Hưng Nguyên

Nghệ An: Liên tiếp bắt giữ nhiều thuyền khai thác cát trái phép
Ngày 18/4/2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường - Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hơn 800 m3 cát và 9 thuyền vỏ sắt dạng tự chế được sử dụng để khai thác cát, sỏi trái phép tại khu vực sông Lam.
  • Dự án chống sạt lở đồi Thô Lô – núi Thành (Nghệ An): Đừng để “chống sạt lở” thành... “gây thêm sạt lở”!
    Mùa mưa bão đã đến, lo sợ tình trạng sạt lở đất cùng nước mưa tràn vào nhà sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, tài sản...các hộ dân xóm Phú Thành (xã Hưng Thành, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) yêu cầu các bên có trách nhiệm phải xây dựng các hạng mục ưu tiên như đã cam kết để bà con an tâm sinh sống, sản xuất. Người dân cũng lo ngại rằng, nếu các bên có trách nhiệm triển khai không nghiêm túc thì nguy cơ dự án “chống sạt lở” trở thành... dự án “gây thêm sạt lở” là điều hiện hữu...
  • Vụ “Xuyên đêm “trẩy hội”...hút cát”: UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các ngành chức năng vào cuộc
    (TN&MT) - Ngày 10/8/2023, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đã ký văn bản số 6647/UBND-NC về tăng cường công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản. Văn bản nêu trên gửi các Sở Tài nguyên và Môi trường; Công an tỉnh; Cục Quản lý thị trường tỉnh; Cục Thuế tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã.
  • Vụ “Xuyên đêm “trẩy hội”...hút cát”: Sở TN&MT Nghệ An có văn bản tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý
    (TN&MT) - Ngày 07/8/2023, Sở TN&MT tỉnh Nghệ An có văn bản số 5313/STNMT-KS về phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản gửi UBND tỉnh Nghệ An. Văn bản trên của Sở TN&MT Nghệ An đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã và thành phố Vinh thực hiện các nhiệm vụ được phân công, phân nhiệm nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn.
  • Vụ  “Xuyên đêm “trẩy hội”... hút cát”: Lập chòi canh, đánh kẻng vẫn không đẩy đuổi được “cát tặc”?
    Cơ quan chức năng đã lập hẳn một chòi canh bằng tôn và treo kẻng để người dân đánh báo động nhằm đẩy đuổi những đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Lam. Tuy nhiên, dường như sự hiệu quả trong việc đẩy đuổi "cát tặc" ở Xuân Lam vẫn chưa được như mong muốn. “Cát tặc” hàng đêm vẫn ngang nhiên "rút ruột" sông Lam.
  • Hưng Nguyên - Nghệ An: Xuyên đêm “trẩy hội”... hút cát !
    “Đêm nào cũng thế, nhất là khoảng thời gian từ khoảng 1-3h sáng thì tàu hút cát trái phép nhiều vô kể, như trẩy hội vậy. Họ xuyên đêm khai thác làm náo loạn cả khúc sông Lam khiến cho tài nguyên quốc gia bị “chảy máu”. Nếu không được ngăn chặn kịp thời thì e rằng sẽ để lại nhiều hệ lụy...” – Ông T, người dân xã Xuân Lam nói với phóng viên như một lời thịnh cầu.
  • Sơn La: Xây dựng những miền quê đáng sống
    (TN&MT) - Với 188/204 xã khu vực nông thôn, thời gian qua, tỉnh Sơn La đã quan tâm chỉ đạo các cấp, ngành, các địa phương nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường nông thôn, đặc biệt là tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).
  • Nghệ An: Ủy ban MTTQ huyện Hưng Nguyên lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
    Chiều ngày 28/02/2-23, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) tổ chức hội nghị phản biện và lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
  • Nghệ An: Dự kiến xây dựng khoảng 15.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân
    Từ nay đến năm 2030, tỉnh Nghệ An dự kiến sẽ xây dựng khoảng 15.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân, trong đó chủ yếu tại các khu công nghiệp thuộc địa bàn TP. Vinh và các huyện phụ cận như Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Diễn Châu.
  • Nghệ An: Cứu đê bị vỡ trong đêm ở Hưng Nguyên
    Đêm 29/9, đê kênh thấp, đoạn qua xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên bất ngờ bị vỡ. Sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng và người dân cứu đê.
  • Nghệ An: Nỗ lực hỗ trợ người dân khắc phục, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ
    Trong ngày 29/9, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã phân công đi chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ do hoàn lưu của cơn bão số 4 gây ra. Theo đó, tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương tập trung lực lượng nhanh chóng khắc phục hậu quả, tập trung cao độ với phương án bốn tại chỗ để giảm thiệt thiệt hại cho người dân nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài.
  • Quảng Trị: Sáp nhập 3 ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
    (TN&MT) - Ngày 23/8, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức công bố và trao quyết định thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDAĐTXD) tỉnh Quảng Trị.
  • Vĩnh Phúc: Nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai
    (TN&MT) - Bảng xếp hạng Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) vừa được công bố cuối tháng 4 năm nay đánh dấu sự trở lại top 10 ấn tượng của Vĩnh Phúc với vị trí thứ 5 nhờ những nỗ lực trong thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ kịp thời vướng mắc cho doanh nghiệp. Kết quả PCI cũng ghi nhận và phản ánh nỗ lực cải thiện mạnh mẽ Chỉ số Tiếp cận đất đai của tỉnh.
  • Khu đô thị NIDCO Thịnh Lợi (Nghệ An): Rao bán đất dự án rầm rộ dù chưa được phép
    (TN&MT) - Dù dự án mới chỉ trong giai đoạn san lấp mặt bằng, bắt đầu xây dựng các hạng mục hạ tầng, chưa được phép mua, bán. Thế nhưng, hàng loạt các trang mạng xã hội vẫn tiến hành rao bán các sản phẩm của dự án một cách rầm rộ. Trước tình hình đó, mới đây, Sở Xây dựng Nghệ An phải ra các văn bản “tuýt còi”.
  • Nghệ An: Cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 3 huyện
    (TN&MT) - Trước diễn biến mới và phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An đã thống nhất cách ly xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thêm 3 huyện là Nam Đàn, Hưng Nguyên và Yên Thành từ 12h trưa 19/8 để phòng, chống dịch.
  • Nghệ An: Thành lập bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19
    (TN&MT) - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, số ca nhiễm không ngừng tăng lên hàng ngày. Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 được thành lập đặt tại Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên, quy mô điều trị cho 100 bệnh nhân và dự kiến đi vào hoạt động từ ngày 29/6.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO