Hạ Lang

Dự án di dân tại Quảng Ninh: “Phá sản” do đâu? Bài 2: Ly hương rồi lại… hồi hương
(TN&MT) - Không chỉ các hộ di dân ở xã đảo Ngọc Vừng khốn khó mà nhiều điểm di, giãn dân khác của tỉnh Quảng Ninh thời điểm đó cũng rơi vào hoàn cảnh éo le không kém, hàng chục hộ dân đang đứng trước nguy cơ ly hương rồi lại hồi hương, do cuộc sống ở vùng kinh tế mới gặp muôn vàn khó khăn.
  • Lạng Sơn: Không tăng giá dịch vụ xe, ra vào bến, địa điểm tập kết hàng hóa
    (TN&MT) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thu Hà đồng ý không xem xét đề nghị điều chỉnh tăng giá dịch vụ xe, ra vào bến, bãi đỗ xe, địa điểm tập kết hàng hóa của doanh nghiệp do giá dịch vụ tại các bến xe đã được tính theo chi phí đầu tư của doanh nghiệp, mặt khác do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
  • Hạ Lang (Cao Bằng): Thanh niên DTTS trồng mới hơn 24.800 cây xanh
    (TN&MT) - Từ đầu năm 2021 đến nay, Huyện đoàn Hạ Lang (tỉnh Cao Bằng) tổ chức trên 50 hoạt động ra quân vệ sinh môi trường, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) các dân tộc trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng, tham gia.
  • Cao Bằng: Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 3 bánh heroin
    (TN&MT) - Công an huyện Hạ Lang (tỉnh Cao Bằng) vừa phối hợp với các lực lượng triệt phá thành công, bắt giữ đối tượng vận chuyển 3 bánh heroin và nhiều tang vật khác.
  • Cao Bằng: Ngăn chặn 21 công dân Việt Nam có ý định xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc
    (TN&MT) - Ngày 8/3, Công an huyện Hạ Lang vừa bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng tiếp nhận, điều tra, làm rõ và xử lý hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
  • Tiếp bài “Ngang nhiên” xây nhà trên đất công, lấn chiếm sông Bắc Vọng: Chính quyền “lúng túng” trong xử lý vi phạm
    (TN&MT) - Việc gia đình ông Lý Văn Dấu Hỳ, xóm Mít Ngoang (nay là xóm Nam Lý), xã An Lạc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng tự ý xây dựng nhà trái phép trên đất do UBND xã quản lý, lấn chiếm gây thu hẹp dòng chảy của sông Bắc Vọng đã và đang tạo nên một tiền lệ xấu trên địa bàn xã An Lạc, huyện Hạ Lang (Cao Bằng). Sự việc trên đã diễn ra nhiều năm nay, song đến thời điểm này, chính quyền huyện Hạ Lang vẫn đang “lúng túng”, chưa có biện pháp xử lý dứt điểm sai phạm, gây bức xúc trong nhân dân.
  • Cao Bằng: "Ngang nhiên” xây nhà trên đất công, lấn chiếm sông Bắc Vọng
    (TN&MT) - “Ngang nghiên” xây dựng trái phép nhà ở trên đất công do UBND xã quản lý, lấn chiếm lòng sông, làm thay đổi, thu hẹp dòng chảy của sông Bắc Vọng, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước…, đó là những gì người dân phản ánh về ngôi nhà của gia đình ông Lý Văn Dấu Hỳ, xóm Mít Ngoang (nay là xóm Nam Lý), xã An Lạc, huyện Hạ Lang (Cao Bằng).
  • Cao Bằng: Tập trung ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát
    (TN&MT) - Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành địa phương, dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, hơn hai tháng qua, dịch tả lợn châu Phi lại tái phát tại một số địa phương trong tỉnh Cao Bằng, gây thiệt hại cho ngành chăn nuôi, ảnh hưởng đến việc tái đàn lợn, khó khăn trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế của tỉnh.
  • Cao Bằng: Nỗ lực khắc phục sạt lở tại đường Tỉnh lộ 207
    (TN&MT) - Như Báo Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã đưa tin về vụ sạt lở hơn 20.000m3 đất đá từ trên đồi sạt lở xuống vùi lấp cả một nhà dân và đoạn đường hơn 50m, gây ách tắc giao thông cục bộ tại xóm Lũng Sươn, xã An Lạc, huyện Hạ Lang (Cao Bằng).
  • Hạ Lang (Cao Bằng): Hơn 20.000m3 đất đá sạt lở vùi lấp một nhà dân
    (TN&MT) - Chiều 21/5, UBND xã An Lạc, huyện Hạ Lang (tỉnh Cao Bằng) thông tin, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ sạt lở khối lượng lớn đất đá khiến 1 nhà dân, ao cá, hoa màu và hơn 50m đường Tỉnh lộ 207 bị vùi lấp.
  • Cao Bằng: Công ty Anh Long đổ thải trái phép “bức tử” sông Bắc Vọng
    (TN&MT) - Quá trình thi công Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 207 từ huyện Quảng Uyên (nay là huyện Quảng Hòa) đến huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, đơn vị nhà thầu thi công là Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Anh Long (sau đây gọi tắt là Công ty Anh Long) đã “ngang nhiên” đổ đất, đá thải trái phép, không đúng nơi quy định.
  • Hạ Lang (Cao Bằng): Siết chặt quản lý các mỏ đá 
    (TN&MT) - Hạ Lang là một huyện có tiềm năng về tài nguyên khoáng sản của tỉnh Cao Bằng, đặc biệt là khoáng sản đá vôi sử dụng làm vật liệu xây dựng (VLXD) thông thường, nên việc kinh doanh, chế biến, khai thác đá làm VLXD ở huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng luôn là vấn đề cần được quan tâm.
  • Hạ Lang (Cao Bằng): Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn lao động ở các mỏ đá
    (TN&MT) - Cao Bằng là tỉnh có nhiều tài nguyên khoáng sản đá. Hiện nay, trên địa bàn huyện Hạ Lang (Cao Bằng) có 4 mỏ đá được cấp quyền khai thác đá, sản xuất vật liệu xây dựng với công suất khoảng 45.000 m3 mỗi năm. Qua thực địa các công trường khai thác đá, tình trạng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động đang diễn ra phổ biển. Một số chủ mỏ đá còn chủ quan, chưa thực sự nâng cao ý thức chấp hành nghiêm túc các quy định khai thác theo đúng thiết kế được phê duyệt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người lao động. 
  • Bộ trưởng Trần Hồng Hà lắng nghe ý kiến, kiến nghị của Giám đốc Sở TN&MT 63 tỉnh, thành phố
    (TN&MT) - Chiều 7/1, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã chủ trì Hội nghị của Bộ trưởng Bộ TN&MT với Giám đốc Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO