời tiết gây tổn thất lớn về người và của.
  • Biến đổi khí hậu sẽ ngày càng khó lường
    (TN&MT) - Mới đây, các nghiên cứu được trình bày tại Hội nghị khoa học khí hậu lớn nhất thế giới đã đưa ra một thông điệp rõ ràng và đáng lo ngại rằng, biến đổi khí hậu đang làm thay đổi cơ bản loại hình thời tiết có thể xảy ra và dấu hiệu về biến đổi khí hậu có thể được tìm thấy trong số lượng ngày càng tăng các thảm họa đã cướp đi sinh mạng và sinh kế của rất nhiều người trên toàn cầu.
  • Nước biển dâng cao đe dọa các bãi biển ở Hàn Quốc
    (TN&MT) - Các nhà chức trách Hàn Quốc cho biết, sự phát triển kinh tế nhanh chóng đang làm mất đi một số bãi biển nổi tiếng nhất của Hàn Quốc - một xu hướng ngày càng trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu khiến mực nước dâng cao và thời tiết diễn biến khó lường.
  • Bão Conson diễn biến rất khó lường do chịu tác động từ bão Chanthu
    Đến thời điểm này, dự báo về bão Conson vẫn khá phân tán, phức tạp do cơn bão này vẫn đang ở trên vùng đảo và đất liền của Philippines. Tương tác với đất liền, các cụm đảo và cả bão Chanthu cũng hoạt động bên ngoài cách đó khoảng 1.100 km.
  • Chủ động ứng phó thiên tai phức tạp, khó lường năm 2021
    Sáng 4/6, Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 đã diễn ra trong bối cảnh cả nước bắt đầu vào mùa mưa bão khi Biển Đông đón cơn bão số đầu tiên (bão số 1) trong năm 2021 với tên quốc tế Choi-wan.
  • Cần tầm nhìn xa khi thiên tai diễn biến khó lường
    Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai vừa tổ chức Hội nghị PCTT khu vực miền núi phía Bắc năm 2021.
  • Diễn biến bão số 2 trên biển Đông còn rất khó lường
    (TN&MT) - Hiện nay, ngoài cơn bão số 2 đang hướng về nước ta thì ở khu vực phía Đông của Philippines còn tồn tại thêm một áp thấp nhiệt đới nữa. Chính sự tồn tại của áp thấp nhiệt đới này sẽ có tác động đến cường độ và hướng di chuyển của cơn bão số 2 gần Việt nam.
  • Gia tăng đột biến thiệt hại do thiên tai
    (TN&MT) - Chỉ trong những tháng đầu năm 2020, các con số thiệt hại do thiên tai gây ra đã gia tăng đột biến so với cùng kỳ các năm trước, tiềm ẩn khả năng một năm thiên tai khắc nghiệt.
  • Tuyên bố chung của ICC-WHO: Kêu gọi khu vực tư nhân hành động để ứng phó với COVID-19
    (TN&MT) - Nhằm nỗ lực phối hợp để ứng phó với đại dịch COVID-19, Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nhất trí hợp tác chặt chẽ trong việc đảm bảo thông tin mới nhất và đáng tin cậy nhất cũng như hướng dẫn phù hợp cho cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu.
  • 100 câu hỏi - đáp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục
    (TN&MT) - Trước diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo các điều kiện an toàn cho học sinh, sinh viên, học viên trở lại trường học tập sau thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Học viện Quân y biên soạn tài liệu “100 câu hỏi - đáp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục”.
  • Thời tiết khó lường

    Thời tiết khó lường

    16:07 19/07/2018
    (TN&MT) - Mùa mưa ngâu 2018 đã đến sớm trước 1 tháng so với quy luật thông thường là vào tháng 7 Âm lịch. Ngoài ra, hiện tượng El Nino có khả năng xuất hiện từ tháng 10 với xác suất 50 - 60%, gây nguy cơ hạn hán và xâm nhập mặn cho khu vực phía Nam.
  • Chân gà tẩm ướp hóa chất: Mối nguy khó lường cho sức khỏe của người tiêu dùng
    Tại thị trường TP.HCM, từ các chợ truyền thống cho tới siêu thị, xuất hiện tình trạng bày bán chân gà tràn lan. Nơi được tiêu thụ nhiều nhất có lẽ vẫn là các...
  • Thời tiết ngày 3/9: Bão số 8 có đường đi khó lường
    (TN&MT) - Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO