Hoằng Yến

Bến Tre: Hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường
(TN&MT) - Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (BVMT) (gọi tắt là Nghị quyết 24-NQ/TW), tỉnh Bến Tre đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực cho mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương. PV Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre xung quanh nội dung này.
  • Vụ “Tự ý khai thác nước không phép để kinh doanh” tại Thanh Hóa: Vẫn chưa tháo dỡ công trình vi phạm
    Mặc dù cơ quan chức năng đã có văn bản đề nghị chính quyền địa phương tiến hành tháo dỡ, giải tỏa các phương tiện, máy móc… liên quan đến hoạt động khai thác nước ngầm trái phép. Thế nhưng đến nay UBND xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) vẫn chưa quyết liệt thực hiện.
  • Hoằng Hóa (Thanh Hóa): Tự ý khai thác nước không phép để kinh doanh
    Trong khi nhiều hộ dân ở xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) rất cần nguồn nước sinh ngầm để sinh hoạt. Tuy nhiên, hộ gia đình ông Đinh Xuân Hải đã xây dựng bể chứa, lắp đặt máy móc và đường ống trên đất nông nghiệp để khai thác nước ngầm nhằm mục đích kinh doanh, gây thiếu hụt nước giếng của nhiều hộ dân trong vùng.
  • Bình Sơn (Quảng Ngãi):  Tốn trăm triệu tiền mời "thần y" Võ Hoàng Yên về chữa bệnh
    (TN&MT) - Theo điều tra của Công an tỉnh Quảng Ngãi, mặc dù người dân hoàn toàn miễn phí trong khám, chữa bệnh nhưng để mời được ông Võ Hoàng Yên cùng đoàn cộng sự về, UBND huyện Bình Sơn đã phải tốn hơn 200 triệu đồng vào hoạt động này.
  • Thêm người "tố" lương y Võ Hoàng Yên
    (TN&MT) - Tối 3/3, vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng “lò vôi”) cùng một số nạn nhân tiếp tục gặp gỡ báo chí để cung cấp thông tin liên quan đến việc “tố” lương y Võ Hoàng Yên (SN 1975, quê Cà Mau, tạm trú tỉnh Bình Thuận) “chiếm đoạt” 200 tỷ đồng.
  • Vedan Việt Nam tài trợ 700 cây xanh và nhiều phần quà giá trị cho “Tuần lễ Đồng Nai xanh” 2020
    (TN&MT) - Vừa qua, tại “Tuần lễ Đồng Nai xanh 2020” - một trong những hoạt động môi trường thường niên do UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức, Công ty vedan Việt Nam đã dành tặng 700 cây hoàng yến cùng nhiều phần quà ý gửi đến Ban tổ chức để đồng hành cùng chương trình.
  • Hà Nội: Muồng hoàng yến nở rực rỡ dưới nắng hè
    (TN&MT) - Dưới nắng hè chói chang, những muồng hoàng yến với vô số chùm hoa "nhuộm vàng" dọc trên đường Hồ Tây thu hút nhiều ánh nhìn và các bạn trẻ đến đây chụp ảnh.
  • Hoàng Yến Hội An lãng mạn cùng du khách
    (TN&MT) - Hội An không chỉ nổi tiếng với phố cổ, đèn lồng, mà còn nổi tiếng với loài hoa muồng hoàng yến. Đây là loài đặc trưng có màu vàng đậm kiêu sa, biểu trưng của cao sang nhưng cũng không kém phần lãng mạn, gần gũi đời thường.
  • Yến Sào Cung Đình Thượng Hoàng - món quà sức khỏe của gia đình Việt
    (TN&MT) - Yến Sào Cung Đình Thượng Hoàng là top 10 thương hiệu Yến Sào chất lượng nhất Việt Nam.
  • Thanh Hóa: Kiểm điểm tập thể, cá nhân vì vi phạm trong giao đất nuôi trồng thủy sản
    (TN&MT) - Liên quan đến sự việc thiếu minh bạch trong giao thầu đất nuôi trồng thủy sản ở xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng vừa ban hành Văn bản số 3745/UBND-TD về việc kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.
  • Vì sao xã Hoằng Yến không cho dân thuê lại đồng nuôi trồng thủy sản?
    (TN&MT) – Báo Tài nguyên và Môi trường ra ngày 24/02/2017 có bài phản ánh việc 3 ha đất thủy sản của hộ ông Nguyễn Văn Vân ở xóm 1, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) bị cấm sản xuất, thu hồi và giao cho người khác quản lý mà không có bất kỳ thông báo hay thanh lý hợp đồng. Đặc biệt, mới đây UBND xã Hoằng Yến lại có Hợp đồng cho người khác thuê hơn 27 ha đất nuôi trồng thuỷ sản, làm cho nhiều hộ dân nuôi trồng thủy sản hơn 20 năm nay trên chính đồng tôm này lâm vào cảnh lao đao, không có đất sản xuất.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO