Hoa sưa

Quảng Xương (Thanh Hóa): Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Vừa qua, Thường trực HĐND, UBND huyện, Ban Thường trực MTTQ huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý trực tiếp vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Dự Hội nghị có Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ xã và công chức Địa chính – Xây dựng của 26 xã, thị trấn.
  • Thanh Hóa: Chuyển đổi đất đai phục vụ phát triển công nghiệp
    (TN&MT) - Áp dụng các quy định Luật Đất đai 2013, Thanh Hóa đã tiến hành chuyển đổi mục đích sử dụng, từ đất nông nghiệp, đất rừng phòng hộ chuyển thành đất công nghiệp, đất đô thị và phát triển kết cấu hạ tầng. Tỉnh đã giao đất, cho thuê đất 1.558 dự án, diện tích sử dụng đất khoảng 14.012 ha, vốn đầu tư đăng ký khoảng 532.471 tỷ đồng đã mang lại hiệu quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội.
  • Hoa sưa bung nở giữa trời Hà Nội
    (TN&MT) - Những ngày cuối tháng 2, dạo bước trên các con đưỡng, ngõ phố Hà Nội, người dân và du khách lại có dịp chiếm ngưỡng sắc trắng tinh khôi của hoa sưa. Đặc biệt hơn màu trắng này từ lâu đã trở thành nét đẹp đặc trưng rất riêng của Thủ đô.
  • Hà Nội trắng tinh khôi với mùa hoa Sưa
    (TN&MT) - Hà Nội vào những ngày cuối tháng 2, trên con đường Kim Mã, Điện Biên phủ, Hoàng Hoa Thám, được bao phủ bởi màu trắng tinh khôi mang một vẻ đẹp rất riêng của hoa Sưa, làm say đắm lòng người.
  • Hà Nội: Làm rõ tranh cãi di chuyển cây hoa sữa và xả nước Hồ Tây
    (TN&MT) - Chiều 23/7, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, các cơ quan chức năng liên quan đã thông tin chính thức làm sáng tỏ những tranh cãi trong dư luận gần đây về việc UBDN quận Tây Hồ di chuyển hàng cây hoa sữa trên tuyến phố Trích Sài, phường Bưởi và Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội xả nước Hồ Tây vào sông Tô Lịch cuốn trôi kết quả thử nghiệm của đơn vị đến từ Nhật Bản.
  • Hà Nội đưa hàng loạt cây hoa sữa từ nội đô về trồng ở bãi rác Nam Sơn
    (TN&MT) - Thành phố Hà Nội sẽ cho đánh chuyển gần 100 cây hoa sữa xung quanh hồ Tây về trồng ở bãi rác Nam Sơn.
  • Quảng Nam: Đặc sắc lễ hội “Tam Kỳ - Mùa Hoa sưa 2019”
    (TN&MT) - Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 20 năm ngày Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới, 10 năm ngày Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới, tối 2/4, tại TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, UBND TP. Tam Kỳ tổ chức khai mạc lễ hội “Tam Kỳ - Mùa Hoa sưa 2019”.
  • Bị phạt 20 triệu vì tự ý chặt hai cây hoa sữa hơn 20 năm tuổi
    (TN&MT) - Ngày 22-9-2017, UBND huyện Đak Đoa (Gia Lai) cho biết vừa ra quyết định số 3085/QĐ-UBND về việc phạt hành chính số tiền 20 triệu đồng về hành vi vi...
  • Chuẩn hóa sữa học đường
    (TN&MT) - Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình Sữa học đường (Quyết định 1340/QĐ-TTg) triển khai trên phạm vi toàn quốc nhằm tạo sự đột phá cho nguồn nhân lực đất nước trong tương lai. Trong quyết định này, Chính phủ cũng đặt yêu cầu kiểm soát chất lượng để dẹp “loạn” sữa học đường lâu nay.
  • Đẹp ngỡ ngàng mùa hoa sưa nở trắng trời Thủ đô
    (TN&MT) - Tháng Ba về, hoa sưa lại bung nở trắng tinh khôi trên những con đường, góc phố của Thủ đô.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO