Huế xanh

Thừa Thiên –Huế: Sông sạch rác thải sau phản ánh của Báo TN&MT
(TN&MT) - Sau khi Báo TN&MT phản ánh về tình trạng ô nhiễm sông Như Ý (tỉnh Thừa Thiên – Huế), cơ quan chức năng đã ra quân dọn dẹp rác thải, trả lại môi trường trong sạch cho dòng sông.
  • Ra mắt điểm đến du lịch giảm rác thải nhựa đầu tiên tại TP. Huế
    (TN&MT) - “Thuỷ Biều - điểm đến du lịch giảm rác thải nhựa” sẽ khuyến khích du khách không sử dụng túi ni lông, thay thế nước uống đóng chai nhựa đặt phòng bằng chai thuỷ tinh làm đầy, lắp đặt các “ngôi nhà xanh”...
  • TP. Huế: Nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa
    (TN&MT) - Cố đô Huế đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa, qua đó nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo vệ môi trường, tăng tỷ lệ tái chế, tiết kiệm tài nguyên, góp phần làm cho Huế xanh, sạch, sáng hơn và hướng đến một đô thị giảm nhựa trong tương lai gần.
  • Thừa Thiên – Huế: Xây dựng môi trường làm việc văn minh, xanh - sạch – đẹp
    (TN&MT) - Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi “Phòng làm việc xanh - sạch - đẹp” và “Góc làm việc ngăn nắp, gọn gàng”.
  • Rác thải tràn lan Khu quy hoạch Đại học Huế
    Rác thải đã và đang “bủa vây” các tuyến đường thuộc Khu quy hoạch Đại học Huế (TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế), gây nhếch nhác đô thị, ô nhiễm môi trường.
  • Góp phần cho Huế “xanh” trong những ngày Tết
    Những ngày này, các công nhân vệ sinh môi trường tại TP. Huế đã nỗ lực thu gom rác thải, vệ sinh đường phố..., qua đó góp phần giúp vùng đất Cố đô thêm sạch – xanh – đẹp hơn trong dịp Tết Quý Mão 2023.
  • Giao thông điện góp phần thúc đẩy phát triển TP. Huế xanh
    Đó là chủ đề của hội thảo được Viện nghiên cứu Phát triển tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp với UBND TP. Huế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên – Huế và Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức vào ngày 26/10.
  • TP. Huế: Diện mạo đô thị đổi thay, khang trang, xanh, sạch
    (TN&MT) - Thời gian qua, TP. Huế đã triển khai hiệu quả Chương trình chỉnh trang, chiếu sáng, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, trọng tâm tạo bước chuyển mới cho “diện mạo” đô thị Huế theo hướng xây dựng TP. Huế ngày càng khang trang, thông minh, “sáng, xanh, sạch và trật tự văn minh”...
  • Xanh – sạch – đẹp tại Bệnh viện Trung ương Huế
    (TN&MT) - Bệnh viện Trung ương Huế đã và đang được Bộ Y tế đánh giá cao trong công tác xây dựng bệnh viện xanh- sạch – đẹp, với nhiều không gian xanh, thoáng mát để bệnh nhân và người nhà tiện nghỉ ngơi và dưỡng bệnh.
  • Bản tin Truyền hình Tài nguyên và Môi trường số 6/2020 (số 123)
    (TN&MT) - Một số nội dung chính trong bản tin truyền số 6/2020 (số 123): - Đôn đốc triển khai kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất - Vĩnh Phúc xây dựng kịch bản cao hơn chống Covid-19 - Cố đô thêm “xanh” nhờ thực hiện hiệu quả NĐ 155
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO