hạ nguồn

Trung Quốc sơ tán 100.000 người khi lũ lụt đe dọa khu di sản
(TN&MT) - Lũ lụt trên thượng nguồn sông Trường Giang của Trung Quốc đã buộc các nhà chức trách phải sơ tán hơn 100.000 người dân vào ngày 18/8 và đe dọa khu di sản 1.200 năm tuổi của nước này.
  • Hạ nguồn Sông Lô: Chặt khúc để… cấp phép
    (TN&MT) - Báo TN&MT đã đăng bài “Thượng nguồn Sông Lô: “cát tặc” tung hoành” trên địa bàn tỉnh Hà Giang quản lý lỏng lẻo. Còn ở hạ lưu sông Lô thuộc xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, chiều dài không quá 5km nhưng UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã “chặt khúc” sông Lô để cấp phép khai thác khoáng sản cho 6 công ty, dẫn tới tình trạng hàng trăm mét vuông đất “bờ xôi, ruộng mật” của người dân bị nuốt chửng.
  • Campuchia đề nghị Trung Quốc xả nước xuống hạ nguồn sông Mekong
    Ngày 11/4, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết nước này đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán nghiêm trọng, đồng thời bày tỏ hy vọng Trung Quốc sẽ tiếp tục xả nước xuống khu vực hạ nguồn sông Mekong.
  • Tăng cường hợp tác phát triển du lịch các TP hạ nguồn Mêkông
      (TN&MT) - Ngày 18/2, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh cho biết, sau 3 ngày tổ chức tại Campuchia (từ 15/2 đến 17/2/2016), Hội nghị quan chức cấp cao các thành...
  • Hội nghị Nhóm công tác Sáng kiến hạ nguồn Mekong lần thứ 8
    Trong 2 ngày 15-16/12, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức Hội nghị Nhóm công tác Sáng kiến hạ nguồn Mekong (LMI) lần thứ 8 và Nhóm...
  • Triển khai Sáng kiến hạ nguồn sông Mê Công tại Việt Nam
    (TN&MT) - Chiều ngày 13/10, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai tiếp đoàn công tác của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về Sáng kiến hạ nguồn sông Mê Công...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO