Xã hội

Hậu Giang: Tăng cường quản lý, BVMT góp phần phát triển bền vững

Lê Hùng 13/10/2023 - 15:06

(TN&MT)- Trong thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ môi trường (BVMT) gắn với giảm nghèo bền vững luôn được các cấp, các ngành, người dân tỉnh Hậu Giang quan tâm triển khai thực hiện, qua đó góp phần hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng ổn định, bền vững.

a1-hau-giang.jpg
Công tác BVMT luôn được các cấp, các ngành, người dân tỉnh Hậu Giang quan tâm triển khai thực hiện trong thời gian qua

Nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát môi trường

Theo Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang, môi trường đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, do đó trong thời gian qua tỉnh Hậu Giang đã tăng cường công tác quản lý thông qua việc triển khai đầy đủ các văn bản phát luật liên quan đến lĩnh vực môi trường, đặc biệt là những quy định của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành cho doanh nghiệp, người dân; đồng thời ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của địa phương để đáp ứng kịp thời những yêu cầu về công tác BVMT trong phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị... tại địa phương.

Cùng với đó, tỉnh Hậu Giang cũng siết chặt công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường cho các công trình, dự án; giám sát chặt chẽ các nguồn thải thông qua mạng lưới quan trắc và giám sát. Chia sẻ với Phóng viên, ông Lê Quốc Việt, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang cho biết: "Trong thời gian qua với sự quan tâm đầu tư của Trung ương và địa phương, mạng lưới quan trắc, giám sát các thành phần môi trường từ khu, cụm công nghiệp, doanh nghiệp, đô thị ngày càng được mở rộng. Hiện nay, tỉnh Hậu Giang có 46 vị trí quan trắc chất lượng môi trường nước mặt, khí thải, 10 vị trí quan trắc cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản;... qua đó góp phần nâng cao nâng lực, hiệu quả giám sát nước thải, khí thải phát sinh trên địa bàn tỉnh".

Song song với đó, tỉnh Hậu Giang cũng tập trung triển khai thực hiện Đề án Hậu Giang xanh giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Chương trình BVMT tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025. Theo báo cáo của Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang, sau 2 năm ( 2021 - 2022) thực hiện Đề án Hậu Giang xanh đã có 163.774 hộ/198.451 hộ dân được tiếp cận với các nội dung, quy định về BVMT; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại hộ gia đình được thu gom, xử lý tập trung hoặc tự xử lý đáp ứng yêu cầu BVMT ở đô thị là 80,28% ở nông thôn là 55,44%; thành lập gần 400 tổ vệ sinh môi trường trong tổng số 525 ấp, khu vực; thu gom, chuyển giao xử lý gần 20 tấn bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng,... qua đó góp phần BVMT khu vực đô thị và nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp, bền vững.

Theo kế hoạch của Đề án Hậu Giang xanh, trong năm 2023 tỉnh Hậu Giang phấn đấu sẽ có 70% hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; 90% lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại hộ gia đình ở đô thị và 70% ở nông thôn được thu gom, xử lý theo quy định;....Để góp phần thực hiện mục tiêu này, từ đầu năm 2023 đến nay, các sở, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và UBND huyện, thị xã, thành phố đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, người dân tích cực tham gia các hoạt động thu gom, phân loại xử lý rác thải sinh hoạt.

a2-mot-goc-tp.-vi-thanh-hau-giang.jpg
TP. Vị Thanh, Hậu Giang đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp góp phần BVMT, giảm nghèo bền vững

BVMT gắn với giảm nghèo bền vững

Trong thời gian qua TP. Vị Thanh luôn quan tâm triển khai các nội dung của Đề án Hậu Giang xanh. Ông Nguyễn Đức Tài, Phó Trưởng Phòng TN&MT TP. Vị Thanh cho Phóng viên biết: Hiện nay hầu hết lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại khu vực đô thị đã được đơn vị công ích thu gom, xử lý triệt để, còn ở khu vực nông thôn tỉ lệ thu gom cũng mới chỉ đạt gần 70%. Để nâng cao tỉ lệ thu gom rác thải, vừa qua tỉnh đã hỗ trợ thành phố trang bị 142 xe mini thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, vỏ chai, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Với số lượng phương tiện này sẽ góp phần giúp thành phố tiếp tục nâng cao tỉ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt phát sinh nhất là ở khu vực nông thôn.

Cùng với đó để giúp mỗi người dân hiểu được lợi ích kinh tế, môi trường của việc thu gom, phân loại rác thải, các cơ quan, đơn vị, xã, phường TP. Vị Thanh đã thường xuyên hỗ trợ thùng, sọt lưu chứa rác, hướng dẫn cách phân loại rác thải tại nguồn. Bà Nguyễn Thị Hoa, ở khu vực 1, phường 1 cho biết: “Thông qua các buổi hướng dẫn của chính quyền địa phương, từ đầu năm 2023 đến nay tất cả rác thải phát sinh hàng ngày tôi đều phân loại bỏ vào các túi riêng, qua đó góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, tiết kiệm chi phí thu gom, vận chuyển và mang lại lợi ích kinh tế cho gia đình từ việc bán các loại rác thải tái chế, tái sử dụng...”.

Song song với việc hỗ trợ, hướng dẫn người dân thu gom, phân loại, xử lý rác thải BVMT, các cơ quan, đơn vị TP. Vị Thanh cũng tích cực triển khai các mô hình phát triển sản xuất giúp người dân, đặc biệt là những hộ nghèo, cận nghèo nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Hiện nay trên địa bàn TP. Vị Thanh còn hơn 600 hộ nghèo, trong năm năm 2023 địa phương này đặt mục tiêu giúp gần 150 hộ thoát nghèo.

Để thực hiện mục tiêu này, hiện nay mỗi cơ quan, đơn vị, xã, phường TP. Vị Thanh đã và đang tập trung triển khai các nội dung của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; đồng thời tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi giúp hộ nghèo cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống.

Tính đến đầu năm 2023, phường IV, TP. Vị Thanh vẫn còn 171 hộ nghèo. Để kéo giảm số hộ nghèo, UBND phường IV bên cạnh việc tập trung triển khai các chương trình, dự án, mô hình hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, còn giao cho các hội đoàn thể trợ giúp hội viên phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao thu nhập sớm thoát nghèo.

Bà Trần Thị Thùy Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường IV cho biết: “Hội LHPN phường IV có hơn 1.800 hội viên, trong đó còn 33 hội viên thuộc diện nghèo. Nhằm giúp số hội viên thuộc diện nghèo phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, trong thời gian qua Hội LHPN đã phối với với một số cơ quan, đơn vị giúp một số hội viên tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi; hỗ trợ cây con gống; đào tạo nghề và giới thiệu việc làm”.

Theo bà Trần Thị Thùy Linh, với sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan, đơn vị, hội đoàn thể cùng sự nỗ lực, cố gắng của mỗi hội viên, trong thời gian tới sẽ có nhiều hội viên Hội LHPN phường IV thoát nghèo bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hậu Giang: Tăng cường quản lý, BVMT góp phần phát triển bền vững
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO