Hậu Giang

Hậu Giang bảo vệ nguồn nước: Hướng tới tầm nhìn dài hạn
(TN&MT) - Để đảm bảo nguồn nước phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Hậu Giang đang triển khai nhiều giải pháp nhằm quản lý, bảo vệ hiệu quả tài nguyên nước mặt, nước dưới đất trên địa bàn tỉnh.
  • Hậu Giang bảo vệ môi trường: Nhiều chuyển biến tích cực
    (TN&MT) - Thời gian qua, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, đoàn thể, người dân, công tác bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang ngày càng bền vững.
  • Hậu Giang: Luân chuyển Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Bí thư Huyện ủy Vị Thủy
    Chiều nay 29/3, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại huyện Vị Thủy.
  • Góp ý về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Đảm bảo đồng bộ, sát thực tiễn
    (TN&MT) - Các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang tập trung tham gia đóng góp ý kiến cho Dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất nhằm góp phần đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và sát với thực tiễn khi triển khai thi hành các quy định của Nghị định.
  • Nước ngọt cho đồng bằng sông Cửu Long: Ráo riết tìm lời giải
    (TN&MT) - Nằm trong vùng khí hậu nhạy cảm và đặc thù địa chính trị, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang đối mặt với xâm nhập mặn và thiếu nước ngọt nghiêm trọng. Trước khi đạt được các giải pháp lâu dài, bền vững về nước, bài toán nước ngọt trước mắt đang được các cơ quan chức năng, địa phương ráo riết tìm lời giải.
  • Ông Nguyễn Hoàng Anh làm Giám đốc Sở TN&MT Hậu Giang
    (TN&MT) - Chiều 20/3, UBND tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.
  • Hậu Giang: Quản lý hiệu quả đất đai góp phần giảm nghèo bền vững
    (TN&MT)- Trong thời gian qua, tỉnh Hậu Giang đã tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng đất đai tạo nguồn lực phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững.
  • Hậu Giang: Dự kiến nguồn thu từ đất năm 2024 đạt khoảng 1.400 tỉ đồng
    (TN&MT) - Theo dự kiến của tỉnh Hậu Giang, trong năm 2024, nguồn thu từ đất trên địa bàn tỉnh sẽ đạt khoảng 1.400 tỉ đồng, cao hơn gần gấp đôi so với năm 2023.
  • Hậu Giang: Linh hoạt ứng phó BĐKH góp phần giảm nghèo bền vững
    (TN&MT)- Biến đổi khí hậu (BĐKH) đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hầu hết các ngành, lĩnh vực của tỉnh Hậu Giang. Đứng trước những khó khăn, thác thức này, tỉnh Hậu Giang đang quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm ứng phó hiệu quả với BĐKH, góp phần hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững.
  • TP. Vị Thanh (Hậu Giang): Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
    (TN&MT) - Ngày 15/2, UBND TP. Vị Thanh đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn 2024. Tham dự buổi lễ có đại diện Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang…
  • Agribank tích cực phát huy trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng
    (TN&MT) - Là một trong những ngân hàng thương mại chủ lực của Nhà nước, song song với hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong việc thực thi chính sách tiền tệ, đầu tư có hiệu quả cho nền kinh tế, đặc biệt là đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, Agribank luôn tiên phong trong các hoạt động an sinh xã hội và xã hội từ thiện, tích cực phát huy trách nhiệm với cộng đồng.
  • Quản lý khoáng sản làm VLXDTT, vật liệu san lấp: Ưu tiên các dự án giao thông trọng điểm
    (TN&MT) - Nhờ áp dụng các cơ chế đặc thù trong việc cấp phép, rút ngắn thời gian khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp để cung cấp cho các dự án giao thông trọng điểm, hệ thống đường bộ cao tốc, đến nay, các khu vực phía Bắc và Tây Nguyên cơ bản đã đáp ứng đủ nguồn vật liệu cho các dự án.
  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang
    Tối 1/1, Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (01/01/2004 - 01/01/2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất đã diễn ra trọng thể tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu.
  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ bàn giao 1.400 căn nhà 'Đại đoàn kết' tại tỉnh Hậu Giang
    Tiếp tục chuyến công tác trong ngày đầu tiên của năm mới 2024, ngay sau khi dự lễ tổng kết công tác vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo tại Sóc Trăng, chiều 1/1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới dự Lễ khánh thành bàn giao 1.400 căn nhà “Đại đoàn kết” chào mừng Kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (1/1/2004 - 1/1/2024). Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
  • Phát triển bền vững ĐBSCL: 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp
    (TN&MT) - Đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh không chỉ giúp Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tăng sản lượng lúa gạo, tăng thu nhập cho người nông dân trồng lúa mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu thích ứng biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính theo lộ trình thực hiện các cam kết của Việt Nam với quốc tế.
  • Hậu Giang: Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước
    (TN&MT) - Tỉnh Hậu Giang xác định công tác quản lý, sử dụng, bảo vệ hiệu quả tài nguyên nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để hiểu hơn về vấn đề này, phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Lê Quốc Việt - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO